THẾ GIỚI 24H: Ukraine triệu tập Bộ trưởng Quốc phòng Nga

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. Ảnh: Tass
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. Ảnh: Tass
TPO - Viện Công tố Ukraine đã gửi giấy triệu tập đến một số quan chức cấp cao và lãnh đạo Bộ Quốc phòng của Nga, cũng như “đưa ra nghi ngờ” với Tổng thống và Thủ tướng Nga.

Trưởng công tố Ukraine Yuri Lutsenko cho biết, nhiều lãnh đạo chính quyền và Các lực lượng vũ trang Nga bị nghi ngờ “phạm tội chống lại các nền tảng an ninh quốc gia của Ukraine”. Danh sách các nhân vật bị nghi ngờ này do Viện công tố Ukraine đăng tải trên web chính thức, liệt kê 20 quan chức và lãnh đạo Bộ Quốc phòng, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu, hai Thứ trưởng Bộ này Dmitry Bulgakov và Nikolay Pankov, Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov, Tư lệnh Hạm đội Biển Đen Aleksander Vitko...


Các chính trị gia Washington trong suốt thời gian sống trong hoài niệm về thời kỳ hậu Chiến tranh Lạnh mà không nhận thức được rằng, nước Mỹ không còn đủ sức giữ vị thế lãnh đạo toàn cầu. Sau Chiến tranh Lạnh, Mỹ phô trương sức mạnh tuyệt đối về quân sự, kinh tế và chính trị là một điều dễ hiểu. Tuy nhiên, ảo tưởng sức mạnh mà nước Mỹ có được đó, trên thực tế, là trong bối cảnh cả thế giới đang vật vã khôi phục đống hoang tàn đổ nát sau Thế chiến thứ hai. (XEM CHI TIẾT)


Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đã xem xét những thông tin nói rằng Nga đã chấm dứt việc sử dụng một căn cứ không quân của Iran làm nơi tiến hành không kích nhằm vào phiến quân Syria, song không chắc chắn liệu Nga đã thực sự ngừng sử dụng căn cứ này hay chưa. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner nói rằng Mỹ đang theo dõi chặt chẽ sự hợp tác giữa Nga và Iran, nhưng "chưa rõ... liệu việc (Moskva) sử dụng căn cứ không quân này đã thực sự ngừng hay chưa."


Cơ quan giám sát hạt nhân Liên Hợp Quốc cho biết Bình Nhưỡng có dấu hiệu sản xuất plutonium để làm lõi bom hạt nhân. "Từ quý một, có nhiều dấu hiệu về hoạt động của phòng thí nghiệm hóa phóng xạ ở Triều Tiên", ông Yukiya Amano, Giám đốc Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế, nói. (XEM CHI TIẾT)


Khác với các điều tra dư luận trong thời gian qua, kết quả điều tra của USC Dornsife/Los Angeles Times công bố ngày 21/8 lại cho thấy tỷ phú Donald Trump đang dẫn trước cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton 2 điểm trong cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ. Cụ thể, ông Trump được 45% số người được hỏi ủng hộ, trong khi bà Clinton chỉ được 43%. Khoảng cách giữa hai ứng viên nằm trong khoảng sai số có thể của cuộc điều tra.


Cựu Thị trưởng New York Rudy Giuliani đã lên tiếng cho rằng, báo chí Mỹ đang tiếp tay cho bà Clinton che giấu bệnh của bà. Ông Giuliani nhấn mạnh: “Bà ấy chẳng cần phải tranh cử. Bà ấy có trong tay các tờ báo hàng đầu của Mỹ như New York Times, New York Daily News, các kênh truyền hình như ABC, CBS NBC. Họ cũng không hề nhắc đến một số triệu chứng bệnh tật của bà ấy. Tất cả những gì bạn cần làm là lên mạng và tìm kiếm cụm từ “bệnh tật của bà Hillary Clinton” và xem xét thật kỹ những đoạn video đó”.


Ngày 22/8, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu pháo kích các mục tiêu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và lực lượng dân quân người Kurd "Đảng Liên minh Dân chủ" (PYD) tại miền Bắc Syria.

THẾ GIỚI 24H: Ukraine triệu tập Bộ trưởng Quốc phòng Nga ảnh 1

Ảnh: AP

Pháo của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn vào các mục tiêu IS tại thị trấn Jarablus và các mục tiêu PYD tại khu vực xung quanh Mabij.


Một quan chức an ninh cấp cao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết thiết bị trong quả bom được dùng để tấn công đám cưới ở thành phố Gaziantep, Đông Nam nước này vào tối 20/8 làm hơn 50 người chết cuối tuần qua, giống như thiết bị được sử dụng trong các vụ tấn công năm 2015 tại cuộc tuần hành hòa bình ở Ankara và ở huyện vùng biên Suruc. Điều này củng cố nghi ngờ rằng IS đứng sau vụ đánh bom ở Gaziantep.


Chính phủ Nhật Bản thông báo Mỹ có kế hoạch triển khai 16 máy bay tiêm kích tàng hình F-35 tại căn cứ quân sự của Mỹ ở thành phố Iwakuni, tỉnh Yamaguchi, miền Tây Nhật Bản từ tháng 1-8/2017. Đây sẽ là lần đầu tiên máy bay tàng hình của Mỹ đồn trú ở nước ngoài.

THẾ GIỚI 24H: Ukraine triệu tập Bộ trưởng Quốc phòng Nga ảnh 2

Ảnh: Reuters

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.