THẾ GIỚI 24H: Thổ Nhĩ Kỳ ngừng tổ chức các cuộc míttinh tại Đức

Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters
TPO - Các chính trị gia đảng Công lý và Phát triển (AKP) cầm quyền tại Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẽ không tiếp tục tổ chức các cuộc míttinh ở Đức để vận động cho cuộc trưng cầu ý dân vào ngày 16/4 tới nhằm gia tăng quyền lực cho Tổng thống Recep Tayyip Erdogan.

Phát ngôn viên Cơ quan hợp tác của AKP tại Cologne (Đức) thông báo: "Tất cả các sự kiện được lên kế hoạch trong tương lai đã bị hủy bỏ, đó là một quyết định được đưa ra ở Ankara". Thổ Nhĩ Kỳ và các nước châu Âu, đặc biệt là Đức và Hà Lan, đang ở trong tình trạng căng thẳng. 


Liên minh Những người yêu nước Bulgaria ngày 21/3 đã phong tỏa trạm kiểm soát Kapitan Andreevo của nước này nằm sát biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ. Các thành viên của Liên minh Những người yêu nước Bulgaria đã tập trung trước trạm kiểm soát vào lúc 10 giờ sáng (theo giờ địa phương) với thái độ tương đối ôn hòa. Họ là những người theo tư tưởng dân tộc chủ nghĩa và muốn ngăn chặn hiện tượng "du lịch bỏ phiếu" của những người Bulgaria hiện đang sinh sống và làm việc tại Thổ Nhĩ Kỳ.


Anh đang chuẩn bị ban hành lệnh cấm hành khách không được mang theo máy tính bảng, laptop hay các thiết bị điện tử khác lên chuyến bay đến từ các nước Trung Đông. Các cuộc thảo luận về đề xuất trên diễn ra tại Tòa nhà chính phủ Whitehall trong nhiều tuần qua. Tờ Telegraph dẫn nguồn tin an ninh Anh cho biết giống như phía Mỹ, cơ quan tình báo nước này đã lường trước các mối đe dọa khủng bố, vì vậy, chính phủ Anh sẽ ra một lệnh cấm giống lệnh cấm của Mỹ.


Cuộc thẩm vấn Tổng thống bị phế truất của Hàn Quốc Park Geun-hye về vụ bê bối tham nhũng liên quan đến bà và người bạn thân Choi Soon-sil đã kết thúc vào hồi 23h40 (21h40 giờ Hà Nội) ngày 21/3. Công tố viên Lee Won-sok đã tiến hành thẩm vấn cựu Tổng thống Park Geun-hye về những nghi vấn liên quan đến việc tập đoàn Samsung dành ưu đãi quá mức cho bà Choi Sun-sil, còn công tố viên Han Ung-jae phụ trách thẩm vấn về các nghi vấn liên quan việc ép buộc các tập đoàn kinh tế lớn quyên góp tiền cho quỹ Mer và K-Spost. 


Liên hợp quốc (LHQ) cho biết các phái đoàn của chính phủ và lực lượng nổi dậy Syria đã khẳng định sẽ tham dự cuộc hòa đàm dự kiến được nối lại trong tuần này, bất chấp giao tranh tái diễn xung quanh thủ đô Damascus. Người phát ngôn LHQ Alessandra Vellucci nêu rõ: "Tất cả các bên từng tham gia vòng đàm phán hồi tháng 2 vừa qua đã xác nhận sẽ tham dự vòng hòa đàm tới". Bà Vellucci cũng cho biết cuộc hòa đàm tiếp theo sẽ tập trung vào 4 vấn đề riêng rẽ gồm: chính quyền, các điểm sửa đổi hiến pháp, bầu cử và những biện pháp chống khủng bố. 


Ít nhất 5 người đã thiệt mạng khi một chiếc xe chất thuốc nổ phát nổ tại thủ đô Mogadishu của Somalia. Vụ nổ xảy ra tại một trạm kiểm soát gần Dinh tổng thống trong bối cảnh tân Thủ tướng Somalia vừa công bố danh sách nội các. Người phát ngôn chính quyền Mogadishu Abdifatah Omar Halane cho hay: "Khi chiếc xe bị chặn ở trạm kiểm soát để kiểm tra an ninh thì phát nổ. Ít nhất 5 người thiệt mạng, trong đó có cả nhân viên an ninh, và 10 người bị thương."


Ngày 20/3, tòa án ở bang Uttarakhand thuộc miền bắc Ấn Độ phán quyết rằng, sông Hằng và sông Yamuna (nhánh chính của sông Hằng) được coi là hai thực thể sống có tư cách pháp nhân với đầy đủ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm tương ứng. Phán quyết nhằm đẩy nhanh tiến độ làm sạch hai dòng sông đang bị ô nhiễm rồi bảo vệ chúng một cách bền vững. Theo phán quyết của tòa, nếu tổ chức, cá nhân nào gây ô nhiễm dòng sông, thì luật pháp coi đó là hành động hãm hại người khác. (XEM CHI TIẾT)


Báo cáo của Ủy ban Quốc hội Mỹ giám sát các vấn đề kinh tế và an ninh trong quan hệ Mỹ và Trung Quốc cho biết, việc Nga mở rộng phạm vi cung cấp các loại vũ khí cho Trung Quốc đe dọa ưu thế của Lực lượng không quân Mỹ. Báo cáo nhấn mạnh, việc Nga bán các vũ khí hiện đại cho Trung Quốc như hệ thống phòng không S-400 và máy bay tiêm kích Su-35 "đe dọa" ưu thế của Mỹ trên không. 

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG