THẾ GIỚI 24H: Triều Tiên cáo buộc Mỹ kích hoạt 'NATO phiên bản châu Á'

Tàu sân bay Carl Vinson của Hải quân Mỹ tới cảng Busan, Hàn Quốc để tham gia cuộc tập trận chung ngày 15/3. Ảnh: Kyodo/TTXVN
Tàu sân bay Carl Vinson của Hải quân Mỹ tới cảng Busan, Hàn Quốc để tham gia cuộc tập trận chung ngày 15/3. Ảnh: Kyodo/TTXVN
TPO - Triều Tiên đã cáo buộc Mỹ tìm cách tạo ra phiên bản châu Á của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thông qua một liên minh quân sự Mỹ - Nhật - Hàn.

Tờ Rodong Sinmun đăng tải trong một bài báo rằng liên minh quân sự tam giác Mỹ-Nhật-Hàn đã "tiến tới giai đoạn kích hoạt toàn bộ". Bài báo nhấn mạnh rằng các lực lượng của Mỹ và Các lực lượng phòng vệ Nhật Bản (SDF) cùng quân đội Hàn Quốc mới đây đã tiến hành tập trận đánh chặn tên lửa tên lửa từ Triều Tiên. Bài báo có đoạn viết: "Mỹ tuyên bố rằng cuộc tập trận trên và cuộc tập trận hải quân chung với Nhật Bản không liên quan tới các cuộc tập trận mang tên Giải pháp then chốt và Đại bàng non vừa qua", và cho rằng đó là "một sự bào chữa không thỏa đáng".


Trang mạng 38 North của Viện Nghiên cứu Mỹ-Triều thuộc Đại học John Hopkins (Mỹ) cho biết các hình ảnh vệ tinh từ bãi thử hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên cho thấy Bình Nhưỡng có thể đang ở giai đoạn cuối trong công tác chuẩn bị cho vụ thử hạt nhân lần thứ 6. Trang mạng này cho biết, các hình ảnh vệ tinh chụp ngày 25/3 đã phát hiện nhiều phương tiện xuất hiện tại bãi thử trên. Ngoài ra còn có những dấu hiệu cho thấy các đường dây liên lạc có thể đã được nối với một đường hầm thử nghiệm. 


Chỉ hơn 1 năm trước, cựu Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ James Clapper viết thư cho Thượng nghị sĩ John McCain với nội dung dự đoán rằng, Trung Quốc sẽ hoàn thành các cơ sở phòng thủ và tấn công ở quần đảo Trường Sa vào cuối năm 2016 hoặc đầu 2017. Dự đoán hoàn toàn sát thực tế. (XEM CHI TIẾT)


Thủ tướng Anh Theresa May tối 28/3 kí bức thư lịch sử sẽ chính thức khởi động tiến trình Anh rời khỏi Liên minh Châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit, khi nó được chuyển đến trụ sở EU ở Brussels vào ngày 29/3. Văn phòng Thủ tướng Anh đã công bố bức ảnh cho thấy Thủ tướng May kí bức thư nói trên, với Quốc kì Anh và chân dung Thủ tướng đầu tiên của nước Anh, Robert Walpole, ở phía sau.


Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28/3 ký sắc lệnh bãi bỏ các quy định về biến đổi khí hậu từ thời người tiền nhiệm Barack Obama, vốn được chính quyền Trump cho là đã cản trở ngành công nghiệp khai thác than đá và dầu mỏ. Ông Trump coi đây là một bước tiến lịch sử, nhằm dỡ bỏ những rào cản đối với ngành công nghiệp năng lượng của Mỹ, đảo ngược sự can thiệp của chính phủ, tháo gỡ các quy định cướp đi nhiều việc làm của người dân. 


Jared Kushner, con rể kiêm cố vấn cao cấp của Tổng thống Donald Trump, sẽ xuất hiện tại một phiên điều trần của Thượng viện Mỹ, nhằm phục vụ công tác điều tra cáo buộc Nga can thiệp vào kết quả bầu cử Mỹ hồi cuối năm ngoái. (XEM CHI TIẾT)


Cựu Tổng thống Park Geun-hye sẽ bị triệu tập để thẩm vấn vào ngày 30/3 trước khi Tòa án trung tâm quận Seoul đưa ra quyết định có bắt giữ bà hay không. Cuộc thẩm vấn cựu Tổng thống Park Geun-hye do thẩm phán Gang Bu-yong trực tiếp tiến hành, dự kiến diễn ra vào hồi 10h30 giờ địa phương (8h30 giờ Hà Nội) tại cơ quan công tố quận Seoul.


Tư lệnh Bộ Chỉ huy châu Âu của Mỹ (EUCOM) kiêm Tư lệnh các lực lượng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở châu Âu, Tướng Curtis Skaparotti kêu gọi chính quyền Washington nghiên cứu khả năng cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine. Phát biểu trong phiên điều trần tại Ủy ban Quân lực Hạ viện Mỹ, Tướng Skaparotti nhấn mạnh: "Cá nhân tôi cho rằng chúng ta cần phải xem xét phương án cung cấp vũ khí phòng thủ sát thương cho Ukraine."


Phát biểu với báo giới ngày 28/3, Bộ trưởng Quốc phòng Serbia Bojan Zrnich khẳng định nước này đã ký kết với Nga một thỏa thuận cung cấp máy bay tiêm kích Mig-29 và việc chuyển giao có thể diễn ra trong vài tuần tới. Trước đó, Thủ tướng Serbia Aleksandar Vucic cho biết nước này đang chờ đợi phía Nga chuyển giao các máy bay tiêm kích Mig-29 cùng một số trang thiết bị kỹ thuật quân sự khác trong thời gian ngắn nhất.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG