THẾ GIỚI 24H: Trung Quốc lần đầu công khai tàu ngầm hạt nhân 093B

THẾ GIỚI 24H: Trung Quốc lần đầu công khai tàu ngầm hạt nhân 093B
TPO - Trung Quốc đã lần đầu tiên công khai ảnh tàu ngầm tấn công hạt nhân 093B trên tờ Hải quân Nhân dân của nước này trong bối cảnh Mỹ đưa 2 cụm tàu chiến đấu sân bay USS John C. Stennis (CVN-74) và USS Ronald Reagan (CVN-76) đến Biển Đông hoạt động.

Phân tích những bức ảnh 093B có thể dự đoán nó được chụp tại căn cứ đảo Tiểu Bình thuộc Hạm đội Bắc, nơi nhiều loại tàu ngầm hạt nhân tấn công cũng như tàu ngầm hạt nhân chiến lược trang bị tên lửa đạn đạo của Trung Quốc từng neo đậu. Trong bối cảnh Mỹ đưa 2 cụm tàu chiến đấu sân bay CVN-74 và CVN-76 đến Biển Đông hoạt động, thì việc Trung Quốc công khai ảnh 093B được cho là nhằm vào CVN-74 và CVN-76.


Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn nguồn tin quân sự nước này đưa tin Triều Tiên vừa tiến hành một vụ phóng thử tên lửa từ bờ biển phía Đông vào sáng sớm ngày 22/6, song vụ phóng dường như đã thất bại.

THẾ GIỚI 24H: Trung Quốc lần đầu công khai tàu ngầm hạt nhân 093B ảnh 1

Thông cáo báo chí của Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân (JCS) Hàn Quốc được trích dẫn có đoạn: “Triều Tiên vừa tiến hành phóng một tên lửa chưa được xác định từ khu vực gần Wonsan vào khoảng 5h58 sáng nay”. (XEM CHI TIẾT)


Hãng tin Kyodo dẫn nguồn tin ngoại giao ngày 20/6 cho biết, Trung Quốc dọa sẽ rút khỏi Công ước Liên Hợp Quốc về luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982) và coi đây là biện pháp đối phó nếu phải chịu một phán quyết bất lợi trong vụ kiện của Philippines về yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông. Theo các nguồn tin ngoại giao, điều Trung Quốc quan tâm nhất trong vụ Manila kiện Bắc Kinh lên Tòa Trọng tài Thường trực ở La Hay, Hà Lan là quyết định về việc áp dụng cái gọi là “đường 9 đoạn” mơ hồ trên Biển Đông do Trung Quốc đơn phương vẽ ra. 


Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria ngày 21/6 xác nhận lực lượng chính phủ Syria đã mất quyền kiểm soát tất cả các vùng lãnh thổ mà họ giành được ở tỉnh Raqqa, thành trì của IS, kể từ khi tiến hành cuộc tấn công hồi đầu tháng 6. Hãng tin Aamaq có liên hệ với IS đã phát một đoạn video cho thấy các phần tử cực đoan IS đang kiểm soát giếng dầu Thawra ở tỉnh này khi các chiến đấu cơ oanh kích gần đó.


Nguồn tin cảnh sát Afghanistan cho biết thủ lĩnh chủ chốt của Taliban, Mullah Gul Khan với bí danh là Khanjar, cùng bốn vệ sỹ có vũ trang đã bị tiêu diệt trong một trận không kích do máy bay không người lái tiến hành nhằm vào nơi ẩn náu của nhóm này tại huyện Imam Sahib thuộc tỉnh Kunduz, miền Bắc Afghanistan ngày 21/6.


Cảnh sát Pháp ngày 21/6 thông báo 3 đối tượng tình nghi có liên quan với Larossi Abballa, kẻ sát hại cặp vợ chồng sỹ quan cảnh sát Pháp tại Paris tuần trước, đã bị bắt do bị nghi ngờ đang theo dõi một số sỹ quan cảnh sát khác. Theo nguồn tin cảnh sát, 3 đối tượng trên bị bắt tại các khu vực Mureaux ở ngoại ô Paris và Mantes la Jolie, nơi ở của Abballa. Một trong 3 người nằm trong danh sách giám sát của an ninh quốc gia Pháp. 


Hai ngày trước khi diễn ra cuộc trưng cầu ý dân lịch sử để quyết định mối quan hệ với Liên minh châu Âu (EU), Thủ tướng Anh David Cameron đã kêu gọi người dân Anh bỏ phiếu ở lại “ngôi nhà chung” mà nước Anh đã gắn bó hơn 40 năm qua. Trong bài phát biểu bên ngoài Văn phòng Thủ tướng Anh ở số 10 Phố Downing chiều 21/6, Thủ tướng Cameron nhấn mạnh ông muốn nói chuyện trực tiếp với những người cùng thế hệ của mình và cả những công dân cao tuổi hơn để thuyết phục họ cân nhắc về tác động của việc rời khỏi EU đối với thế hệ trẻ. 


Đại sứ Nga tại Bắc Kinh Andrei Denisov cho biết Nga đang cân nhắc chuyển giao các động cơ tên lửa RD-180 cho Trung Quốc như một phần của sự hợp tác lớn hơn trong lĩnh vực hàng không vũ trụ. Đại sứ Denisov nêu rõ: "Chúng tôi và đối tác Trung Quốc đang cân nhắc khả năng chuyển giao các động cơ tên lửa RD-180 như một phần trong quan hệ hợp tác mở rộng, ví dụ trong lĩnh vực thiết kế tên lửa hạng nặng, hợp tác trong lĩnh vực trạm vũ trụ, các sứ mệnh không gian xa".


Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga ngày 21/6 đã thử nghiệm thành công tên lửa tầm gần của hệ thống phòng không tại bãi thử ở Kazakhstan. Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, mục đích của vụ thử nghiệm tên lửa thuộc hệ thống phòng không là nhằm xác định đặc điểm chiến thuật và kỹ thuật của tên lửa được trang bị cho Lực lượng Không quân Vũ trụ  Liên bang Nga. (XEM CHI TIẾT)


Bộ trưởng Hàng hải và Nghề cá Indonesia Susi Pudjiastuti cho biết Indonesia đã lên kế hoạch đánh chìm ít nhất 30 tàu cá nước ngoài bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang tiến hành các hoạt động đánh bắt cá trái phép trong vùng biển của Indonesia. Theo bà Susi Pudjiastuti, qua quá trình kiểm tra, những tàu cá nước ngoài trên có liên quan tới các hoạt động đánh bắt cá trái phép, không báo cáo và không đăng ký, bị đơn vị hỗn hợp gồm Bộ Hàng hải và Nghề cá, Hải quân và Cảnh sát biển Indonesia bắt giữ.

MỚI - NÓNG