THẾ GIỚI 24H: Vụ ám sát Nemtsov mang động cơ chính trị

Cựu Phó Thủ tướng Boris Nemtsov
Cựu Phó Thủ tướng Boris Nemtsov
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 4/3 cho rằng vụ sát hại thủ lĩnh đối lập, cựu Phó Thủ tướng Boris Nemtsov là một thảm kịch đáng hổ thẹn mang động cơ chính trị.

Trong bài phát biểu tại cuộc họp Bộ Nội vụ, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói: "Phải tập trung triệt để điều tra các tội ác công khai, trong đó có các vụ mang động cơ chính trị. Nga rốt cuộc phải không có loại thảm kịch đáng hổ thẹn mà chúng ta phải chứng kiến và hứng chịu gần đây... Tôi muốn nói đến vụ sát hại ông Nemtsov, kẻ sát nhân trắng trợn trong vụ này ở ngay trung tâm thủ đô". Các quan chức thực thi luật pháp cho hay một giả thuyết mà họ đang điều tra là vụ sát hại này có liên quan tới đời tư hoặc công việc kinh doanh của ông Nemtsov. Phát biểu của ông Putin cho thấy giả thiết này đang bị loại bỏ.


Ngày 4/3 Giám đốc Cơ quan an ninh liên bang Nga Bortnikov cho biết, cuộc điều tra về vụ ám sát thủ lĩnh đối lập là cựu phó Thủ tướng Boris Nemtsov mới đây đã xác định được nhiều đối tượng tình nghi. Ông Bortnikov cũng nhấn mạnh, tất cả những đối tượng này chỉ nằm trong một hướng điều tra của cảnh sát. Trước đó, Cơ quan điều tra liên bang Nga cho biết, các nhà điều tra sẽ không bỏ qua bất kỳ giả thuyết nào, như động cơ chính trị nhằm gây bất ổn đất nước hay là vụ tấn công của những tay súng Hồi giáo cực đoan do ông Nemtsov từng có những bình luận liên quan tới tạp chí biếm họa Charlie Hebdo của Pháp hay là ám sát do liên quan tới cuộc xung đột tại Ukraine.


Truyền thông Nga ngày 4/3 cho biết, quân đội Liên bang đang diễn ra đợt kiểm tra đột xuất về thực trạng và yêu cầu đảm bảo an toàn của vũ khí hạt nhân. Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, Ủy ban thuộc Bộ Tư lệnh lực lượng tên lửa chiến lược đã kiểm tra các đơn vị hỗn hợp có trang bị hệ thống tên lửa cơ động "Topol" tại Yoshkar-Ola. Thông báo của Ủy ban kiểm tra cho biết: "Đợt kiểm tra này đặc biệt chú trọng tới vấn đề sẵn sàng hợp đồng tác chiến để thực hiện hoạt động ưu tiên nhằm xử lý hậu quả tai nạn do vũ khí hạt nhân gây ra cũng như kiểm tra hành động của các đội trong tình huống khẩn cấp".


Các nguồn tin an ninh Pháp hôm 4/3 cho biết cảnh sát đã nhận được hàng chục báo cáo về sự xuất hiện của máy bay không người lái trên các khu vực nhạy cảm ở thủ đô Paris. Giới chức nước này đang nỗ lực xác minh tính xác thực của những báo cáo trên. Trước đó, vào tối 3/3, máy bay không người lái được được nhìn thấy gần sông Seine, quảng trường Concorde, bảo tàng quân sự Invalides, đại lộ vành đai Paris. Tuy nhiên không có bất kỳ vụ bắt giữ nào diễn ra. Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve cho hay kể từ tháng 10 năm ngoái đã có khoảng 60 báo cáo nhìn thấy máy bay không người lái trên các nhà máy hạt nhân cũng như tại thủ đô Paris.


Ngày 4/3, Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) cho biết vừa bắt giữ một người được cho là đã nổ súng gần trụ sở của Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) ở bang Maryland trước đó một ngày, cũng như thực hiện một số vụ xả súng trên đường cao tốc ở bang này. Theo người phát ngôn FBI Amy Thoreson, FBI cho rằng đối tượng tình nghi này thực hiện các vụ xả súng tại đường cao tốc, gần cơ sở Lục quân Fort Meade và các địa điểm khác xung quanh khu vực xe điện ngầm Baltimore - Washington trong hai tuần gần đây.


Ngày 4/3, phát biểu trong một cuộc họp báo, Người phát ngôn quân đội Ukraine Anatoly Stelmakh cho biết quân đội nước này đang chuẩn bị rút thêm thiết bị quân sự khỏi đường ranh giới ở khu vực Donbass, miền Đông nước này. Ông Anatoly Stelmakh nói: “Chúng tôi sẽ bắt đầu đợt rút (trang thiết bị quân sự) thứ hai, đó sẽ là các khẩu đội pháo 150 ly” và cho biết thêm rằng Kiev hy vọng phe ly khai cũng triển khai các bước đi tương tự. Trong khi đó, Bộ Tham mưu quân đội Ukraine cảnh báo “nếu thỏa thuận với các lực lượng phòng vệ không được tôn trọng, phía Ukraine sẽ điều chỉnh kế hoạch rút” trang thiết bị.


Ngày 4/3, cơ quan báo chí của Lực lượng Vệ binh quốc gia Ukraine cho biết công ty quốc phòng Ukroboronprom đã bàn giao cho Lực lượng Vệ binh Quốc gia và Bộ Quốc phòng một lô xe tăng chủ lực mới T-64B. Theo thông tin từ cơ quan trên, “các thiết bị này đang chuẩn bị cho các nhiệm vụ ở khu vực diễn ra chiến dịch quân sự." Loại vũ khí này được cho là đã trải qua đợt bảo trì định kỳ và đại tu tại một nhà máy ở Kharkiv, vốn là một chi nhánh của Ukroboronprom. Được biết, vỏ và tháp của xe tăng được trang bị lớp bảo vệ, giúp các xe tăng an toàn trước các vũ khí chống tăng.


Cảnh sát Malaysia ngày 4/3 cho biết số lượng các gia đình từ Malaysia tham gia nhóm cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) đang ngày càng gia tăng và ít nhất có 8 gia đình hiện đang ở Syria. Ông Ayub Khan Mydin Pitchay, trợ lý giám đốc Đơn vị chống khủng bố, Chi nhánh đặc biệt thuộc Cảnh sát Hoàng gia Malaysia, cho hay có 5 trẻ em từ 1-12 tuổi cũng đã được cha mẹ chúng đưa đến Syria. Đây là mối quan tâm lớn khi mà ảnh hưởng của IS đang lan truyền tới mức tác động đến các gia đình.


Ngày 4/3, Ít nhất 16 người bị thương trong một vụ cháy xảy ra tại trung tâm hội nghị lớn ở thủ đô Cairo, Ai Cập. Theo nguồn tin Bộ Y tế Ai Cập, đa phần những người bị thương là do ngạt thở và đều đã được đưa đến bệnh viện để điều trị. Nguyên nhân của vụ cháy hiện vẫn đang được làm rõ. Ba tòa nhà của khu hội nghị đều bắt cháy. Khói đen bốc mù mịt tại các khu vực lân cận. Khoảng hơn 20 xe cứu hỏa cùng nhiều lính cứu hỏa đã được điều động đến hiện trường để dập tắt đám cháy.


Giá dầu thô New York và dầu Brent trên thị trường châu Á tăng giảm trái chiều trong phiên giao dịch chiều ngày 4/3. Tại thị trường Singapore chiều 4/3, giá dầu ngọt nhẹ New York (WTI) giao tháng 4/2015 tăng 2 xu Mỹ lên 50,54 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn lại giảm 29 xu Mỹ xuống còn 60,73 USD/thùng. Theo một cuộc khảo sát của hãng tin Bloomberg, dự trữ dầu thô của Mỹ có khả năng tăng 3,95 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 27/2. Theo các chuyên gia thì đây sẽ là thông tin tiêu cực để giá dầu phục hồi. Cũng theo Bloomberg, tổng dự trữ dầu thô của Mỹ hiện ở mức 434,1 triệu thùng, mức cao nhất kể từ khi số liệu này được chính thức thu thập vào năm 1982, theo Vietnamplus.


Trong phiên giao dịch chiều 4/3, giá vàng trên thị trường châu Á tăng nhẹ sau hai ngày liên tiếp giảm, mặc dù tâm lý thận trọng của giới đầu tư vẫn đang bao trùm thị trường khi đồng USD áp sát mức đỉnh của 11 năm so với rổ tiền tệ. Theo đó, giá vàng giao ngay trên thị trường Singapore đã tăng 0,1% lên 1.204,74 USD/ounce vào lúc 14h47 phút chiều giờ Việt Nam. Kim loại quý này đã giảm xuống mức thấp nhất trong 1 tuần 1.194,90 USD/ounce vào hôm 3/3 và trước khi đóng cửa đã vượt lên trên 1.200 USD/ounce. Theo MKS Group, giá vàng có thể được giao dịch trong biên độ 1.200-1.220 USD/ounce.

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".