THẾ GIỚI 24H: Trung Quốc, Australia, Mỹ ồ ạt tập trận

Bài tập sống sót trong lần tập trận đầu tiên giữa quân đội 3 nước kể từ tháng 10/2014.
Bài tập sống sót trong lần tập trận đầu tiên giữa quân đội 3 nước kể từ tháng 10/2014.
TPO - Trung Quốc, Australia và Mỹ bắt đầu cuộc tập trận ba bên mang tên "Kowari" tại Darwin (Australia). Đây là cuộc tập trận thứ 2 giữa quân đội 3 nước kể từ tháng 10/2014.

Phát biểu tại cuộc họp báo hàng tháng, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Dương Vũ Quân cho biết cuộc tập trận sẽ kéo dài đến ngày 14/9 tới. Ngoài ra, từ ngày 20-28/9, các binh sĩ Trung Quốc và Australia còn tiến hành cuộc diễn tập phòng thủ song phương mang tên "Panda-Kangaroo" ở Canberra và Sydney. Cả hai cuộc tập trận này đều nhằm thắt chặt tình hữu nghị và tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy hợp tác quốc phòng cũng như nâng cao năng lực tác chiến giữa quân đội các nước. 


Ngày 27/8, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Tomasz Siemoniak cho biết Mỹ sẽ triển khai các vũ khí hạng nặng tới quốc gia Đông Âu này vào năm tới. Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng khu vực lên cao liên quan tới cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Bộ trưởng Siemoniak nói hoạt động triển khai vũ khí này dự kiến sẽ được tiến hành vào giữa năm 2016. Qua đàm phán, Ba Lan và Mỹ cũng đã xác định được hai địa điểm để triển khai các loại vũ khí hạng nặng trên, đó là ở phía Tây và Đông Bắc Ba Lan. Tuy nhiên, ông không tiết lộ vị trí chính xác.


Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Đức Angela Merkel đã có cuộc điện đàm thảo luận về căng thẳng gia tăng ở phía Đông của Ukraine và kêu gọi Nga thực hiện đầy đủ Hiệp định Minsk. "Hôm nay (27/8), Tổng thống Obama đã nói chuyện trên điện thoại với Thủ tướng Đức Angela Merkel để thảo luận về sự gia tăng bạo lực ở phía Đông của Ukraine trong thời gian gần đây”, một nguồn tin từ Nhà Trắng cho biết. Cũng theo nguồn tin trên:"Tổng thống Obama đã ghi nhận sự tiến bộ của phía Ukraine trong việc thực hiện nghĩa vụ của mình đối với Hiệp định Minsk, và nhắc lại rằng Nga cũng nên làm như vậy".


Ngày 27/8, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Dương Vũ Quân thông báo công tác thiết lập các điểm tiếp xúc của lực lượng biên phòng ở biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ đang tiến triển thuận lợi. Hiện nay, số điểm tiếp xúc của lực lượng biên phòng hai nước đã tăng từ ba lên năm điểm. Phát biểu tại cuộc họp báo diễn ra cùng ngày, ông Dương Vũ Quân cho biết thêm việc thiết lập các điểm tiếp xúc của lực lượng biên phòng trên các đoạn biên giới được triển khai theo hiệp định hợp tác biên phòng Trung Quốc và Ấn Độ và nhận thức chung đạt được giữa lãnh đạo hai nước. 


Nguồn tin quân đội Iraq cho biết ngày 27/8, đã có 2 tướng Lục quân nước này thiệt mạng trong một vụ đánh bom liều chết do tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tiến hành tại tỉnh Anbar. Người phát ngôn của quân đội Iraq, Chuẩn tướng Yahya Rasool cho hay thủ phạm đã lái xe chở đầy thuốc nổ tấn công vào khu vực Al-Jaraishi, phía Bắc thủ phủ Ramadi của tỉnh Anbar. Thiếu tướng Abdul-Rahman Abu-Regheef - Phó Tư lệnh mặt trận Anbar, và Chuẩn tướng Sefeen Abdul-Maguid -Tư lệnh Sư đoàn Lục quân số 10, đã thiệt mạng cùng một số người bị thương trong vụ này. 


Junaid Hussain, chuyên gia mạng của phiến quân IS, vừa bị tiêu diệt trong một cuộc không kích của Mỹ tại Syria. Người đàn ông này từng là thành viên của CyberCaliphate, nhóm đã tấn công tài khoản Twitter của Lầu Năm Góc hồi đầu năm nay. Năm 2012 tin tặc Hussain đã phải ngồi tù 6 tháng do đánh cắp cuốn danh bạ của cựu Thủ tướng Anh Tony Blair.


Quân đội Pakistan ngày 27/8 thông báo các lực lượng chính phủ ở khu vực bộ lạc Bắc Waziristan, Tây Bắc nước này, đã tiêu diệt 203 phiến quân trong vài ngày qua. Người phát ngôn quân đội Pakistan Thiếu tướng Asim Bajwa nêu rõ các binh sỹ ở vùng núi cao 365m, nơi có thể quan sát toàn bộ Thung lũng Shawal, đã bao vây và quét sạch các phần tử khủng bố khỏi tất cả những cao điểm trọng yếu. 


Ngày 27/8, Chánh án Tòa án Tối cao Hy Lạp, bà Vassiliki Thanou đã được chỉ định làm Thủ tướng tạm quyền trước thềm cuộc bầu cử trước thời hạn. Bà Thanou, 65 tuổi, sẽ là người phụ nữ đầu tiên đảm nhận vị trí người đứng đầu Chính phủ Hy Lạp. Dự kiến bà Thanou sẽ tuyên thệ nhậm chức vào cuối ngày 27/8 và nội các mới của bà sẽ chính thức hoạt động từ ngày 28/8. Theo kế hoạch, Tổng thống Prokopis Pavlopoulos cuối tuần này sẽ công bố thời điểm tổ chức tổng tuyển cử, nhiều khả năng là vào ngày 20/9 tới. Đây sẽ là cuộc tổng tuyển cử thứ 5 trong vòng 6 năm qua ở Hy Lạp.


Ngày 27/8, Ủy ban An toàn Hà Lan cho biết sẽ công bố báo cáo cuối cùng kết luận về nguyên nhân vụ máy bay MH17 rơi tại Ukraine vào ngày 13/10 tới đây. Hãng TASS của Nga dẫn thông báo trên trang web của Ủy ban An toàn Hà Lan, cho biết thân nhân các nạn nhân của vụ máy bay rơi sẽ được tiếp cận với kết luận điều tra tại một buổi họp báo kín được tổ chức trước khi báo cáo được công bố chính thức.


Giá dầu trên thị trường châu Á tăng trong phiên giao dịch chiều 27/8 sau khi Bộ Năng lượng Mỹ công bố báo cáo về nguồn cung dầu của nước này. Theo báo cáo trên, tuy lượng dầu thô dự trữ đã hạ thấp song sản lượng lại giảm không đáng kể bất chấp việc "vàng đen" thời gian qua rớt giá. Tại thị trường Singapore, giá dầu ngọt nhẹ New York (WTI) giao tháng 10/2015 tăng 87 xu Mỹ lên 39,47 USD mỗi thùng, trong khi dầu Brent giao cùng kỳ hạn cũng tăng 1,01 USD lên 44,15 USD mỗi thùng.

MỚI - NÓNG