THẾ GIỚI 24H: Trẻ 14 tuổi đánh cắp email Chiến dịch tranh cử Mỹ?

TPO - Người sáng lập WikiLeaks Julian Assange tiết lộ thủ phạm đánh cắp các email (thư điện tử) của ông John Podesta, Chủ tịch Chiến dịch tranh cử cho bà Hillary Clinton, là một đứa trẻ 14 tuổi.

Ông Assange cho biết cậu bé này đã tấn công vào máy tính của ông Podesta và lấy đi các email lưu trữ, do vậy trang web của Wikileaks đã có được các thông tin liên quan tới chiến dịch tranh cử của đảng Dân chủ. Ông Assange cũng tiết lộ thêm rằng bà Clinton đã “gần như không nỗ lực” trong việc đảm bảo an toàn cho các email cá nhân từ các cuộc tấn công của các nước thù địch trong nhiệm kỳ bà giữ chức vụ Ngoại trưởng.


Trong khi quan hệ Mỹ - Philippines gặp một số trục trặc, Đại sứ Nga tại Philippines ngày 4/1 ngỏ ý Moscow sẵn sàng cung cấp các loại vũ khí phức tạp như máy bay, tàu ngầm… cho Philippines và mong muốn trở thành người bạn thân thiết của Manila. (XEM CHI TIẾT)


Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã nhất trí hai bên cần phải sát cánh trong cuộc chiến chống khủng bố. Theo thông báo của Nhà Trắng, Tổng thống Obama cũng hoan nghênh những nỗ lực của Thổ Nhĩ Kỳ làm việc với các bên trong khu vực nhằm đạt thỏa thuận ngừng bắn ở Syria và nối lại đàm phán chính trị giữa Chính phủ Syria và phe đối lập.


Bộ Quốc phòng Nga cho biết liên quân do Mỹ đứng đầu đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng tại Syria, đồng thời bác bỏ cáo buộc của Giám đốc Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) John Brennan rằng Nga đã sử dụng "chính sách tiêu thổ (phá hủy mọi thứ để mở đường tiến quân)" ở Syria. Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết kể từ năm 2012, liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu đã liên tục phá hủy một cách có hệ thống tất cả các cơ sở hạ tầng kinh tế tại Syria hòng làm suy yếu chính phủ hợp pháp ở Damascus, trước khi chiến dịch không kích của Nga diễn ra tại nước này.


Giám đốc CIA John Brennan cho biết, báo cáo tình báo của Mỹ về các vụ tấn công mạng sẽ chỉ tập trung vào "hành động của Nga" thay vì tổng thể vấn đề. “Chúng tôi biết rằng nhiều quốc gia đang thực hiện công việc như vậy. Nhưng báo cáo lần này sẽ chỉ tập trung vào các hành động của Nga", ông Brennan nói và từ chối đi vào chi tiết của tài liệu, nhưng khẳng định báo cáo sẽ được trình bày không chỉ với lãnh đạo đương nhiệm Barack Obama mà cả Donald Trump, người sẽ kế nhiệm tổng thống Mỹ vào ngày 20/1. (XEM CHI TIẾT)


Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đang cân nhắc chọn ông William Hagerty, cố vấn thân cận trong nhóm chuyển giao quyền lực, làm Đại sứ tại Nhật Bản. Nếu được Quốc hội Mỹ thông qua, ông Hagerty sẽ thay thế bà Caroline Kennedy, người được bổ nhiệm làm Đại sứ Mỹ tại Nhật Bản hồi năm 2013. Ông Hagerty từng là cố vấn về chính sách dưới thời Tổng thống George H.W. Bush.


Bức ảnh cậu bé tị nạn Mohammed Shohayet, 16 tháng tuổi, chết úp mặt vào vũng bùn trên đường lánh nạn từ Myanmar sang Bangladesh gây rúng động thế giới về số phận của những người thiểu số Hồi giáo ở bang Rakhine của Myanmar. Đây là bức ảnh thứ hai về cái chết thương tâm của một em bé tị nạn gây rúng động thế giới, sau bức ảnh cậu bé 3 tuổi người Syria, Alan Kurdi, chết úp mặt trên bãi biển Bodrum của Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 9/2015. (XEM CHI TIẾT)


Đại sứ Ukraine tại Mỹ Valery Chaly bày tỏ hy vọng chính quyền của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump sẽ xem xét lại chính sách cung cấp vũ khí sát thương cho Kiev. Ông Chaly cho hay: "Các thiết bị phòng thủ hiện đang được cung cấp cho Ukraine và giúp bảo vệ tính mạng các binh sĩ của chúng ta, cũng như xác định những vi phạm thỏa thuận ngừng bắn (ở Donbass)".


Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 20 nghi can phiến quân tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng gốc Trung Á và Bắc Phi tại thành phố Izmir ven biển Aegean. Tuyên bố cho hay các nghi can trên được cho là đã đến Izmir từ thành phố miền Trung Konya. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ đang săn lùng một tay súng sát hại 39 người tại một hộp đêm ở Istanbul hôm 1/1. 

MỚI - NÓNG