THẾ GIỚI 24H: Tư lệnh Mỹ mất ngủ vì Trung Quốc và Triều Tiên

Tân Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc Harry Harris
Tân Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc Harry Harris
TPO - Tân Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc Harry Harris cho rằng, Trung Quốc và Triều Tiên là những mối đe dọa lớn nhất trong khu vực tác chiến của bộ chỉ huy này.

“Triều Tiên làm tôi thức trắng suốt đêm”, Đô đốc Harris nói và muốn ám chỉ đến thông tin cho rằng ông Hyon Yong-chol, Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên, hồi tháng trước đã bị hành quyết. Theo Đô đốc Harry Harris, Bình Nhưỡng có nhà lãnh đạo khó đoán định và đang cố theo đuổi mục tiêu sở hữu vũ khí hạt nhân và phương tiện để phóng vũ khí này xuyên lục địa.

Đô đốc Harris cũng bày tỏ quan ngại đặc biệt trước việc Trung Quốc tiến hành hoạt động xây dựng chuỗi đảo nhân tạo trên Biển Đông trong thời gian gần đây. Ông cho rằng tất cả những hành động này của Bắc Kinh đều đi ngược lại luật pháp và thông lệ quốc tế, gây lo ngại trong các nước láng giềng. Với quân số lên đến 360.000 người, Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ hiện đang phụ trách tác chiến trong khu vực biển từ Ấn Độ Dương đến Thái Bình Dương, theo Vietnamplus.


Báo cáo mới đây của Ủy ban Quân lực thuộc Thượng viện Mỹ cho biết thượng viện nước này đang xem xét các phương án phát triển mới hoặc cải tiến hệ thống phòng thủ tên lửa để đề phòng trường hợp bị Triều Tiên tấn công bằng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.

Bên cạnh đó, Mỹ cũng dự định sẽ nâng cấp, củng cố các hệ thống giám sát, nhận biết tên lửa từ bang Alaska (nằm ở cực Tây) đến bang Hawaii (nằm cực Nam) của nước này. Cũng theo báo cáo trên, để đối phó với các mối đe dọa từ Triều Tiên và Iran, dự luật Ủy nhiệm Quốc phòng năm 2016 có nội dung thông qua ngân sách để phát triển một hệ thống mới có khả năng đánh chặn nhiều mục tiêu đang bay cùng lúc. 


Bốn tay súng thuộc lực lượng ly khai miền Đông Ukraine, 1 binh sĩ quân đội Ukraine và 1 dân thường thiệt mạng trong các cuộc giao tranh xảy ra 24 giờ qua ở khu vực xung đột miền Đông Ukraine.

Theo thông tin được hãng AFP đưa ra ngày 26/5 này, một dân thường thiệt mạng trong vụ nã pháo vào Nhà máy than cốc và hóa chất Avdiivka ở tỉnh Donetsk, miền Đông Ukraine. Người phát ngôn quân đội Ukraine Andriy Lysenko cho biết vụ pháo kích đã gây ra một rò rỉ amoniac nhỏ, song không cho biết thêm chi tiết.

Ngoài ra, có 12 binh sĩ Ukraine bị thương trong các vụ giao tranh kể trên. Trong khi đó, nguồn tin từ phía lực lượng đòi độc lập ở Lugansk nói rằng có một tay súng bị thiệt mạng khi một xe cứu thương bị trúng đạn pháo ở khu vực gần biên giới với Nga. Bên cạnh đó, 4 tay súng thiệt mạng và 3 người khác bị thương trong ngày 25/5.


Thủ tướng Ukraine đang vận động hành lang Washington thuyết phục các tập đoàn, công ty Mỹ “mua cho bằng hết” số tài sản là các công ty quốc doanh của Ukraine. Webiste của chính phủ Ukraine ngày 25/5 đưa tin: Ông Yatseniuk đang hối thúc các đối tác Mỹ tận dụng các cơ hội đầu tư có được từ chiến dịch tư nhân hóa mà Kiev đang thực hiện, nhất là đối với ngành năng lượng.

Thông báo được đưa ra chỉ sau ít giờ Thủ tướng Yatseniuk có cuộc gặp với Thượng nghị sĩ Mỹ Dick Durbin tại Kiev, thảo luận về các chương trình cải cách sau khi Nhà Trắng cam kết bổ sung khoản viện trợ trị giá 1 tỉ USD cho Ukraine. 


Quan hệ giữa Nga và Đức lại có dấu hiệu căng thẳng sau vụ Nga cấm nhập cảnh một nghị sĩ Đức. Chính phủ Đức đã lên tiếng phản đối quyết định này của Moscow. Vụ việc này là một biểu hiện nữa trong mối quan hệ bất ổn giữa Nga và phương Tây do cuộc khủng hoảng Ukraine.

Ông Karl-Georg Well-mann là một nghị sĩ của đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo CDU của Đức, cũng là Chủ tịch nhóm nghị sĩ Đức - Ukraine. Ông Wellman cho biết sau khi đặt chân xuống một sân bay tại thủ đô Moscow, lực lượng an ninh tại đây thông báo ông đã bị cấm nhập cảnh vào Nga cho tới năm 2019, đồng thời yêu cầu ông lập tức trở lại Đức.

Ông Wellman đã đáp chuyến bay về Đức vào sáng hôm sau. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức tuyên bố việc cấm nhập cảnh đối với ông Wellmann là hành động khó hiểu và không thể chấp nhận được, đồng thời yêu cầu giới chức Nga dỡ bỏ lệnh cấm này.


Ngày 26/5, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev bày tỏ hy vọng các nước thuộc khối các nền kinh tế mới nổi (BRICS - gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) tăng cường hợp tác trong lĩnh vực công nghệ quân sự.

Phát biểu tại cuộc họp lần thứ năm của các đại diện an ninh cấp cao các nước BRICS, ông Patrushev cho biết việc có thêm các hợp đồng công nghệ - quân sự có thể giúp tăng cường sự hợp tác của các thành viên BRICS trong cuộc chiến chống khủng bố, cực đoan, các loại tội phạm xuyên biên giới cũng như những mối đe dọa và thách thức mới.


Hãng thông tấn quốc gia Syria SANA đưa tin, ngày 26/5, quân đội nước này đã tiêu diệt khoảng 140 tay súng thuộc nhóm "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng trong các cuộc không kích tại tỉnh Raqqa ở miền Bắc.

Theo nguồn tin, mục tiêu của đợt không kích trên là các vị trí cắm chốt của IS bên trong và xung quanh căn cứ không quân Tabaqa, một trong những cơ sở quân sự rơi vào tay phiến quân trong thời gian gần đây.

IS trước đó đã tuyên bố toàn bộ tỉnh Raqqa là "thủ đô" của vương quốc tự xưng. Cũng trong ngày 26/5, người đứng đầu ngành di tích và bảo tàng Syria Mamoun Abdulkarim cho biết thành phố cổ Palmyra của nước này chưa bị phá hủy sau khi bị IS chiếm đóng hồi tuần trước. 


Australia sẽ tước quốc tịch Australia của những người có hai quốc tịch nếu họ tham gia vào các hoạt động khủng bố, mà không cần phán quyết của tòa án.

Trong tuyên bố hôm 26/5, Thủ tướng Australia Tony Abbott cho biết, Luật mới sẽ được áp dụng với các đối tượng tham gia khủng bố, có âm mưu khủng bố, gây quỹ hay hỗ trợ khủng bố, thậm chí là xúi giục tư tưởng cực đoan trong giới trẻ Australia. Dự kiến dự luật sửa đổi sẽ được Quốc hội Australia thảo luận trong vài tuần tới.


Người phát ngôn chính phủ Libya Hatem el-Ouraybi thông báo ngày 26/5, Thủ tướng nước này Abdullah al-Thani đã thoát khỏi một vụ ám sát sau khi những tay súng bắn xối xả vào ôtô của ông.

Ông el-Ouraybi cho hay "các đối tượng vũ trang đã nổ súng vào xe của thủ tướng khi chiếc xe rời khỏi nơi tổ chức một phiên họp quốc hội" ở thành phố Toburk, miền Đông Libya. Theo ông el-Ouraybi, thủ tướng không hề hấn gì và một nhân viên bảo vệ bị thường, đồng thời khẳng định đây là một âm mưu ám sát. 


Thủ tướng Đức Angela Merkel một lần nữa được công nhận là người phụ nữ quyền lực và có ảnh hưởng nhất trên thế giới do tạp chí Forbes bình chọn. Bà Angela Merkel – nữ chính khách lần thứ 5 liên tiếp chiếm vị trí đầu bảng xếp hạng thường niên của tạp chí Forbes.

Đứng vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng của Fobes là ứng cử viên tổng thống Mỹ, bà Hillary Clinton. Ngoài ra, trong top 10 phụ nữ quyền lực và ảnh hưởng do Forbes bình chọn còn có vợ của Bill Gates, bà Melinda Gates; Cục trưởng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Janet Yellen, Tổng Giám đốc điều hành của General Motors, Mary Barra, Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Christine Lagarde, Tổng thống Brazil Dilma Rousseff, một thành viên hội đồng quản trị của Facebook, Sheryl Sandberg, người đứng đầu của YouTube, Susan Uozhsiki và Đệ nhất Phu nhân Mỹ, Michelle Obama.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.