THẾ GIỚI 24H: Trung Quốc từ chối tàu sân bay Mỹ cập cảng Hong Kong

THẾ GIỚI 24H: Trung Quốc từ chối tàu sân bay Mỹ cập cảng Hong Kong
TPO - Tình hình Biển Đông leo thang căng thẳng và tàu sân bay USS John C.Tennis của Mỹ đành phải ở ngoài Hong Kong (Trung Quốc) sau khi Bắc Kinh từ chối đề nghị liên quan của Washington.

Quan chức lãnh sự Mỹ yêu cầu giấu tên trên cho hay Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 28/4 thông báo với phía Mỹ rằng chuyến thăm của tàu USS John C.Tennis không được cho phép nhưng không nói rõ nguyên nhân. Nguồn tin khác cho rằng, phía Trung Quốc yêu cầu cuộc ghé thăm cảng của các tàu chiến và máy bay quân sự Mỹ phải được kiểm tra “trên cơ sở từng trường hợp theo các nguyên tắc chủ quyền và hoàn cảnh cụ thể”. 


Nhóm tiếp xúc về Ukraine đạt thỏa thuận ngừng bắn hoàn toàn tại Donbass bắt đầu từ nửa đêm 30/4 nhân dịp lễ Phục sinh và ngày Quốc tế lao động 1/5.

THẾ GIỚI 24H: Trung Quốc từ chối tàu sân bay Mỹ cập cảng Hong Kong ảnh 1

Đặc phái viên của Chủ tịch Tổ chức an ninh và hợp tác Châu Âu (OSCE), Martin Saidic cho biết như trên sau cuộc họp của Nhóm tiếp xúc ngày 29/4 tại Minsk (Belarus). Ông Saidic nhấn mạnh thỏa thuận này là một bước tiến quan trọng và bày tỏ hy vọng lệnh ngừng bắn sẽ mang tính lâu dài. Ông cho biết nếu lệnh ngừng bắn được tuân thủ từ nửa đêm 30/4, các bên sẽ tiến hành các cuộc tham vấn ngay sau đó.


Nga và Mỹ đã nhất trí về một "cơ chế ngừng bắn" ở Syria từ nửa đêm 29/4. Theo đó, Nga và Mỹ sẽ hành động như các bên bảo vệ thỏa thuận trên, vốn sẽ được áp dụng ở Latakia và các vùng ngoại ô Damascus.


Ngày 29/4, Bộ Nội vụ Maroc cho biết đã bắt giữ 3 phần tử thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại thành phố Nador, Đông Bắc nước này.

THẾ GIỚI 24H: Trung Quốc từ chối tàu sân bay Mỹ cập cảng Hong Kong ảnh 2

Tuyên bố của Bộ trên nêu rõ các đối tượng trên đã nhận lệnh của các thủ lĩnh IS nhằm thành lập một tiểu vương quốc tại miền Bắc Maroc và lên kế hoạch thực hiện các vụ tấn công nhằm vào các cơ quan chính phủ nước này.


Hai người Anh đã bị cáo buộc cấp tiền cho Mohamed Abrini - nghi can chính trong các vụ đánh bom ở Brussels (Bỉ) và Paris (Pháp). Tại phiên tòa ngày 29/4, các công tố viên cho biết hai bị cáo Mohammed Ali Ahmed và Zakaria Boufassil, đều 26 tuổi, được cho là đã đưa hơn 3.000 bảng Anh (4.400 USD) cho Mohamed Abrini ở Birmingham hồi tháng 7/2015. Họ bị cáo buộc cung cấp tiền mà họ biết hoặc có lý do tin rằng sẽ được sử dụng cho mục đích khủng bố.


Bộ Quốc phòng Nga ngày 29/4 thông báo nước này và Trung Quốc sẽ lần đầu tiên tiến hành cuộc diễn tập phòng thủ tên lửa chung cấp chỉ huy tham mưu với sự hỗ trợ của máy tính vào tháng Năm tới. Thông cáo báo chí có đoạn viết: "Mục đích chính của cuộc diễn tập là nhằm tăng cường khả năng phối hợp giữa các nhóm phòng thủ tên lửa do Nga và Trung Quốc triển khai tại các vùng lãnh thổ của mình, để đối phó với những cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình".


Người phát ngôn Moon Sang-gyun của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 29/4 nhận định, Triều Tiên có thể phóng thêm tên lửa đạn đạo tầm trung Musudan trong thời gian sắp tới sau loạt vụ phóng thất bại mới đây. “Khi xét tới thực tế là Triều Tiên đã mạo hiểm thử 2 quả tên lửa Musudan sau khi đã thất bại trong lần trước, chúng ta không thể loại bỏ khả năng Bình Nhưỡng sẽ thực hiện thêm các vụ phóng”, ông Moon nói.


Ngày 29/4, các nhà hoạt động Hàn Quốc và Mỹ đã tiến hành chiến dịch rải truyền đơn chống Bình Nhưỡng ở khu vực biên giới, nơi tình hình đang ngày càng căng thẳng do vụ thử hạt nhân hồi tháng 1 của Triều Tiên. Khoảng 20 nhà hoạt động, trong đó có cả những người từng đào tẩu từ Triều Tiên, đã thả 300.000 tờ truyền đơn bằng khinh khí cầu từ một khu vực gần biên giới được bố phòng cẩn mật.


Trung tâm điều phối cứu hộ Na Uy cho biết đã tìm thấy 11 thi thể nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay vận tải lên thẳng ở bờ biền phía Tây Na Uy ngày 29/4. Trên chiếc máy bay gặp nạn có 13 người gồm 11 người Na Uy, 1 người Anh và 1 người Italy, tất cả đều làm việc cho tập đoàn dầu khí quốc gia Na Uy Statoil. Lực lượng cứu hộ đang tiếp tục tìm kiếm 2 người mất tích, song theo người phát ngôn của trung tâm cứu hộ, cơ hội tìm thấy 2 người còn sống rất mong manh (XEM CHI TIẾT)


Ngày 29/4, Trung Quốc đã nâng tỷ giá hối đoái Nhân dân tệ/USD thêm 0,56% so với ngày 28/4, mức tăng lớn nhất trong ngày kể từ tháng 7/2005. Theo Hệ thống Giao dịch Ngoại hối Trung Quốc, Ngân hàng Trung ương nước này (PBoC) ấn định tỷ giá Nhân dân tệ/USD ở mức 6,4589 Nhân dân tệ/1USD. Trung Quốc cho phép đồng Nhân dân tệ giao động ngày trong biên độ 2% để tránh những thay đổi đột ngột. 

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.