THẾ GIỚI 24H: Tổng thống Syria Assad hợp tác với khủng bố IS?

THẾ GIỚI 24H: Tổng thống Syria Assad hợp tác với khủng bố IS?
TPO - Kết quả điều tra 22.000 tài liệu mật của Kênh truyền hình Anh Sky News công bố ngày 3/5 cho biết chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad đang hợp tác với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Cụ thể, IS đã rút các tay súng và vũ khí khỏi các khu vực trước khi chúng bị quân đội của ông Assad tấn công. Một phần các thỏa thuận này dường như là việc thành phố cổ Palmyra chuyển sang thuộc quyền kiểm soát của lực lượng chính phủ. Ngoài ra, các phóng viên cho rằng giữa Assad và IS tồn tại các thỏa thuận buôn bán dầu.


Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier sẽ chủ trì cuộc hội đàm với người đồng cấp Pháp Jean-Marc Ayrault, đặc phái viên Liên Hợp Quốc Mistura và điều phối viên của Ủy ban Đàm phán cấp cao (HNC) Riyad Hijab vào ngày 4/5 nhằm đưa ra các điều kiện để tiếp tục các cuộc hòa đàm tại Geneva (Thụy Sĩ) và giảm bớt tình trạng bạo lực, cải thiện tình hình nhân đạo ở Syria. Cuộc gặp trên được tổ chức trong bối cảnh quan ngại gia tăng về lệnh ngừng bắn mong manh ở quốc gia bị chiến tranh tàn phá này.


Các đại sứ Anh và Pháp tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cho biết, 2 nước này đã kêu gọi Hội đồng Bảo an họp khẩn về tình hình Aleppo, thành phố đang trở thành chiến trường khốc liệt tại Syria. 

THẾ GIỚI 24H: Tổng thống Syria Assad hợp tác với khủng bố IS? ảnh 1

Đại sứ Pháp tại Hội đồng Bảo an Francois Delattre cho rằng Aleppo đã bị Tổng thống Syria Bashar al-Assad đem ra làm vật hy sinh trong cuộc chiến chống lực lượng phiến quân, và thành phố này "liên tục bị oanh tạc từ năm 2012".


Ngày 3/5, cuộc tập trận An ninh hàng hải và Chống khủng bố đầu tiên theo cơ chế của Hội nghị bộ trưởng quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) đã chính thức được bắt đầu. Buổi lễ khai mạc ADMM+ đã được tổ chức tại Trung tâm Điều phối Đa quốc gia (MNCC) tại thủ đô Bandar Seri Begawan của Brunei. 

THẾ GIỚI 24H: Tổng thống Syria Assad hợp tác với khủng bố IS? ảnh 2

Tư lệnh Các lực lượng vũ trang Hoàng gia Brunei Mohd Tawih tin tưởng cuộc tập trận này sẽ đưa ra cương lĩnh cần thiết về sự minh bạch và tiếp xúc công khai nhằm giảm mọi căng thẳng, tăng cường lòng tin và thiết lập sự hợp tác sâu sắc hơn giữa các nước tham gia.


Các thành viên Đảng Xã hội của nước Cộng hòa Moldova (MDBGS) đã cố gắng để ngăn chặn đoàn xe chở thiết bị quân sự của Mỹ lăn bánh trên lãnh thổ nước này. Lãnh đạo MDBGS Igor Dodon tuyên bố với các nhà báo rằng đoàn xe bị chặn của Mỹ đang trên đường tham gia cuộc tập trận Dragon Pioneer 2016. Ông Dodon cho biết họ đã kiểm tra giấy tờ của các quân nhân NATO.


Một lính đặc nhiệm SEAL của Hải quân Mỹ đã bị các tay súng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sát hại ngày 3/5. Một quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên đã xác nhận thông tin trên.

 
THẾ GIỚI 24H: Tổng thống Syria Assad hợp tác với khủng bố IS? ảnh 3

Theo quan chức này, vụ việc xảy ra khi nhóm thánh chiến IS phá vỡ tuyến phòng thủ của lực lượng người Kurd ở miền Bắc Iraq. (XEM CHI TIẾT)


Máy bay chiến đấu Typhoon của Không quân Hoàng gia Anh (RAF) tối 2/5 đã chặn một máy bay của Hãng hàng không Pháp (Air France) bay trên không phận vùng Yorkshire của Anh, sau khi máy bay này không hồi đáp tín hiệu. Bộ Quốc phòng Anh cho biết, chiến đấu cơ Typhoon đã được điều động xuất kích từ Căn cứ RAF Coningsby để nhận dạng một máy bay dân sự không hồi đáp. Thông tin liên lạc đã được thiết lập lại sau đó và chiếc máy bay đã hạ cánh an toàn.


Ủy ban điều tra tai nạn của Na Uy cho biết, vụ tai nạn máy bay trực thăng hôm 1/5 làm 13 người thiệt mạng là do lỗi kỹ thuật, không phải lỗi con người. Theo ông Kaare Halvorsen - Giám đốc bộ phận hàng không của Uỷ ban điều tra tai nạn cho biết, nguyên nhân của vụ tai nạn được cho là do một cánh quạt đã rơi ra và đã được tìm thấy trên bờ biển, cách nơi thân máy bay rơi xuống biển hàng trăm mét.

MỚI - NÓNG