THẾ GIỚI 24H: Ukraine chuyển vũ khí hạng nặng về Donbass

Ảnh: Unian
Ảnh: Unian
TPO - Lực lượng vũ trang Ukraine đã chuyển nhiều loại vũ khí tối tân đến đường tiếp giáp ở Donbass, trong đó có các Hệ thống hỏa lực bắn loạt “Grad”, đại bác, xe tăng và lựu đạn.

Chỉ huy lực lượng quân sự Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng ở miền Đông Ukraine, ông Denis Sinenkov cho biết lực lượng tình báo của DPR tiếp tục ghi nhận hiện tượng Lực lượng vũ trang Ukraine di chuyển những loại vũ khí bị cấm theo Thỏa thuận Minsk đến gần đường tiếp giáp ở Donbass. Theo ông Sinenkov, Hệ thống hỏa lực bắn loạt “Grad”, hệ thống pháo cao xạ, pháo cỡ nòng lớn, súng cối và xe tăng được phát hiện tại Donetsk.


Ông Paul Manafort, chủ tịch ban vận động tranh cử của ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Cộng hòa Donald Trump, đã từ chức sau những cáo buộc liên quan đến cuộc điều tra tham nhũng ở Ukraine.

 
THẾ GIỚI 24H: Ukraine chuyển vũ khí hạng nặng về Donbass ảnh 1

Ảnh: AP

Tuyên bố của ông Trump cho hay: "Sáng nay, ông Paul Manafort đã đề nghị rời bỏ chiến dịch (tranh cử) và tôi đã chấp thuận". Hôm 17/8, ông Trump đã có lần thứ hai cải tổ các vị trí cấp cao trong đội ngũ vận động tranh cử trong vòng hai tháng.


Hải quân Trung Quốc vừa tổ chức diễn tập đơn phương trên biển Hoa Đông. Sáu tàu hải quân, trong đó có 1 tàu khu trục tên lửa, 3 tàu khu trục nhỏ và 2 tàu tiếp tế, cùng nhiều trực thăng quân sự đã tham gia đợt tập trận hôm 18/8. Chuyên gia hàng hải Li Jie từ Bắc Kinh nói rằng, Trung Quốc rất hiếm tập trận một mình trên khu vực này. (XEM CHI TIẾT)


Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có chuyến thăm tới bán đảo Crimea, làm việc với các thành viên Hội đồng An ninh và dự Diễn đàn Thanh niên Tavrida. Trong cuộc họp với Hội đồng An ninh, Tổng thống Putin khẳng định Nga không muốn cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ukraine, đồng thời bày tỏ hy vọng Kiev “sáng suốt khi bắt tay vào việc giải quyết cuộc khủng hoảng ngoại giao với Moscow”. (XEM CHI TIẾT)


Giới chức Lầu Năm Góc thừa nhận, sự tập trung của quân đội Nga ở biên giới với Ukraine không đồng nghĩa với một cuộc xâm lược của Moscow đối với quốc gia láng giềng. Tờ The Wall Street Journal  dẫn một nguồn tin cao cấp trong Bộ Quốc phòng Mỹ, cho biết: “Xu hướng này là dài hạn và không có gì mới”. (XEM CHI TIẾT)


Bộ Quốc phòng Nhật Bản sẽ đề nghị mức ngân sách quốc phòng 5,16 nghìn tỷ yen (51 tỷ USD), mức cao kỷ lục, cho năm tài khóa 2017. Tokyo còn có kế hoạch phát triển máy bay do thám không người lái trong thập kỷ tới và máy bay chiến đấu không người lái trong 10 năm sau đó. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 19/8, các máy bay của chính quyền Syria đã tiếp tục oanh kích lực lượng người Kurd được Mỹ bảo trợ tại miền Đông Bắc nước này, ngay cả sau khi liên quân do Washington đứng đầu triển khai máy bay để bảo vệ các cố vấn quân sự Mỹ trên mặt đất.


Các chiến hạm của Nga từ Địa Trung Hải đã phóng hàng loạt tên lửa hành trình Kalibr, hướng vào mục tiêu khủng bố nằm sâu trong lãnh thổ Syria. Đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy, các tên lửa hành trình Kalibr được phóng từ tàu hộ tống tên lửa Zeleny Dol và Serpukhov thuộc Hạm đội Biển Đen. (XEM CHI TIẾT)


Các công tố viên Hà Lan ngày 19/8 cho biết kết quả ban đầu của cuộc điều tra hình sự về vụ máy bay MH17 của Malaysia Airlines rơi ở Ukraine 2 năm trước sẽ được công bố vào tháng 9 tới. Kết quả điều tra sẽ làm sáng tỏ về loại tên lửa được sử dụng để bắn rơi MH17 vào ngày 17/7/2014, làm toàn bộ 298 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng, cũng như địa điểm chính xác tên lửa được bắn đi.

MỚI - NÓNG