THẾ GIỚI 24H: Triều Tiên đe dọa Mỹ - Hàn trước cuộc tập trận

THẾ GIỚI 24H: Triều Tiên đe dọa Mỹ - Hàn trước cuộc tập trận
TPO - Triều Tiên đã gia tăng ngôn từ đe dọa Mỹ trước khi cuộc tập trận chung thường niên Mỹ - Hàn Quốc quy mô lớn dự kiến mở màn vào ngày 2/3 tới.

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn bài viết đăng trên báo Rodong Sinmum, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động cầm quyền, có đoạn: "Triều Tiên sẽ tiến hành một cuộc chiến không thương tiếc nhằm vào Mỹ do Washington đã chọn đối đầu. Các vũ khí hạt nhân không phải là sự độc quyền của Mỹ”. Bài viết còn nhận định Mỹ "rất lo lắng trước thực tế rằng nhiều khả năng có dấu hiệu giảm bớt căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên nhờ sáng kiến và nỗ lực của Bình Nhưỡng nhằm đạt được hòa bình trong năm nay".


Ngày 27/2, Hàn Quốc và Mỹ đã tiến hành cuộc tập trận hải quân chung trước thềm cuộc tập trận quy mô lớn dự kiến vào tuần tới. Một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, tham gia cuộc tập trận này có 10 tàu chiến của Hàn Quốc (được sự hậu thuẫn của các máy bay do thám và máy bay trực thăng) cùng tàu khu trục lớp Aegis và các máy bay Sea Hawk của Mỹ. Cuộc tập trận này là mở màn cho cuộc tập trận thường niên mang tên "Đại bàng Non" kéo dài 8 tuần dự kiến bắt đầu từ ngày 2/3 với sự tham gia của 200.000 binh lính Hàn Quốc và 3.700 lính Mỹ. Cũng trong ngày 2/3 sẽ diễn ra cuộc tập trận thường niên phần lớn được mô phỏng trên máy tính mang tên "Giải pháp Then chốt" kéo dài 1 tuần lễ, theo Vietnamplus.


Ngày 27/2, tại Washington, các đại diện Mỹ và Cuba đã tiến hành vòng họp thứ hai của cuộc đàm phán lịch sử nhằm khép lại hơn nửa thế kỷ thù địch và khôi phục lại quan hệ ngoại giao đầy đủ giữa hai nước láng giềng.  Hai đoàn đàm phán gặp tại Bộ Ngoại giao Mỹ vào khoảng 9h (tức 21h giờ Việt Nam). Trưởng đoàn đàm phán Mỹ là Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Tây bán cầu Roberta Jacobson. Phái đoàn Cuba do Vụ trưởng Vụ Mỹ của Bộ Ngoại giao Cuba, bà Josefina Vidal dẫn đầu. Thông tin trước đó cho biết nội dung trọng tâm của cuộc thảo luận lần này là mở lại đại sứ quán ở mỗi nước.


Ít nhất 9 người thiệt mạng sau hàng loạt vụ nổ súng tại bang Missouri, Mỹ vào sáng sớm ngày 27/2 (giờ địa phương). Theo cảnh sát Mỹ, trong số 9 người thiệt mạng có cả hung thủ. Hiện trường thảm sát diễn ra ở bốn khu vực khác nhau tại hạt Texas, bang Missouri. Hai địa điểm khác gần đó vẫn đang được cảnh sát phong tỏa để điều tra. Vụ giết người hàng loạt trên đã khiến người dân địa phương rơi vào tình trạng lo sợ và hoảng loạn. Cảnh sát địa phương đã tăng cường an ninh tại các khu vực lân cận, đồng thời cử nhân viên tới từng nhà yêu cầu họ tăng cường cảnh giác, cũng như không mở cửa cho người lạ. Một số nạn nhân được cho là có quen biết nhau nhưng mối quan hệ giữa họ và cả hung thủ cũng như động cơ thảm sát hiện chưa rõ ràng.


Ngày 27/2, cảnh sát Đan Mạch đã bắt giữ đối tượng thứ 3 bị nghi ngờ tiếp tay cho thủ phạm gây ra hai vụ xả súng liên tiếp tại thủ đô Copenhagen gần 2 tuần trước đây. Vụ việc này làm 2 người chết và 5 cảnh sát bị thương. Theo thông báo của cảnh sát, đối tượng trên bị buộc tội đồng lõa với các hành động của thủ phạm Omar Abdel Hamid El-Hussein (22 tuổi), kẻ đã bị cảnh sát tiêu diệt khi hắn nổ súng chống trả lực lượng đặc nhiệm sau vụ xả súng tại Copenhagen đêm 14/2. Hai đối tượng liên quan khác cũng đã bị bắt giữ ngay sau vụ tấn công. Ngày 16/2, tòa án Đan Mạch đã chính thức buộc tội 2 đối tượng này trợ giúp và tiếp tay cho hung thủ gây ra hai vụ xả súng tại trung tâm văn hóa Krudttonden và giáo đường Do Thái ở Krystalgade, theo Vietnamplus.


Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin ngày 27/2, cảnh sát nước này đã bắt giữ một đối tượng đe dọa đánh bom liều chết trước cổng Lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Istanbul, đồng thời phong tỏa tuyến phố bên ngoài tòa nhà này. Hãng thông tấn Dogan cho biết thêm cảnh sát đã được triển khai tới quận Sariyer, nơi đặt tòa lãnh sự quán Mỹ, trong khi thành phố Istanbul đã được đặt trong tình trạng báo động cao. Nghi phạm bị bắt, được cho là có vấn đề về tâm lý, khai rằng sẽ cho nổ tung thân mình, song đã bị lực lượng đặc nhiệm vô hiệu hóa.


Ukraine ngày 27/2 đã trả 15 triệu USD tiền khí đốt cho Nga, chỉ vài ngày sau khi Moscow dọa cắt nguồn cung nếu Ukraine không thanh toán trước một phần. Khoản tiền thanh toán đang được chuyển đến tập đoàn năng lượng quốc gia Gazprom của Nga, Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak xác nhận. Hồi cuối tháng 6/2014, Nga đã cắt nguồn cung khí đốt cho Ukraine và chỉ nối lại vào tháng 12/2014 khi châu Âu đứng ra làm trung gian dàn xếp. Theo đó, Ukraine phải trả tiền trước khi Nga chuyển khí đốt. Trước đó, Gazprom cảnh báo sẽ ngừng cung cấp khí đốt nếu Ukraine không thanh toán đúng thời hạn các khoản tiền trả trước. Động thái này không chỉ ảnh hưởng đến Ukraine mà còn có thể gây gián đoạn nguồn cung khí đốt đến châu Âu và khiến người dân không có khí đốt sưởi ấm giữa mùa đông.


Ngày 27/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin quyết giảm lương của các thành viên phủ tổng thống để đối phó với tình trạng khủng hoảng kinh tế. Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peshkov cho biết ông Putin quyết định cắt giảm 10% lương của các thành viên phủ tổng thống.Trước đó Chủ tịch Duma quốc gia Nga (Hạ viện) Sergei Naryshkin cũng đề nghị cắt giảm lương của các nghị sĩ 10% để tiết kiệm tiền cho ngân sách. Ông Naryshkin khẳng định mức thu nhập của các nghị sĩ quốc hội khoảng 6.700 USD/tháng, cao gấp 13 lần công nhân. Ngoài ra họ còn được hưởng khoản thưởng khoảng 1.300 USD mỗi quý. Do đó việc giảm lương 10% không ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống của họ.


Ít nhất 14 người thiệt mạng hôm 27/2 sau khi một trận mưa dữ dội làm vỡ đập và gây ra một trận lụt kinh hoàng tại thủ đô Antananarivo, Madagascar. Lực lượng cứu hộ nước này cho biết khoảng 24.000 người dân đã rời bỏ nhà cửa để tránh lũ. Vài vùng lân cận cũng cho di tản dân trước khi tình hình trở nên tồi tệ hơn. Một vài khu vực tại thủ đô Antananarivo cũng bị cắt điện. “Vì lý do khẩn cấp, chúng tôi kêu gọi toàn bộ các trường học, nhà thờ, tòa nhà chính quyền, các trung tâm thể dục thể thao tạo điều kiện thuận lợi để các nạn nhân lũ lụt có chỗ nương tựa”, cơ quan cứu hộ Madagascar tuyên bố.


Một trận động đất mạnh 7,1 độ richter đã làm rung chuyển khu vực đông Nusa Tenggara, miền trung Indonesia tối 27/2. Theo Cơ quan Khí tượng và Địa Vật lý Indonesia, động đất xảy ra vào khoảng 20h40' ở vùng biển Flore, tâm chấn được xác định sơ bộ cách Nebe 113km về phía bắc, ở độ sâu 572km. Các quan chức cho biết ít có khả năng trận động đất này gây thiệt hại lớn hoặc nguy cơ sóng thần do tâm chấn sâu. Indonesia nằm trong khu vực "vành đai lửa Thái Bình Dương", nơi thường xuyên xảy ra các trận động đất mạnh.

MỚI - NÓNG