THẾ GIỚI 24H: Triều Tiên và Nga thảo luận tình hình Bán đảo

Ảnh: RIA Novosti
Ảnh: RIA Novosti
TPO - Thứ trưởng Ngoại giao Han Sung-ryol đã có cuộc gặp với Đại sứ Alexander Matsegola của Nga tại Bình Nhưỡng để trao cùng đổi về tình hình căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên hiện nay.

Tại cuộc gặp này, Thứ trưởng Han Sung-ryol đã thể hiện rõ lập trường rằng: "Trước sự uy hiếp tấn công hạt nhân của Mỹ, chúng tôi sẽ tiếp tục lựa chọn giải pháp tăng cường sức mạnh răn đe hạt nhân để bảo vệ hòa bình, quyền sinh tồn và chủ quyền của Triều Tiên". 


Hàn Quốc cho biết, Mỹ đã khẳng định sẽ gánh vác chi phí triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD), vài ngày sau khi Tổng thống Donald Trump bày tỏ mong muốn Seoul phải trả 1 tỷ USD cho hệ thống phòng thủ tên lửa đối phó với Triều Tiên. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 30/4, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg thông báo NATO đang cân nhắc tăng quân số binh sĩ của liên minh quân sự này ở Afghanistan trong nỗ lực tăng cường hỗ trợ quân đội nước này trong cuộc chiến chống các phần tử nổi dậy Hồi giáo.


Tổng tham mưu trưởng quân đội Iraq, Trung tướng Othman al-Ghanmi hôm 30/4 cho biết, Mosul sẽ được giải phóng hoàn toàn khỏi tay phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) trong tháng 5 này. (XEM CHI TIẾT)


Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết hơn 200 phiến quân Hồi giáo đã tử trận và 5 dân thường đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh diễn ra trong 3 ngày qua nhằm kiểm soát khu vực phía Đông thủ đô Damascus (Syria). Cuộc giao tranh bắt đầu nổ ra vào ngày 28/4, khi nhóm Mặt trận Hồi giáo Jaish al-Islam đã tiến hành cuộc tổng tấn công trên quy mô lớn chống lại nhóm Mặt trận giải phóng Levant, trước đây được gọi là Mặt trận Nusra liên kết với mạng lưới khủng bố Al-Qaeda, ở phía Đông Ghouta của Damascus. 


Anh kiên quyết giữ vững lập trường về đàm phán rời khỏi Liên minh châu Âu (Brexit), thà không đạt được thỏa thuận còn hơn chấp nhận một thỏa thuận tồi, gây bất lợi cho nước Anh. Thủ tướng Anh Theresa May ngày 30/4 đưa ra tuyên bố trên. Thủ tướng Anh cũng khuyến cáo người dân Anh rằng những tuyên bố cứng rắn của các nhà lãnh đạo EU trong thời gian qua cho thấy cuộc đàm phán sẽ rất khó khăn và tốn nhiều thời gian.


Saudi Arabia ngày 30/4 thông báo nước này đã bắt giữ 46 thành viên của một nhóm vũ trang từng tiến hành vụ đánh bom liều chết nhằm vào Đền thờ Tiên tri ở thánh địa Medina hồi năm ngoái. Những đối tượng bị bắt bao gồm người nước ngoài và công dân Saudi Arabia. Vụ bắt giữ diễn ra tại thành phố cảng Jeddah ở miền Tây Saudi Arabia. Vụ tấn công Đền thờ Đấng tiên tri của người Hồi giáo ở Medina đã gây ra sự phẫn nộ trong thế giới Hồi giáo. 


Ngày 30/4, ít nhất 5 người đã thiệt mạng và 9 người khác bị thương trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra ở tỉnh Nampula, miền Bắc Mozambique. Theo thông báo của Đài phát thanh Mozambique, một xe buýt, chở nhân viên của chính quyền địa phương, đã đâm vào chiếc xe buýt chở khách thuộc một công ty vận tải tư nhân nước này. Hiện các cơ quan chức năng Mozambique và giới chức địa phương đang điều tra làm rõ nguyên nhân gây ra tai nạn.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG