THẾ GIỚI 24H: Tiêm kích Pháp rời căn cứ khi Airbus A320 mất liên lạc

Tiêm kích Mirage 2000
Tiêm kích Mirage 2000
TPO - Bộ Quốc phòng Pháp cho biết ngay khi nhận được tin máy bay Airbus A320 của Germanwings (Đức) mất liên lạc với mặt đất, Không quân Pháp lập tức cho một tiêm kích Mirage 2000 xuất kích để bảo đảm an ninh.

Theo Defense News ngày 28/3, một chiếc tiêm kích Mirage 2000-C từ căn cứ không quân Orange ở miền nam nước Pháp được lệnh xuất kích ngay khi có tín hiệu báo động về việc mất liên lạc giữa không lưu mặt đất với máy bay A320 của Đức sáng 24/3. Sau khi xác định được nơi máy bay Đức bị rơi, Không quân Pháp điều động một trực thăng Fennec bay trên khu vực này để phòng ngừa các chuyến bay khác bay qua khu vực máy bay rơi. Có 6 trực thăng của Không quân và Lục quân được huy động cho việc tìm kiếm cứu nạn, chở các lực lượng cứu hộ và quan chức chính phủ. Thêm 3 trực thăng khác đảm nhiệm việc bay ngăn cản các máy bay khác tiếp cận khu vực máy bay rơi.


Cảnh sát Đức ngày 29/3 cho biết, đã phát hiện một lượng lớn thuốc điều trị rối loạn tâm thần tại nhà riêng của phi công Andreas Lubitz, cơ phó bị tình nghi đã khiến máy bay Airbus A320 của Hãng hàng không Đức Germanwings bị rơi hôm 24/3, làm toàn bộ 150 trên chuyến bay thiệt mạng. Các tài liệu cá nhân thu được nhà riêng của phi công này ở thành phố Dusseldorf, miền Tây nước Đức, cũng cho thấy, phi công này đang bị stress và trầm cảm nghiêm trọng. Song, tại đây cảnh sát không tìm thấy bất kỳ loại chất gây nghiện nào, cho thấy viên phi công không phụ thuộc chất kích thích như ma túy hay rượu. Các nhà điều tra của cả Pháp và Đức hiện vẫn chưa đưa ra bình luận về thông tin.


Nhà chức trách Pháp cho biết, họ đã tìm thấy từ 400 đến 600 mảnh thi thể nằm rải rác tại hiện trường vụ rơi máy bay Germanwings ở dãy núi Alps và không có thi thể nào còn nguyên vẹn. Ông Patrick Touron, Phó chỉ huy Đơn vị nghiên cứu tội phạm thuộc Lực lượng Hiến binh quốc gia Pháp, cho biết kiểm tra DNA là cách thức tốt nhất để xác định danh tính hành khách do không có thi thể nào còn nguyên vẹn. Các điều tra viên Pháp cũng đang tìm kiếm các mảnh thi thể có mặc đồng phục để xác định danh tính thành viên phi hành đoàn, bao gồm cơ phó Andreas Lubitz. (Xem chi tiết)


Chuyến bay OX682 của hãng hàng không Orient Thai đã buộc phải hạ cánh xuống một sân bay của Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc khi đang trên đường từ đảo Phuket, Thái Lan tới Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên vào lúc 12h03 phút ngày 28/3. Chiếc máy bay này sau đó dự kiến sẽ cất cánh vào lúc 2h40 phút chiều từ Côn Minh tới Thành Đô nhưng sau đó đã bị hoãn. Nhiều hành khách đã chuyển sang các chuyến bay khác để tiếp tục hành trình tới Thành Đô. Western China Metropolis Daily dẫn lời một hành khách trên chuyến bay nói rằng nguyên nhân phải hạ cánh ở Côn Minh là do một động cơ của máy bay bị hỏng. Nhiều hành khách trên chuyến bay bị các triệu chứng như ù tai, chảy máu mũi và bị ngất.


Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho rằng, phần lớn quan chức an ninh quốc gia của nước này làm việc dưới thời chính quyền Kiev thân Moscow được tuyển dụng bởi Tổng cục an ninh Liên bang Nga (FSB). “Có 80% quan chức của Cơ quan tình báo Ukraine (SBU) trong năm 2012 là do FSB tuyển”, ông Poroshenko tuyên bố tại một buổi nói chuyện với các sinh viên một trường đại học ở Kharkov. Dù không có thêm thông tin chi tiết nào được Tổng thống Poroshenko cung cấp, nhưng tờ Wall Street Journal (Mỹ) vẫn cho rằng "các điệp viên Nga và những người có cảm tình với Moscow đã 'cắm rễ' trong SBU khi cuộc xung đột nổ ra ở miền Đông Ukraine năm ngoái".


Cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder ngày 28/3 cho rằng Liên minh châu Âu (EU) đã theo đuổi một chính sách sai lầm khi chỉ đàm phán hiệp định liên kết với Ukraine mà không đàm phán một hiệp định tương tự với Nga. Ông Schroeder cho rằng các nỗ lực để cô lập Nga trên trường quốc tế là không cần thiết cũng như đem lại những hiệu ứng ngược, đồng thời khẳng định nếu đang là Thủ tướng Đức thì ông không bao giờ ủng hộ việc loại Nga khỏi nhóm các nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới G-8.


Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định, Nga sẽ giúp Palestine đạt mục tiêu trở thành một quốc gia độc lập có thủ đô ở Tây Jerusalem. Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Ả Rập ngày 28/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói: “Nga sẽ tiếp tục đóng góp vào việc đạt mục tiêu này (sự độc lập của Palestine), thông qua các kênh song phương và đa phương, bao gồm bộ tứ hòa giải quốc tế”. Bố tứ ở đây gồm Nga, Mỹ, Liên Hiệp Quốc và Liên minh châu Âu (EU), được thành lập vào năm 2002 với mục tiêu đạt được thỏa thuận hòa bình lâu dài giữa Israel và người dân Palestine,


Ngày 28/3, Liên Hợp Quốc đã bắt đầu sơ tán các nhân viên quốc tế khỏi thủ đô Sanaa, Yemen do tình hình bất ổn tại đây. Một nguồn tin của Liên Hợp Quốc cho biết hơn 100 nhân viên của tổ chức này sẽ được sơ tán đến một số nước, trong đó có Jordan. Cùng ngày 28/3, Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết đã liên lạc với các quốc gia láng giềng của Yemen để tìm kiếm sự hỗ trợ sơ tán công dân Pakistan tại Yemen, thậm chí đề nghị bỏ qua thủ tục thị thực. 


Trong nỗ lực nhằm đối phó với dịch Ebola, chính quyền Sierra Leone đã thông báo đóng cửa quốc gia trong 3 ngày. Động thái trên thể hiện quyết tâm của Tổng thống Sierra Leone Koroma nhằm đối phó triệt để với virus Ebola, trong bối cảnh vẫn có hàng chục ca nhiễm mới Ebola mỗi tuần tại quốc gia Tây Phi này. Như vậy, trong 3 ngày, 6 triệu dân Sierra Leone sẽ không được phép ra đường, những người theo đạo Hồi sẽ có 2 tiếng trong ngày thứ Sáu để cầu nguyện và 5 tiếng trong ngày Chủ nhật để đi lễ nhà thờ đối với những người theo đạo Thiên Chúa.


Một quan chức Bộ Y tế Ấn Độ hôm 28//3 tiết lộ rằng từ tháng 1 đến nay đã có hơn 2.000 người ở nước này chết do mắc cúm heo A/H1N1. “Tổng cộng 2.011 người chết vì cúm heo trong 3 tháng qua, trong khi số người nhiễm vi rút này là 33.642”, vị quan chức trên cho Tân Hoa xã hay, không muốn tiết lộ danh tính. Trong đó, bang miền tây Gujarat của Ấn Độ có số người tử vong cao nhất, 424 người, kế đến là bang Rajasthan 411 người, và bang miền tây Maharashtra 385 người. Thủ đô New Delhi cũng có 12 người chết vì cúm heo và số người bị nhiễm là 4.215. Vị quan chức trên khẳng định tất cả bệnh viện nhà nước ở Ấn Độ có đủ thuốc để điều trị cho bệnh nhân cúm heo.

MỚI - NÓNG