THẾ GIỚI 24H: Tổng thống Syria cam kết giành lại toàn bộ đất nước

Tổng thống Syria Bashar al-Assad cam kết sẽ giành lại toàn bộ đất nước. Ảnh: Aljazeera
Tổng thống Syria Bashar al-Assad cam kết sẽ giành lại toàn bộ đất nước. Ảnh: Aljazeera
TPO - Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã cam kết sẽ giành lại toàn bộ đất nước, song cảnh báo mục tiêu này sẽ cần "một thời gian dài".

Trả lời phỏng vấn tại văn phòng tổng thống Syria ở thủ đô Damascus, ông Assad khẳng định ông ủng hộ đàm phán hòa bình nhưng đàm phán "không có nghĩa là chúng tôi ngừng đấu tranh chống khủng bố”. Theo Tổng thống Assad, chiến dịch tấn công quy mô lớn của chính quyền Syria được Nga hỗ trợ đang được tiến hành ở tỉnh miền Bắc Aleppo có mục đích chính là ngăn chặn đường tiếp tế từ Thổ Nhĩ Kỳ dành cho lực lượng đối lập. 


Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexei Meshkov cho biết Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã thảo luận với Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg về việc tổ chức một cuộc họp Nga-NATO. Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Meshkov, ông Lavrov và ông Stoltenberg nhất trí rằng chương trình nghị sự cho cuộc họp song phương này vẫn cần phải được nghiên cứu.


Ngày 12/2, một quan chức cấp cao Hàn Quốc cho biết vào tuần tới nước này và Mỹ sẽ bắt đầu thảo luận chi tiết việc triển khai trên lãnh thổ Hàn Quốc một hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến của Mỹ, động thái được cho là hướng tới đường lối cứng rắn hơn sau khi Triều Tiên gần đây tiến hành thử hạt nhân và phóng tên lửa mang vệ tinh lên quỹ đạo.


Ngày 12/2, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết tất cả các đường dây nóng liên lạc giữa Hàn Quốc và Triều Tiên đã bị cắt hoàn toàn sau khi khu công nghiệp chung liên Triều Kaesong ngừng hoạt động. Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Moon Sang-gyun xác nhận tất cả các đường dây nóng liên lạc giữa miền đã bị chặn khi Triều Tiên ngắt các đường dây này ngày 11/2 sau khi khu công nghiệp Kaesong bị đóng cửa.


Ngày 12/2, với tỷ lệ phiếu 408-2, Hạ viện Mỹ đã nhất trí thông qua dự luật mở rộng lệnh trừng phạt nhằm vào Triều Tiên và chuyển cho Tổng thống Barack Obama để ký thành luật. Các nghị sỹ tuyên bố họ muốn thể hiện rõ quyết tâm của chính quyền Washington đối với Bình Nhưỡng, cũng như với Liên hợp quốc và các chính phủ khác, đặc biệt là Trung Quốc - đồng minh lớn duy nhất và cũng là đối tác thương mại chính của Triều Tiên. 


Phát biểu tại Hội nghị an ninh Munich, Đức lần thứ 52, Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ James Clapper tuyên bố nguy cơ lớn nhất từ tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) là việc tổ chức này có thể sử dụng vũ khí hóa học để tấn công khủng bố ở các quốc gia phương Tây. Ông Clapper nhắc lại việc các bằng chứng của Mỹ cho thấy IS đã sử dụng vũ khí hóa học nhiều lần và điều này đặt ra một nguy cơ mới khi tổ chức này dũng vũ khí hóa học để tấn công khủng bố. 


Giới chức quân sự và tình báo khu vực nhận định các phần tử thuộc nhóm khủng bố IS có thể sẽ di chuyển các căn cứ từ phía Bắc Libya xuống miền Nam nước này để tránh các chiến dịch không kích mà phương Tây có thể tiến hành. Điều này nếu xảy ra sẽ tạo mối đe dọa mới đối với các quốc gia ở khu vực Sahel của châu Phi, trong đó có Niger và Chad.


Các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) ngày 12/2 đã đưa ra tối hậu thư yêu cầu Hy Lạp trong vòng ba tháng tới phải khắc phục được những lỗ hổng trong việc kiểm soát dòng người di cư nước ngoài, nếu không Athens sẽ phải đối mặt với những biện pháp kiểm soát biên giới với các nước còn lại trong Khu vực miễn thị thực Schengen.


Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 12/2 cho biết ít nhất 18 tháng nữa mới có thể thử nghiệm các vaccine phòng chống virus Zika trên quy mô lớn. Phó giám đốc phụ trách các hệ thống y tế và sáng kiến của WHO, bà Marie-Paule Kieny cho biết khoảng 15 công ty và tập đoàn đã bắt đầu nghiên cứu điều chế vaccine phòng virus Zika, trong bối cảnh WHO đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu về y tế do virus này hoành hành nghiêm trọng tại Mỹ Latinh và có nguy cơ bùng phát tại nhiều quốc gia ở các khu vực khác.


Một ngày sau khi giảm sâu xuống mức thấp nhất của gần 13 năm, giá dầu châu Á đã bật tăng hơn 5% trong phiên giao dịch 12/2 sau thông tin Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) có thể sẽ "bắt tay" với các nhà sản xuất "vàng đen" khác để bình ổn thị trường năng lượng. Vào lúc 13 giờ 40 phút ngày 12/2, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 3/2016 tăng 1,22 USD lên 27,43 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng 4/2016 cũng tăng 1,34 USD lên 31,40 USD/thùng. 

MỚI - NÓNG