THẾ GIỚI 24H: Ukraine tham gia cuộc tập trận lớn nhất lịch sử NATO

THẾ GIỚI 24H: Ukraine tham gia cuộc tập trận lớn nhất lịch sử NATO
TPO - Đại diện Ukraine tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), ông Egor Bozhok cho biết quân đội Ukraine sẽ tham gia cuộc tập trận Trident Juncture – 2015, cuộc tận quy mô nhất lịch sử NATO.

Đại diện Ukraine tại NATO tuyên bố: “Chúng tôi sẽ huy động sự tham gia của máy bay vận tải, có thể một số thành tố quân sự khác, tùy thuộc vào tình hình an ninh ở phía Đông Ukraine”. Ông Egor Bozhok cũng cho biết, Trident Juncture – 2015 được NATO thông báo là cuộc tập trận quân sự quy mô lớn nhất trong lịch sử NATO.


Bộ Ngoại giao Mỹ vừa công bố các lệnh trừng phạt đối với 23 công ty khắp thế giới - bao gồm các công ty có trụ sở tại Nga, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất - với lý do đã vi phạm Hiệp ước chống phổ biến vũ khí hủy diệt (INKSNA). “Các công ty này bị trừng phạt vì liên quan tới việc chuyển giao hoặc mua bán với Iran, Triều Tiên và Syria các loại hàng hóa, dịch vụ và công nghệ được liệt kê trong danh sách kiểm soát xuất khẩu đa phương, các danh sách kiểm soát quốc gia của Mỹ cũng như các mặt hàng góp phần phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt hoặc phổ biến tên lửa” – người phát ngôn đại sứ quán Mỹ tại Nga Will Stevens khẳng định.


Sáng 3/9, các máy bay chiến đấu của Israel đã bắn hai quả tên lửa vào một cơ sở huấn luyện của Lữ đoàn Al-Qassam thuộc phong trào Hồi giáo Hamas tại phía Bắc Dải Gaza. Tuy nhiên, vụ tấn công không gây ra thương vong. Trong một tuyên bố trước đó, quân đội Israel cho biết họ tấn công các mục tiêu tại Dải Gaza sau khi xảy ra một vụ xả súng từ phía Bắc Gaza nhằm vào một cộng đồng ở miền Nam Israel


Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc ngày 3/9 dẫn lời quan chức Bộ ngoại giao nước này cho biết Seoul sẽ xúc tiến các hoạt động ngoại giao Hàn-Mỹ-Nhật và Hàn-Mỹ-Trung để thảo luận vấn đề hạt nhân Triều Tiên sau cuộc hội đàm thượng đỉnh Hàn-Trung hôm 2/9. Cũng theo quan chức trên, các cuộc thảo luận sẽ được tiến hành với nhiều hình thức phong phú nhằm tìm cách giải quyết những vấn đề còn tồn tại liên quan tới vấn đề hạt nhân Triều Tiên.


Ít nhất 30 người đã thiệt mạng và khoảng 100 người khác bị thương trong 2 vụ đánh bom liều chết liên hoàn ở miền Bắc Cameroon hôm 3/9. Một cảnh sát giấu tên cho biết vụ nổ đầu tiên xảy ra vào khoảng buổi trưa tại một khu chợ ở Kerawa, thị trấn trên biên giới giáp Nigeria. Vụ tấn công thứ 2 cách một doanh trại quân đội khoảng 200 mét. 


Ngày 3/9, cảnh sát Thái Lan xác định danh tính của nghi can trong vụ đánh bom đẫm máu hồi tháng trước ở Bangkok, bị bắt giữ hôm 1/9, là một người đàn ông 25 tuổi đến từ Tân Cương, Trung Quốc. Đối tượng Yusufu Meerailee bị bắt giữ hôm 1/9 tại tỉnh Sa Kaeo, miền Đông Thái Lan khi tìm cách vượt biên vào Campuchia. Theo phát ngôn viên cảnh sát Prawut Thavornsiri, một tòa án Thái Lan ngày 3/9 đã ban bố lệnh bắt giữ mới với đối tượng này vì sở hữu trái phép thiết bị nổ, dựa trên lời khai của nhân chứng và dấu vân tay. Ông Thavornsiri cho biết thêm các điều tra viên sẽ gửi giấy tờ đi lại của Meerailee cho nhà chức trách Trung Quốc chứng thực trong những ngày tới.


Ngày 3/9, tại cuộc họp không chính thức các bộ trưởng Quốc phòng Liên minh châu Âu (EU) ở Luxembourg, Ủy viên cấp cao EU về đối ngoại và chính sách an ninh Federica Mogherini đã đề xuất triển khai giai đoạn hai của chiến dịch hải quân EU tại Địa Trung Hải (EUNAVFOR Med), bao gồm hoạt động bắt giữ các tàu chở người di cư trái phép.


Quốc hội Nhật Bản ngày 3/9 đã ban hành đạo luật cho phép chính phủ nước này truy cập vào dữ liệu tiền gửi tại ngân hàng của toàn bộ người dân từ năm 2018, bất chấp quan ngại của dân chúng về khả năng rò rỉ và lạm dụng thông tin cá nhân.


Một tháng tiến hành kiểm tra phần cánh máy bay tìm thấy trên đảo Reunion ở Ấn Độ Dương, các công tố viên Pháp ngày 3/9 xác nhận đây chính là phần cánh chiếc máy bay MH370 xấu số của hãng hàng không Malaysia Airlines. Tuyên bố của các công tố viên Paris nêu rõ: "Hôm nay đã có thể nói chắc chắn rằng phần cánh lái tìm thấy trên đảo Reunion hôm 29/7 là của MH370."


Ngày 3/9, hơn 1.500 chiếc máy kéo do nông dân điều khiển đến từ nhiều địa phương trên toàn nước Pháp đã đổ về Paris qua cửa ngõ Vincennes ở phía Đông để biểu tình gây sức ép yêu cầu chính phủ Pháp phải có biện pháp hỗ trợ nông dân trong các lĩnh vực sản xuất sữa và chăn nuôi gia súc. 

MỚI - NÓNG