THẾ GIỚI 24H: Tuần hành tưởng niệm lãnh đạo phe đối lập Nga

Người dân Nga đặt hoa tại nơi ông Nemtsov bị sát hại
Người dân Nga đặt hoa tại nơi ông Nemtsov bị sát hại
TPO - Giới chức thành phố Moscow đã cho phép lãnh đạo phe đối lập tổ chức một cuộc tuần hành tưởng niệm ông Nemtsov, bắt đầu vào lúc 12h (giờ GMT) ngày 1/3 sau khi họ hủy kế hoạch tiến hành một cuộc biểu tình phản đối. 

Tối ngày 28/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cam kết sẽ làm mọi điều có thể để đưa nhưng kẻ tiến hành vụ sát hại thủ lĩnh phe đối lập Boris Nemtsov ra trước công lý. Trong bức điện gửi mẹ ông Nemtsov đăng tải trên trang web của Điện Kremlin, ông Putin nêu rõ: "Mọi biện pháp sẽ được tiến hành để buộc những kẻ tổ chức và thực hiện vụ giết người hèn hạ này phải hứng chịu hình phạt thích đáng dành cho chúng". Cùng ngày, giới chức thành phố Moscow cũng đã cho phép lãnh đạo phe đối lập tổ chức một cuộc tuần hành tưởng niệm ông Nemtsov, bắt đầu vào lúc 12 giờ giờ GMT ngày 1/3 sau khi họ hủy kế hoạch tiến hành một cuộc biểu tình phản đối. Theo giới chức thành phố này, khoảng 50.000 người được phép tham gia vào cuộc tuần hành trên.


Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 28/2 đã lên án "vụ sát hại hèn hạ" thủ lĩnh phe đối lập kiêm cựu Phó Thủ tướng Nga Boris Nemtsov, đồng thời kêu gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa những kẻ sát hại ông Nemtsov ra trước công lý. Theo tuyên bố của Văn phòng Thủ tướng Đức, bà Merkel đề nghị chính ông Putin phải "đảm bảo rằng vụ sát hại này sẽ được làm sáng tỏ và các thủ phạm sẽ phải chịu trách nhiệm”. Cùng ngày, Kiev đã bày tỏ sự tiếc thương dành cho ông Boris Nemtsov. Trên tài khoản mạng xã hội Facebook, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã gọi ông Nemtsov là "cầu nối" giữa 2 nước (Ukraine và Nga) trong những thời điểm bất ổn, theo Vietnamplus.

 

Các nhà điều tra thuộc Ủy ban điều tra Nga tối ngày 28/2 cho biết, vụ sát hại cựu Phó Thủ tướng Nga Boris Yefimovich Nemtsov đã được lên kế hoạch kỹ càng và có thể nhằm mục đích gây bất ổn ở Nga. Báo cáo sơ bộ của Ủy ban điều tra Nga về vụ sát hại cựu Phó Thủ tướng Nga Nemtsov cho biết, có những bằng chứng cụ thể về vụ ám sát được chuẩn bị tỉ mỉ và việc lựa chọn địa điểm gây án cho thấy hung thủ nắm được kế hoạch đi lại của ông Nemtsov. Việc có tới 6 vỏ đạn với xuất xứ từ nhiều công ty khác nhau được tìm thấy tại hiện trường, đã gây khó khăn cho công tác điều tra. Theo Ủy ban điều tra vụ án, hiện còn quá sớm để có thể đưa ra các kết luận điều tra chính thức. 


Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 28/2 cho biết, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ thảo luận trong cuộc họp tại Geneva vào ngày 2/3 tới, về việc thực hiện Hiệp định Minsk, chương trình hạt nhân của Iran và tình hình ở Trung Đông. “Ngày 2/3 tới, tại Geneva sẽ diễn ra cuộc họp giữa Bộ trưởng Ngoại giao Nga với Ngoại trưởng Mỹ. Chủ đề tương ứng sẽ là vấn đề thời sự nóng bỏng và căng thẳng nhất tính đến thời điểm ngày hôm nay - tất cả những gì liên quan đến việc thực hiện Thỏa thuận Minsk. Tình hình ở Ukraina sẽ là tâm điểm chú ý”, RIA Novosti dẫn lời Thứ trưởng ngoại giao Ryabkov. 


Mỹ thông báo có thể mở lại đại sứ quán tại thủ đô La Habana của Cuba trước khi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh khu vực châu Mỹ vào tháng 4 tới, song cũng lưu ý rằng, vẫn còn tồn tại nhiều bất đồng lớn trong việc khôi phục quan hệ với Cuba. Phát biểu với các phóng viên vào cuối vòng đàm phán thứ hai với Cuba tại Washington, Trưởng đoàn đàm phán Mỹ, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Tây bán cầu Roberta Jacobson cho biết: “Tôi nghĩ rằng, chúng tôi có thể mở lại đại sứ quán ở Cuba kịp với thời điểm diễn ra Hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ”. Tuy nhiên, bà cũng nhấn mạnh rằng điều đó phụ thuộc nhiều vào việc liệu “chúng tôi có thể kịp thời hoàn thành được các công việc” hay không. Được biết, hội nghị thượng đỉnh trên sẽ được tổ chức tại Panama vào các ngày 10 và 11/4 tới. 


Cựu Giám đốc Cơ quan Mật vụ Tình báo Anh (SIS) John Sawers cho biết, nước này phải tăng ngân sách quốc phòng để có thể tự vệ và bảo vệ các đồng minh của mình trước mối đe dọa ngày càng tăng từ Nga. Trả lời phỏng vấn đài BBC, ông Sawers - người rời SIS hồi tháng 11/2014, cho rằng Anh cũng cần phải tăng cường đối thoại với Nga. Vị cựu giám đốc này nói: "Chúng ta phải có năng lực đối phó với những vấn đề như chiến tranh hỗn hợp mà chúng ta chứng kiến Nga đang tiến hành - đầu tiên là ở Crimea và sau đó là ở khu vực Donbass (Ukraine). Chúng ta phải có năng lực đối phó với chiến tranh mạng. Chúng ta sẽ phải tăng chi tiêu cho an ninh và quốc phòng do những mối đe dọa này đang lớn dần”. 


Thủ tướng Anh David Cameron ngày 28/2 thề sẽ dùng mọi biện pháp để tìm ra đao phủ được gọi là "phiến quân John" của Nhà nước Hồi giáo (IS), trong khi Mỹ cho biết có thể điều động binh sĩ để bắt hoặc giết đối tượng này. "Khi còn có những kẻ trên khắp thế giới phạm những tội ác ghê tởm và dã man chống lại công dân Anh, chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể bằng cảnh sát, bằng các cơ quan an ninh, bằng tất cả những gì chúng tôi có để tìm ra những kẻ đó và vô hiệu hóa chúng", Reuters dẫn lời ông Cameron nói. 


Tại một cuộc họp của Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân toàn quốc Trung Quốc (CPPCC - Chính hiệp) ngày 28/2, ông Lệnh Kế Hoạch (Ling Jihua) đã bị bãi miễn chức Phó Chủ tịch Ủy ban toàn quốc CPPCC. Theo CPPCC, ông Lệnh cũng bị bãi miễn tư cách thành viên cơ quan này và hiện đang bị điều tra với cáo buộc "vi phạm kỷ luật nghiêm trọng". Cùng ngày, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) cam kết sẽ tiếp tục cuộc chiến chống tham nhũng trong khuôn khổ chiến dịch giáo dục của lực lượng này. Quân ủy Trung ương Trung Quốc (CMC) xác nhận rằng các cuộc thanh kiểm tra sẽ được tiếp tục tiến hành và các viên chức quân đội tham nhũng sẽ phải nhận hình phạt nghiêm khắc hơn, theo Vietnamplus.

 

Người phát ngôn Lực lượng Phòng thủ Không gian Vũ trụ Nga Alexei Zolotukhin cho biết, tên lửa đẩy Soyuz-2.1a đã đưa thành công một vệ tinh quân sự vào quỹ đạo. Vệ tinh đã tách khỏi tên lửa khoảng 10 phút sau khi được phóng đi lúc 14 giờ 1 phút giờ Moscow (10 giờ 01 GMT, ngày 27/2) từ sân bay vũ trụ Plesetsk ở khu vực Arkhangelsk, miền Bắc Nga. Việc vận hành vệ tinh này được chuyển giao cho Trung tâm Kiểm soát Hệ thống không gian và Thử nghiệm chính Titov thuộc Bộ chỉ huy Lực lượng Phòng thủ Không gian Vũ trụ. Đây vụ phóng đầu tiên diễn ra tại Plesetsk trong năm nay và vụ phóng tên lửa Soyuz-2.1a tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 28/4 tới tại Trung tâm vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan. 


Bộ Y tế Saudi Arabia vừa đưa ra cảnh bá,o 90% số lạc đà tại khu vực Vùng vịnh đều nhiễm virus gây ra hội chứng hô hấp vùng Trung Đông MERS. Visrus Mers có họ hàng với virus SARS, gây sốt cao, khó thở và có thể lây truyền trong khoảng cách 1m. Từ năm 2012 đến nay đã có tổng cộng 916 người nhiễm bệnh, trong số đó 392 người đã tử vong vì loại virus chết người này. Các cơ quan y tế Saudi Arabia hiện đang đẩy mạnh nghiên vaccine cho loài động vật này để tránh nguy cơ lây lan sang người.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.