THẾ GIỚI 24H: Tổng thống Syria không phải đồng minh của Nga

Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Ảnh: AP
Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Ảnh: AP
TPO - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng Tổng thống Syria Bashar al-Assad không phải là một đồng minh của Nga theo cái cách Thổ Nhĩ Kỳ là đồng minh của Mỹ.

Trả lời phỏng vấn hãng tin RIA Novosti, ông Lavrov nói: "Ông Assad không phải là đồng minh của chúng tôi. Chúng tôi ủng hộ ông ấy trong cuộc chiến chống khủng bố và bảo vệ nhà nước Syria, song ông ấy không phải là một đồng mình theo kiểu Thổ Nhĩ Kỳ là đồng minh của Mỹ".


Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo nước này và Nga đã nhất thực thi lệnh chấm dứt các hành động thù địch tại thành phố Aleppo của Syria, và sẽ phối hợp để tăng cường giám sát thỏa thuận ngừng bắn mới tại quốc gia Trung Đông này. 

THẾ GIỚI 24H: Tổng thống Syria không phải đồng minh của Nga ảnh 1

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner cho biết hiện tại Nga đang triển khai các nỗ lực để hối thúc chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn mới, trong khi Washington đảm trách việc giám sát thực thi thỏa thuận của các lực lượng đối lập Syria. 


Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter ngày 4/5 cho rằng vụ binh sĩ Mỹ mới đây thiệt mạng ở Iraq cho thấy chiến dịch quân sự chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng "còn lâu mới kết thúc". Ông Carter đưa ra nhận định này khi nhóm họp tại Đức với những người đồng cấp của 11 nước tham gia chiến dịch quân sự chống IS tại Iraq và Syria. Đây là cuộc gặp mới nhất trong một loạt cuộc họp với những đối tác để bàn về các chiến lược tăng cường hỗ trợ Iraq nhằm giành lại Mosul, một thành trì của IS ở miền Bắc Iraq. 


Theo Đại diện thường trực Nga tại Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế khác ở Geneva, Alexei Borodavkin, Trung tâm Nga-Mỹ phản ứng nhanh với các vi phạm lệnh ngừng bắn tại Syria đã bắt đầu hoạt động từ ngày 4/5 tại Geneva (Thụy Sĩ). Ông Borodavkin bày tỏ hy vọng trung tâm có thể giúp ngăn chặn các vụ vi phạm lệnh ngừng bắn tại Syria. Cơ quan đại diện thường trực của Mỹ tại Liên hợp quốc ở Geneva ngày 4/5 cũng xác nhận thông tin này.


Iran sẽ đóng cửa eo biển Hormuz chiến lược (ở Vịnh Persia) đối với Mỹ và các đồng minh của Washington nếu họ "đe doạ" nước Cộng hoà Hồi giáo này.

 
THẾ GIỚI 24H: Tổng thống Syria không phải đồng minh của Nga ảnh 2

Quyền Tư lệnh Quân đoàn Vệ binh Cách mạnh Hồi giáo Iran, Tướng Hossein Salami đã đưa ra tuyên bố trên. Truyền thông Iran dẫn lời ông Salami nhấn mạnh: "Nếu người Mỹ và các đồng minh của họ trong khu vực muốn đi qua eo biển Hormuz và đe doạ chúng tôi, thì chúng tôi sẽ không cho phép họ đi vào".


Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo cho biết hoạt động tăng cường sức mạnh quân sự của nước này sẽ tập trung vào việc chống lại các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên.

 
THẾ GIỚI 24H: Tổng thống Syria không phải đồng minh của Nga ảnh 3

Ông Han Min-koo nêu rõ sự chuyển đổi mô hình tăng cường sức mạnh quân sự sẽ được tiến hành theo hướng ưu tiên đạt được năng lực quân sự để chống lại "các mối đe dọa bất cân xứng" như vũ khí hạt nhân và tên lửa. 


Ngày 4/5, quan chức Liên minh châu Âu phụ trách vấn đề di cư Dimitris Avramopulos cho biết Ủy ban Châu Âu (EC) đã quyết định kéo dài thời gian kiểm soát biên giới tại 6 nước Hiệp ước Schengen thêm 6 tháng. Ông Avramopulos nhấn mạnh Đức, Áo, Pháp, Bỉ, Đan Mạch và Thụy Sĩ ủng hộ kéo dài thời gian kiểm soát biên giới và EC đã thông qua quyết định này, tuy nhiên mục tiêu vẫn là khôi phục di chuyển tự do trong khối Schengen.


Tòa án Hình sự Brussels đã kết án 26 bị can tham gia các hoạt động khủng bố trong gian đoạn 2012-2014 với mức án từ 8 tháng đến 7 năm tù giam. 

THẾ GIỚI 24H: Tổng thống Syria không phải đồng minh của Nga ảnh 4

Trong số các bị cáo, Najim Laachraoui là một trong những kẻ tấn công liều chết ở sân bay Zaventem hôm 22/3 vừa qua bị kết án 5 năm tù giam dù đã chết. Chín đối tượng khác cũng bị kết án vắng mặt 5 năm tù giam.


Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã ký dự luật gia hạn việc ngừng vô thời hạn thanh toán khoản nợ trị giả 3 tỷ USD cho Nga.

THẾ GIỚI 24H: Tổng thống Syria không phải đồng minh của Nga ảnh 5

Dự luật này được Verkhovna Rada (Quốc hội) Ukraine thông qua ngày 12/4. Ngày 30/4, dự luật được công bố trên báo "Tiếng nói Ukraine" của Quốc hội Ukraine nên theo quy định bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/5.

MỚI - NÓNG