THẾ GIỚI 24H: Tỷ phú Trump ‘tăng tốc’ trước cuộc đua vào Nhà Trắng

Tỷ phú Donald Trump tăng tốc trước cuộc chạy đua vào Nhà Trắng. Ảnh: AP
Tỷ phú Donald Trump tăng tốc trước cuộc chạy đua vào Nhà Trắng. Ảnh: AP
TPO - Kết quả các cuộc thăm dò dư luận công bố ngày 12/9 cho thấy ứng cử viên Donald Trump của đảng Cộng hòa đang có những cú “tăng tốc ấn tượng” và chiếm ưu thế trước đối thủ của đảng Dân chủ Hillary Clinton tại một số bang.

Kết quả cuộc thăm dò dư luận của trang mạng UtahPolicy.com cho thấy, tỷ phú Trump đã bất ngờ dẫn trước bà Hillary Clinton tới 15% số phiếu ủng hộ tại tiểu bang miền Tây Utah và đây là khoảng cách dẫn điểm lớn nhất ông Trump có được tại một tiểu bang. Cụ thể, ông Trump nhận được 39% số phiếu so với 24% của bà Hillary. Tuy nhiên, kết quả thăm dò của CNN/Reuters tiếp tục cho thấy cựu Ngoại trưởng Mỹ vẫn dẫn trước đối thủ Cộng hòa tại các bang “chiến địa” như Virginia hay Pennsylvania.


Tổng thống Rodrigo Duterte cho rằng các lực lượng đặc biệt của Mỹ nên rời khỏi miền Nam Philippines. Trong bài phát biểu tại lễ nhậm chức của các quan chức mới được bổ nhiệm ở Phủ tổng thống, ông Duterte nói: "Các lực lượng đặc biệt (của Mỹ) phải rời đi. Tôi không muốn rạn nứt với Mỹ, song họ phải ra đi". Ông Duterte cho biết khi tham dự Hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và các hội nghị cấp cao hữu quan ở Lào hồi tuần trước ông đã muốn đề cập tới kế hoạch trên nhưng ông đã không làm như vậy "do tôn trọng" (Mỹ).


Hợp tác quân sự với Mỹ về Syria có thể giúp Nga lấy lại vị thế siêu cường vốn đã mất cùng với sự tan rã của Liên bang Xô-viết. Theo tờ The Independent, sự hợp tác đó cũng "sẽ thành xung lực mạnh mẽ" cho hành động chung chống những nhóm khủng bố đang yếu đi như “Nhà nước Hồi giáo” tự xưng. (XEM CHI TIẾT)


Cựu Thủ tướng Anh David Cameron ngày 12/9 tuyên bố sẽ rút khỏi Quốc hội nước này. Thông tin trên được hãng truyền hình ITV trích dẫn trong cuộc phỏng vấn ông Cameron. Quyết định này của ông Cameron có khả năng sẽ khởi động một cuộc bầu cử phụ để tranh ghế nghị sĩ của ông ở Oxfordshire.


CHDCND Triều Tiên đã yêu cầu Mỹ công nhận như một “nhà nước vũ khí hạt nhân hợp pháp” sau vụ thử nghiệm hạt nhân thứ năm và lớn nhất của nước này; đồng thời cho rằng các lệnh trừng phạt là “nực cười”. (XEM CHI TIẾT)


Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov ngày 12/9 cho biết vòng đàm phán mới giữa Chính phủ Syria và phe đối lập có thể diễn ra đầu tháng 10 tới. Trước đó, ngày 10/9, thỏa thuận ngừng bắn tại Syria do Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ John Kerry làm trung gian, đã đạt được sau cuộc đàm phán kéo dài gần 13 giờ tại Geneva (Thụy Sĩ).


Tổng thống Syria Bashar al-Assad ngày 12/9 đã có lần xuất hiện hiếm hoi trước công chúng trong buổi cầu nguyện nhân dịp lễ Eid al-Adha của người Hồi giáo tại thị trấn Daraya, ngoại ô thủ đô Damascus. Truyền thông nhà nước đã phát hình ảnh ông Assad tham dự buổi cầu nguyện tại thánh đường Saad Bin Moaz ở thị trấn Daraya, nơi từng là một thành trì của lực lượng nổi dậy. Ông Assad đã tham dự buổi lễ cùng một số thành viên trong Đảng Baath cầm quyền, một số bộ trưởng và nghị sĩ quốc hội.


Ngày 12/9, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, Tướng Hulusi Akar tuyên bố nước này sẽ tiếp tục các hoạt động quân sự trên lãnh thổ quốc gia láng giềng Syria cho tới khi tình hình an ninh tại khu vực biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ được đảm bảo hoàn toàn và tất cả những kẻ khủng bố bị đánh bật. Tướng Akar nêu rõ: "Các lực lượng an ninh của chúng tôi đã và sẽ tiếp tục chiến đấu cho tới khi tất cả các phiến quân khủng bố bị tiêu diệt và khu vực biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ được đảm bảo vững chắc."


Nga sẵn sàng cùng Ukraine thương lượng về khoản tiền 3 tỷ USD mà Ukraine nợ Nga từ hồi năm 2013 mà không cần tới tòa án. Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov cho biết Moscow yêu cầu Kiev phải đưa ra các đề xuất hoàn toàn khác với đề xuất mà các nhà cho vay thương mại đã nhất trí. Cho tới nay, Nga vẫn chưa nhận được bất kỳ văn bản chính thức nào từ Ukraine về vấn đề tái cơ cấu khoản nợ này. 


Một trận động đất mạnh đã xảy ra ở miền Nam Hàn Quốc vào chiều tối ngày 12/9. Thông báo của Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, trận động đất mạng có cường độ 5,4 độ richter xảy ra ở khu vực cách thành phố Gyeongju khoảng 14 km về phía Tây. Các rung trấn của trận động đất được ghi nhận ở nhiều khu vực. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG