THẾ GIỚI 24H: Thổ Nhĩ Kỳ có nguy cơ đảo chính lần hai

Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters
TPO - Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim cho biết nguy cơ xảy ra một cuộc đảo chính khác vẫn hiện hữu, song khẳng định chính phủ và các cơ quan khác đang kiểm soát tình hình.

Phát biểu với báo giới, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim nói: "Mối đe dọa vẫn chưa mất đi nhưng người dân của chúng ta không nên lo lắng". Ông kêu gọi người dân Thổ Nhĩ Kỳ bình tĩnh, đồng thời trấn an rằng cuộc sống đã trở lại bình thường. Ngoài ra, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho biết, các thể chế của nước này hoạt động theo pháp quyền chứ không theo bất kỳ mong muốn trả thù nào, trong việc giải quyết hậu quả sau vụ đảo chính bất thành vừa qua. 


Với 346 phiếu thuận và 115 phiếu phản đối, Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ ngày 22/7 đã thông qua tình trạng khẩn cấp kéo dài 3 tháng trên phạm vi toàn quốc. Theo đó, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có quyền hạn chế quyền và tự do của người dân khi cần thiết. Trước đó hôm 20/7, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đã ban bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 3 tháng trên toàn quốc sau cuộc đảo chính quân sự bất thành tối ngày 15/7. (XEM CHI TIẾT)


Rạng sáng 23/7 theo giờ Hà Nội, cảnh sát thành phố Munich của Đức xác nhận đang xảy ra tấn công khủng bố ở thành phố này sau khi 3 đối tượng dùng súng bán tự động bắn loạn xạ vào người dân ở khu vực Trung tâm thương mại Olympia.

THẾ GIỚI 24H: Thổ Nhĩ Kỳ có nguy cơ đảo chính lần hai ảnh 1

Thành phố Munich đã ban bố tình trạng đặc biệt sau vụ xả súng, trong khi Thủ hiến bang Bayern Horst Seehofer, Bộ trưởng Nội vụ bang Joachim Herrmann đã lập tức tiến hành một cuộc họp khẩn cấp tại Phủ Thủ hiến bang nhằm xử lý khủng hoảng.Cảnh sát Munich đã chính thức xác nhận có 6 người thiệt mạng, nhiều người bị thương, trong đó một số trường hợp bị thương rất nặng. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 22/7, đặc phái viên Liên hợp quốc về vấn đề Syria, ông Staffan de Mistura bày tỏ hi vọng cuộc đàm phán hòa bình giữa các bên tại Syria có thể sẽ được nối lại vào tháng 8 tới. Phát biểu tại Berlin trước cuộc cuộc gặp với Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier, ông Mistura cho biết Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon cùng ông đã quyết định lựa chọn một ngày thích hợp trong tháng Tám tới để nối lại cuộc hòa đàm Syria ở Geneva (Thụy Sĩ).


Hãng thông tấn TASS dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, một quân nhân Nga đã thiệt mạng tại Syria do bom. Theo tuyên bố trên, quân nhân Nga thiệt mạng gần Aleppo khi một quả bom phát nổ gần đoàn xe chở nước và thực phẩm cho cư dân địa phương. 


Hãng thông tấn chính thức của Iran (IRNA) ngày 22/7 đưa tin quân đội nước này đã phá vỡ một âm mưu "khủng bố" xâm nhập từ Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là thông tin mới nhất về tình hình căng thẳng ở biên giới hai nước. Một chỉ huy quân sự tại tỉnh Tây Azerbaijan, giáp giới với Thổ Nhĩ Kỳ, ông Alireza Madani cho biết Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo đã chặn đứng "một nhóm khủng bố đang tìm cách xâm nhập nước này qua biên giới giữa Iran với Thổ Nhĩ Kỳ".


Trước khi hội nghị các ngoại trưởng ASEAN lần thứ 49 diễn ra cuối tuần này tại Lào, Philippines sẽ tìm cách thúc đẩy một mặt trận thống nhất trong ASEAN về phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế trong đó bác bỏ “đường 9 đoạn” của Trung Quốc. Thông báo của Bộ Ngoại giao Philippines cho biết, Ngoại trưởng Perfecto Yasay sẽ nêu vấn đề tranh chấp biển Đông, kêu gọi các bên tuân thủ phán quyết của Tòa Trọng tài. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 22/7, trang mạng WikiLeaks đã công bố 19.252 thư điện tử (email) và 8.034 tập tin đi kèm từ giới lãnh đạo của Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ (DNC) của Mỹ, một phần của đợt tiết lộ "Hillary Leaks".

THẾ GIỚI 24H: Thổ Nhĩ Kỳ có nguy cơ đảo chính lần hai ảnh 2

Trên trang Twitter chính thức, WikiLeaks cho hay: "19.252 email từ DNC https://wikileaks.org/dnc-emails/ ... Các bạn có biết đợt tiết lộ sắp tới của chúng tôi về DNC bao gồm 5.245 email về (Donald) Trump, 2.893 về Hillary Clinton và 2.235 về Bernie Sanders?".


Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã bất ngờ có chuyến đi tới bán đảo Crimea, giữa lúc các chiến hạm Mỹ sắp tiến vào Biển Đen, vùng biển giáp ranh với bản đảo đã trở thành một phần của Nga từ tháng 3/2014. Trong thời gian ở Crimea, tướng Shoigu sẽ kiểm tra tiến độ xây dựng doanh trại của một số đơn vị đồn trú và các cơ sở Hạm đội Biển Đen. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".