THẾ GIỚI 24H: Thiết giáp NATO tiến sát biên giới, Nga tập trận bất thường

Thiết giáp Mỹ hiện diện cách biên giới nước Nga chỉ 300m
Thiết giáp Mỹ hiện diện cách biên giới nước Nga chỉ 300m
TPO - 2.000 binh sỹ Nga đã được huy động tham gia các cuộc tập trận bất thường ở miền Tây nước này, trong bối cảnh Mỹ và các quốc gia khác thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đưa xe bọc thép tới tham dự cuộc diễu binh mừng ngày độc lập của Estonia ở địa điểm cách biên giới nước Nga chỉ 300m.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Irina Kruglova ngày 25/2 cho biết, cuộc tập trận có sự phục vụ của gần 500 đơn vị thiết bị và chứng kiến khoảng 1.500 binh sỹ đồng loạt nhảy dù tại Pskov, khu vực giáp giới với các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) Estonia và Latvia. Bà Kruglova nêu rõ trong cuộc trập trận kéo dài đến ngày 28/2 này, các binh sỹ cũng sẽ thực thi nhiệm vụ chiếm giữ và phá hủy một sân bay giả định của đối phương. Trước đó, khoảng 140 loại vũ khí của lực lượng quân sự các nước thành viên NATO đã được điều động trong cuộc diễu hành quân sự vào ngày 24/2 để kỷ niệm Ngày độc lập của Estonia, một thành viên của NATO. Trong đó, 4 xe thiết giáp M1126 Stryker của quân đội Mỹ và 4 xe tác chiến bộ binh Stridsfordon 90 của Hà Lan đã diễu hành trên đường phố Narva, địa điểm thuộc Estonia chỉ cách biên giới giữa nước này với Nga 300m, theo RT.


Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon ngày 25/2 tuyên bố nước này sẽ không triển khai binh sỹ chiến đấu tới Ukraine, nơi lực lượng của chính quyền Kiev đang giao tranh với quân ly khai tại miền Đông. Phát biểu trước quốc hội, ông Fallon khẳng định: "Chúng tôi sẽ không triển khai binh sỹ chiến đấu tới Ukraine và cũng không có ý định như vậy”. Trước đó, hôm 24/2, Thủ tướng Anh David Cameron nói rằng London sẽ triển khai binh sỹ tới Ukraine trong tháng tới để giúp huấn luyện quân đội quốc gia Đông Âu này, đồng thời cảnh báo Nga sẽ tiếp tục gây bất ổn cho các nước khác nếu Moscow không bị ngăn chặn.


Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 25/2 nói rằng Moscow lo ngại đang có nhiều người ở Kiev và bên ngoài Ukraine muốn thỏa thuận hòa bình ở miền Đông nước này đổ vỡ. Ngoại trưởng Nga đồng thời hối thúc Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) cần nỗ lực hơn nữa để giám sát quá trình rút vũ khí hạng nặng ở miền Đông Ukraine theo thỏa thuận hòa bình đạt được hôm 12/2 tại Minsk (Belarus). Vào thời điểm hiện tại, trong khi phe ly khai khẳng định đã bắt đầu rút vũ khí hạng nặng thì các lực lượng Kiev tuyên bố sẽ không có động thái gì cho tới khi giao tranh chấm dứt, theo Interfax.


Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 25/2 cảnh báo sẽ cắt nguồn cung gas cho Ukraine nếu nước này không thanh toán "trong 3 đến 4 ngày nữa". Việc này cũng sẽ gây ảnh hưởng tới châu Âu. "Việc Ukraine phải trả trước cho nguồn cung cấp gas từ Nga sẽ được gia hạn thêm 3 đến 4 ngày nữa. Nếu Kiev không thanh toán, Gazprom sẽ ngưng cung cấp hàng theo hợp đồng. Tất nhiên việc này sẽ gây nên trục trặc với cả đường chuyển gas tới các đối tác ở châu Âu", ông Putin nói, đồng thời lý giải công ty Gazprom của Nga "đã thực hiện bổn phận của mình theo hợp đồng với Ukraine và sẽ tiếp tục làm điều đó". Tuy nhiên tổng thống Nga bày tỏ hy vọng việc này không xảy ra. 


Số báo thứ 2 của Charlie Hebdo được in với số lượng 2,5 triệu bản và chính thức được bán ra tại các sạp báo trên khắp nước Pháp từ sáng sớm thứ Tư, 25/2. Các nhà phát hành hy vọng số báo này sẽ tiếp tục thu hút được sự chú ý của công chúng so với số phát hành hôm 14/1/2015 vốn đã được in tới 7,5 triệu bản và hiện vẫn đang tiếp tục được bán ra công chúng. Tuy nhiên, số báo thứ 2 này không còn gây được cơn sốt như số ngày 14/1. Cảnh xếp hàng dài trên các sạp báo ngay từ sáng sớm đã không còn tái diễn.


Chủ tịch Cuba Raul Castro ngày 25/2 đã trao tặng danh hiệu Anh hùng dân tộc cho 5 điệp viên trong nhóm “The Cuban Five” vừa được Mỹ thả tự do vào cuối năm ngoái. 5 điệp viên này bị Mỹ buộc tội gián điệp vì thâm nhập vào các căn cứ quân sự, bao gồm Bộ Chỉ huy quân đội Mỹ ở miền Nam và các cơ sở quân đội vùng Florida Keys. Cựu Chủ tịch Phidel Castro vắng mặt tại buổi lễ nhưng đã gửi thông điệp chúc mừng qua video. Danh hiệu Anh hùng dân tộc là danh hiệu cao quý nhất của Cuba. Ngoài ra, nhóm “The Cuban Five” còn được trao tặng Huân chương Playa Giron-một tên gọi khác của sự kiện Vịnh Con lợn, khi quân đội Cuba phá vỡ cuộc đổ bộ của nhóm vũ trang Cuba lưu vong do Mỹ huấn luyện nhằm lật đổ chính quyền Cuba năm 1961.


CHDCND Triều Tiên dường như chuẩn bị mở rộng chương trình hạt nhân trong 5 năm tới và trong “kịch bản xấu nhất”, nước này có thể sở hữu 100 quả bom hạt nhân vào năm 2020. Nhà nghiên cứu Joel Wit thuộc Viện Mỹ - Hàn thuộc Trường Nghiên cứu quốc tế cao cấp của Đại học Johns Hopkins (Mỹ) đã vạch ra 3 kịch bản về sự phát triển kho vũ khí hạt nhân Triều Tiên, vốn được ước lượng hiện có khoảng từ 10 - 16 quả bom. Kịch bản đầu, với một chút cải tiến công nghệ, kho vũ khí sẽ tăng lên 20 quả bom vào năm 2020. Trong trường hợp thứ hai, Triều Tiên có thể phát triển 50 quả bom và các tiến bộ trong việc thu nhỏ đầu đạn sẽ cho phép Bình Nhưỡng gắn chúng lên các tên lửa đạn đạo tầm trung và tầm ngắn thế hệ mới. “Kịch bản xấu nhất”, Triều Tiên sẽ sở hữu 100 vũ khí vào năm 2020 và các tiến bộ công nghệ quan trọng sẽ cho phép nước này triển khai các vũ khí hạt nhân chiến thuật nếu muốn, theo Reuters.


Tập đoàn Điện lực Israel (IEC) cho biết sẽ cắt điện thành phố Ramallah và Jenin ở khu Bờ Tây vào chiều 25/2 do các khoản nợ của Chính quyền Palestine. Đây là lần thứ 2 IEC cắt điện các thành phố ở Bờ Tây trong hai ngày qua. Trong một tuyên bố, một người phát ngôn IEC cho biết tập đoàn này sẽ cắt điện tạm thời hai thành phố trên vào lúc 14 giờ ngày 25/2. Trước đó, hôm 23/2, IEC cũng đã cắt điện hai thành phố Jenin và Nablus trong vòng 45 phút do các khoản nợ chưa trả lên tới 2 tỷ shekel (gần 500 triệu USD) của Chính quyền Palestine và Công ty Điện lực phía Đông Jerusalem - một công ty của Palestine mua điện của IEC rồi bán lại cho Chính quyền Palestine. IEC cho biết sẽ cắt điện các khu vực của Palestine 45 phút mỗi ngày cho đến khi các khoản nợ được thanh toán, theo Vietnamplus.


Giới chức Afghanistan ngày 25/2 cho biết số người thiệt mạng trong vụ lở tuyết xảy ra ở khu vực miền núi nước này đã lên đến hơn 100 người và con số thương vong này có thể còn tiếp tục tăng. Theo quyền tỉnh trưởng tỉnh miền Đông Panjshir Abdul Rahman Kabiri, hầu hết các nạn nhân thiệt mạng đều ở tỉnh Panjshir - nơi có tới 95 thi thể được tìm thấy. Bên cạnh đó, có tới 29 người đang bị tê cóng và các vết thương khác. Lở tuyết xảy ra sau hai ngày tuyết rơi dày đã phá huỷ hơn 100 ngôi nhà ở tỉnh Panjshir, cô lập nhiều tuyến đường khiến đội cứu hộ khó tiếp cận được hiện trường. Hiện những người dân thường và nhân viên chính phủ phải sử dụng xẻng và tay trần giải cứu những người còn đang bị mắc kẹt dưới tuyết. 


Một tòa án ở bang Texas (Mỹ) đã ra phán quyết buộc hãng công nghệ Apple phải trả 532,9 triệu USD vì vi phạm ba bằng sáng chế thuộc sở hữu của công ty Smartflash LLC trong phần mềm iTunes. Mặc dù mức án bồi thường trên được đánh giá là nhẹ hơn nhiều so với khoản tiền đòi bồi thường lên tới 852 triệu USD mà Smartflash yêu cầu song bản án vẫn là một đòn giáng mạnh vào Apple. Ban hội thẩm sau tám giờ hội thẩm đã xác định Apple đã không được phép dùng bằng sáng chế của Smartflash và cố ý vi phạm. Smartflash kiện Apple vào tháng 5/2013 với cáo buộc phần mềm iTunes của Apple vi phạm bằng sáng chế liên quan đến việc truy cập và lưu trữ tải các bài hát, video và trò chơi. Về phía nguyên đơn Smartflash, tuy không đạt được số tiền đồi bồi thường nhưng số tiền được bồi thường từ phán quyết của tòa án cũng khiến họ hài lòng. Phía Apple cho biết họ sẽ kháng cáo.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.