THẾ GIỚI 24H: Triều Tiên diễu binh rầm rộ ở Bình Nhưỡng

Ảnh: KCNA
Ảnh: KCNA
TPO - Sáng sớm ngày 15/4, quân đội Triều Tiên đã tiến hành diễu binh rầm rộ ở Bình Nhưỡng trong một động thái biểu dương sức mạnh của nhà lãnh đạo Kim Jong Un, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng liên quan đến chương trình hạt nhân của quốc gia này.

Hàng trăm xe tải chở binh sĩ đã xếp hàng dọc khắp bờ sông Taedong từ lúc tờ mờ sáng để chuẩn bị diễu hành qua thủ đô Bình Nhưỡng. Nhìn bề ngoài, sự kiện này nhằm mục đích kỷ niệm 105 ngày sinh của nhà sáng lập nước Kim Nhật Thành, ngày quốc lễ có tên "Tiết Thái Dương". Tuy nhiên, sự kiện cũng nhằm gửi một thông điệp rõ ràng tới Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản và các nước khác về sức mạnh quân sự của một nước Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân.


Ngày 14/4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc điện đàm thảo luận về cuộc khủng hoảng tại Syria và diễn biến trên Bán đảo Triều Tiên. Trước đó, Điện Kremlin ra tuyên bố ủng hộ các biện pháp ngoại giao trong việc giải quyết tất cả các vấn đề khủng hoảng, trong đó có vấn đề Bán đảo Triều Tiên, đồng thời phản đối mọi "động thái khiêu khích".


Hội đồng An ninh Quốc gia của Nhật Bản ngày 14/4 họp bàn phương án sơ tán gần 60.000 công dân nước này khỏi Hàn Quốc trong bối cảnh Mỹ đã điều nhóm tác chiến tàu sân bay tới gần Triều Tiên, trong khi Triều Tiên dọa tấn công hạt nhân Mỹ. Nếu được Seoul đồng ý, Tokyo sẽ điều tàu và máy bay (cả thương mại và quân sự) tới Hàn Quốc để hỗ trợ sơ tán công dân Nhật Bản. Hội đồng An ninh Quốc gia Nhật Bản cũng thảo luận biện pháp ứng phó khả năng dòng người tị nạn Triều Tiên, trong đó có thể có các điệp viên, đổ sang Nhật Bản. (XEM CHI TIẾT)


Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence sẽ tới Hàn Quốc vào ngày Chủ nhật tới (16/4). Theo trợ lý riêng, chuyến đi là dấu hiệu cho thấy cam kết của Washington đối với nước đồng minh trong bối cảnh đối mặt với căng thẳng gia tăng do chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng. (XEM CHI TIẾT)


Hãng hàng không quốc gia Trung Quốc đã quyết định ngừng toàn bộ các chuyến bay tới thủ đô Triều Tiên trong bối cảnh căng thẳng bán đảo Triều Tiên đang lên cao trước nguy cơ nước này tiến hành một vụ thử hạt nhân vào ngày kỷ niệm sinh nhật cố lãnh tụ Kim Nhật Thành, 15/4.


Người phát ngôn điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, cho biết Nga sẵn sàng khôi phục biên bản ghi nhớ về tránh đụng độ trên không với Mỹ tại Syria, nếu "các hành động không thể dự đoán được" của Washington không lặp lại. Ông Peskov nhận định sự không thể dự đoán của Mỹ "như trong việc cáo buộc quân đội Syria can dự trong một cuộc tấn công hóa học lại là cái cớ cho hành động không kích vào căn cứ không quân Shairat ở Syria ngày 7/4 vừa qua.” 


Không quân Mỹ đã lần đầu tiến hành thử nghiệm bom hạt nhân không tích điện B61-12 từ máy bay chiến đấu F-16C. Vụ thử nghiệm diễn ra ở Nevada vào hôm qua 14/4, nhằm chứng minh khả năng của máy bay chở đạn dược và kiểm tra hoạt động các thành phần tên lửa phi hạt nhân. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 13/4, lần đầu tiên quân đội Mỹ thả bom GBU-43/B với biệt danh “mẹ của các loại bom” (tên tiếng Anh là MOAB) xuống vùng núi Nangaha, đông bắc Afghanistan, nơi trú ẩn của lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS). Đây là loại bom phi hạt nhân lớn nhất hiện nay của quân đội Mỹ, có thể thổi bay xe tăng, xe tải hạng nặng cách chỗ bom nổ gần 3km, hủy diệt hầu hết người dưới hầm ngầm… (XEM CHI TIẾT)


Ngày 14/4, Bộ Quốc phòng Mỹ ra tuyên bố cho biết nước này sẽ triển khai một số lượng nhỏ máy bay tiêm kích F-35 tới châu Âu để phục vụ cho hoạt động huấn luyện vào cuối tuần. Đây được xem là một cột mốc quan trọng cho chương trình máy bay F-35. Theo tuyên bố, máy bay tiêm kích tấn công kết hợp F-35A Lightning II sẽ tiến hành hoạt động huấn luyện với các máy bay khác của Mỹ và NATO, một phần trong Sáng kiến Trấn an châu Âu (ERI).

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG