THẾ GIỚI 24H: Tổng thống Nga cảnh báo chạy đua vũ trang mới

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng việc đưa vào hoạt động hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ ở châu Âu đe dọa an ninh toàn cầu và là bước đi tiến tới cuộc chạy đua vũ trang mới.

Ngoài ra, ông Putin còn cảnh báo Washington rằng Nga sẽ cân nhắc các biện pháp nhằm "chấm dứt những mối đe dọa" từ các hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ ở châu Âu, trong đó có việc điều chỉnh chi tiêu ngân sách. Ông cũng khẳng định Moscow sẽ không tham gia cuộc chạy đua vũ trang mới. (XEM CHI TIẾT)


Trung Quốc ​vừa tái khẳng định sự phản đối mạnh mẽ việc Washington triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến ở Hàn Quốc.

THẾ GIỚI 24H: Tổng thống Nga cảnh báo chạy đua vũ trang mới ảnh 1

Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lý Bảo Đông đưa ra thông điệp trên trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Mỹ Rose Gottemoeller tại Washington ngày 12/5. Trung Quốc lo ngại rằng rađa của hệ thống này có thể theo dõi được các hoạt động diễn ra trên lãnh thổ Trung Quốc.


Ngày 13/5, trên tài khoản Twitter, Wikileaks đăng tải thông tin rằng Tổng thống lâm thời Brazil Michel Temer từng là người cung cấp thông tin cho Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA). 

THẾ GIỚI 24H: Tổng thống Nga cảnh báo chạy đua vũ trang mới ảnh 2

Theo nguồn tin này, ông Temer là người chuyên cung cấp những thông tin “nhạy cảm” về tình hình của Brazil cho Đại sứ quán Mỹ ở nước này khi còn giữ chức Chủ tịch Đảng Phong trào Dân chủ Brazil (PMDB) - chính đảng lớn nhất tại quốc gia Nam Mỹ. 


Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã bị yêu cầu phải bồi thường 286,64 tỷ baht (khoảng 8 tỷ USD) cho các thất thoát do chương trình trợ giá gạo mà chính phủ của bà đã triển khai. Trong phiên xét xử ngày 13/5, con số trên được Phó Bí thư thường trực Văn phòng Thủ tướng Thái Lan, ông Jirachai Moonthongroy, đưa ra trong buổi lấy lời khai ở Tòa xét xử các nhân vật giữ vị trí chính trị của Tòa án Tối cao. Theo cáo trạng, bà Yingluck đã lơ là trách nhiệm khi không cho dừng chương trình trợ giá gạo dù đã được cảnh báo về các nguy cơ thiệt hại, ước tính lên tới hơn 500 tỷ baht (tương đương 14 tỷ USD). 


Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, 6 binh sỹ thiệt mạng và 8 binh sỹ khác bị thương trong khi giao tranh với các tay súng thuộc nhóm vũ trang đảng Công nhân người Kurd (PKK) ở gần một căn cứ quân sự tại huyện Cukurca tỉnh Hakkari. Sau đó, một máy bay trực thăng được phải tới hiện trường đã rơi do vấn đề kỹ thuật, làm 2 phi công thiệt mạng. Trong cuộc giao tranh này, 6 tay súng của PKK cũng đã thiệt mạng.


Hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin chính thức ngày 13/5 cho biết quân đội Hàn Quốc đã mở cuộc điều tra nghi vấn Triều Tiên định tấn công mạng nhằm vào các nhà cung cấp quốc phòng của Hàn Quốc.

THẾ GIỚI 24H: Tổng thống Nga cảnh báo chạy đua vũ trang mới ảnh 3

Theo nguồn tin, giới chức trách Hàn Quốc đã phát hiện các email giả danh cơ quan thu mua quốc phòng Hàn Quốc gửi tới các nhà cung cấp thiết bị quốc phòng và các cơ quan buôn bán vũ khí của nước này. Số email này chứa các mã độc trong các tập tin đính kèm và khi tải xuống sẽ giúp tin tặc xâm nhập hệ thống, dẫn đến rò rỉ thông tin.


Một nhóm chuyên gia do Liên hợp quốc cho biết Triều Tiên đã xuất khẩu súng ngắn sang CHDC Congo và cử 30 huấn luyện viên sang quốc gia Trung Phi này để giúp đào tạo. Báo cáo của các chuyên gia trên cho biết, các sĩ quan Congo đã xác nhận rằng số súng lục này đã được Triều Tiên chuyển đến cảng Matadi của Congo từ đầu năm 2014. Báo cáo còn chỉ rõ: "Nhóm (chuyên gia) cũng phát hiện các súng ngắn cùng loại này được bán ở chợ đen tại Kinshasa (thủ đô Congo)".


Quốc hội Đức ngày 13/5 đã thông qua dự luật đưa nhóm nước Maghreb (Bắc Phi) gồm Algeria, Tunisia và Maroc vào "nhóm nước khởi nguồn an toàn," bất chấp sự chỉ trích từ phía các nhà thờ, các tổ chức nhân quyền và các đảng đối lập.

 
THẾ GIỚI 24H: Tổng thống Nga cảnh báo chạy đua vũ trang mới ảnh 4

Dự luật do Chính phủ liên bang đề xuất, được thông qua với 424 phiếu thuận, 143 phiếu chống và 3 phiếu trắng. Tuy nhiên, để có hiệu lực, dự luật này còn phải được Hội đồng liên bang (Thượng viện) thông qua, và chưa rõ kết quả do vấp phải sự phản đối của phía đảng Xanh và đảng Cánh tả.


Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày 13/5 cảnh báo nguy cơ Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit, có thể sẽ tác động mạnh tới hoạt động kinh tế và tạo ra những biến động trên các thị trường. IMF khẳng định một cuộc bỏ phiếu rời khỏi EU sẽ khiến giai đoạn bất ổn vốn kéo dài càng trở nên trầm trọng, đẩy thị trường tài chính lung lay, đặc biệt sẽ tác động lớn tới sản lượng kinh tế. Ngược lại, IMF nhấn mạnh nếu cử tri Anh nói "không" với quyết định rời khỏi EU trong cuộc trưng cầu ý dân dự kiến vào ngày 23/6 tới, kinh tế Anh có thể phục hồi vào 6 tháng cuối năm 2016.

MỚI - NÓNG