THẾ GIỚI 24H: Triều Tiên hành xử liều lĩnh

Ảnh: Yonhap
Ảnh: Yonhap
TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis khẳng định Triều Tiên đang hành động một cách liều lĩnh và phải bị ngăn chặn.

Phát biểu tại cuộc họp báo với Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon, khi trả lời câu hỏi về mối đe dọa tiềm tàng đối với Mỹ đến từ các tên lửa đạn đạo, ông Mattis nói: "Đây là một mối đe dọa to lớn và có khả năng tăng lên, chúng tôi sẽ làm việc với cộng đồng quốc tế để giải quyết điều này, và hiện tại chúng tôi đang tiến hành. Đây có vẻ như là một cách ứng xử rất liều lĩnh khi họ (Triều Tiên)... và điều này phải bị ngăn chặn."


Chính quyền Scotland ngày 31/3 đã chính thức thông báo với Thủ tướng Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Theresa May về đề nghị của Scotland tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý lần thứ 2 về nền độc lập. Động thái càng làm trầm trọng cuộc khủng hoảng khởi nguồn từ cuộc trưng cầu dân ý về việc Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit.


Nga và Nam Ossetia (vùng lãnh thổ ly khai của Gruzia) mới đây đã ký một thỏa thuận liên chính phủ về việc sáp nhập một phần quân đội Nam Ossetia vào thành phần quân đội Nga. Văn bản đã được ký kết giữa Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và Bộ trưởng Quốc phòng Nam Ossetia Ibrahim Gasseev. 


Tổng thống Mỹ Donald Trump dự đoán cuộc gặp vào tuần tới với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ “rất khó khăn”, nhắc lại sự khó chịu trước tình trạng Mỹ chịu thâm hụt thương mại khổng lồ và mất việc làm vì Trung Quốc. Đưa ra nhận xét trên hôm 30/3, Tổng thống Donald Trump có vẻ như đang quay lại quan điểm cứng rắn vốn có đối với Trung Quốc trước và sau khi ông trở thành ông chủ Nhà Trắng. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 31/3, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẽ duy trì sự hiện diện quân sự ở Syria, cho dù đã chính thức kết thúc chiến dịch tấn công "Lá chắn sông Euphrates" chống lại các phần tử Hồi giáo cực đoan. Theo Ankara, các hoạt động quân sự trên lãnh thổ Syria là nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, giúp đỡ người dân Syria quay trở về quê hương, đảm bảo an ninh và ổn định trong khu vực. 


Bỉ thông báo đã mở cuộc điều tra về nghi vấn máy bay Bỉ trong liên quân chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq liên quan đến các vụ không kích ở phía Tây thành phố Mosul khiến hàng chục dân thường thiệt mạng. Nhà chức trách Iraq cho biết khoảng 130 dân thường nước này đã thiệt mạng trong các vụ không kích trong những ngày qua tại khu vực al-Jadida thuộc thành phố Mosul hồi giữa tháng 3 này. Trong đó, một vụ không kích ngày 17/3 được cho là gây nhiều thương vong nhất.


Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thừa nhận đứng sau các vụ đánh bom hồi giữa tháng 3 này tại một trụ sở tòa án và một khu nghỉ dưỡng ở thủ đô Damascus của Syria cướp đi sinh mạng của 32 người và khiến hơn 100 người bị thương. Tuyên bố này được đăng trên tờ Al-Nabaa của IS ra tối 30/3. 


Ngày 31/3, giới chức Trung Quốc và Malaysia cho biết thi thể của công dân Triều Tiên có hộ chiếu mang tên Kim Chol bị sát hại tại Malaysia và những người có liên quan đã về Triều Tiên từ Kuala Lumpur qua Bắc Kinh. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng cho biết nước này giúp đỡ trong vụ việc như là một hành động nhân đạo và phù hợp với thông lệ quốc tế. (XEM CHI TIẾT)

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG