THẾ GIỚI 24H: Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố lật đổ Tổng thống Syria

Ảnh: AP
Ảnh: AP
TPO - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố, Ankara đã bắt đầu chiến dịch quân sự tại Syria để chấm dứt chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad.

Phát biểu tại Hội nghị chuyên đề về Jerusalem ở Istanbul, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayip Erdogan đưa ra tuyên bố trên, đồng thời nhấn mạnh rằng Ankara đã chịu đựng rất lâu, nhưng cuối cùng buộc phải tiến vào Syria phối hợp với Quân đội Syria Tự do (FSA) để chấm dứt tình trạng đổ máu ở quốc gia, nơi mà "theo ước tính" của ông đã có gần 1 triệu người thiệt mạng. 


Hàng chục ngàn người dân Cuba ngày 29/11 xếp hàng dài để chờ được vào viếng Lãnh tụ Fidel Castro. Chính phủ Cuba để người dân đến quảng trường trong hai ngày viếng bắt đầu bằng 21 phát đại bác. Trong khi đó, đoàn đại biểu Đảng và Nhà nước Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu là đoàn đại biểu quốc tế cấp cao đầu tiên tới Cuba viếng đồng chí Fidel. (XEM CHI TIẾT)


Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Anh Theresa May đã nhất trí quan điểm về "tầm quan trọng của NATO" tại cuộc điện đàm giữa hai bên diễn ra chiều ngày 29/11. Khi thảo luận về vấn đề NATO, hai bên nhất trí về tầm quan trọng của liên minh này và cho rằng các thành viên NATO cần đáp ứng yêu cầu đóng góp đủ 2% GDP để NATO có thể thực thi được trách nhiệm của mình là đối phó với những mối đe dọa.


Paige Carter, một trong những ứng viên cho chiếc ghế Ngoại trưởng Mỹ dưới thời Tổng thống mới đắc cử Donald Trump cho rằng, nội các của Mỹ dưới thời ông Trump cần những người tin tưởng vào tiềm năng quan hệ Mỹ - Nga, cũng như sẵn sàng chia sẻ quan điểm chung về sự cần thiết khôi phục mối quan hệ Washington - Moscow. (XEM CHI TIẾT)


Hãng tin AMAQ của Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng dẫn tuyên bố của tổ chức khủng bố này cho biết, đối tượng tấn công những người đi bộ trong khuôn viên trường Đại học Ohio ở Mỹ "là một chiến binh" của IS. Đối tượng tấn công nói trên là một sinh viên người Somalia nhập cư đang theo học ở trường Đại học Ohio. Y đã làm bị thương 11 người trước khi bị cảnh sát bắn chết.


Rạng sáng 30/11 theo giờ Hà Nội, giới chức Colombia thông báo đã tìm thấy 2 hộp đen của chiếc máy bay bị rơi tại thị trấn La Union của nước này. Cơ quan quản lý thảm họa Colombia cho biết đội tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy 71 người thiệt mạng và 6 người sống sót. Có 4 hành khách trong danh sách chuyến bay nhưng trên thực tế đã không lên máy bay.


Các công tố viên Thổ Nhĩ Kỳ đã đề nghị mức án tù chung thân "nhiều lần" đối với gần 50 nghi can âm mưu ám sát Tổng thống Tayip Erdogan trong vụ đảo chính bất thành hôm 15/7. 47 nghi can, trong đó có 44 người hiện đang bị giam giữ và 3 người vẫn lẩn trốn, bị cáo buộc 17 tội danh, trong đó có tội "âm mưu ám sát tổng thống". 


Nga đã bắt đầu thử nghiệm tên lửa siêu thanh cho máy bay tầm xa. Máy bay ném bom siêu âm Tu-22M thực hiện nhiệm vụ quan trọng trên. Nguồn tin trong Bộ Quốc phòng Nga cho biết, vũ khí siêu thanh cho máy bay tầm xa có tốc độ gấp 5 - 6 lần tốc độ âm thanh, có thể sử dụng để tiêu diệt mục tiêu mặt đất cũng như chiến hạm của đối phương. (XEM CHI TIẾT)


Tập đoàn Almaz Altey của Nga cho biết, tính từ đầu năm 2016 đến nay, Almaz Altey đã chuyển giao cho Bộ Quốc phòng Nga 5 trung đoàn tên lửa phòng không S-400 theo đơn đặt hàng của nhà nước. Ngoài ra, hãng chế tạo vũ khí lừng danh này của Nga cũng đã bàn giao cho các lực lượng vũ trang Nga nhiều tổ hợp tên lửa phòng không tầm trung Buk-M2, các tổ hợp tên lửa phòng không tầm ngắn Tor-M2 và hàng loạt các thiết bị radar tầm xa khác nhau. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG