THẾ GIỚI 24H: Vụ Su-24 ảnh hưởng tới thỏa thuận hòa bình Syria

Xung đột tiếp tục tàn phá Syria. Ảnh: AP
Xung đột tiếp tục tàn phá Syria. Ảnh: AP
TPO - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng việc Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ máy bay chiến đấu Su-24 của Nga vừa qua đã làm ảnh hưởng tiêu cực tới nỗ lực của các bên nhằm tìm kiếm một thỏa thuận hòa bình tại Syria.

Trước đó hai vòng đàm phán về cuộc khủng hoảng Syria đã được tổ chức tại thủ đô Vienna (Áo). Các bên tham gia đàm phán đang tìm cách nhất trí về một danh sách ban đầu các nhóm đối lập hợp pháp sẽ tham gia đối thoại với chính phủ Syria. 


Chính phủ Đức ngày 1/12 thông qua kế hoạch về hỗ trợ quân sự cho liên minh quốc tế trong cuộc chiến chống nhóm khủng bố IS tại Syria. Theo kế hoạch này, Đức sẽ triển khai máy bay do thám Tornado, máy bay tiếp nhiên liệu, một tàu khu trục nhỏ và khoảng 1.200 binh sĩ để vận hành các máy bay và tàu thuyền tới khu vực này. Đây sẽ là đợt triển khai quân đội lớn nhất của quân đội Đức ở nước ngoài.


Ngày 1/12, Chính phủ Syria và các lực lượng đối lập đã đạt được thỏa thuận theo đó các tay súng chống đối sẽ rút khỏi khu vực cuối cùng mà lực lượng này còn nắm giữ ở thành phố Homs thuộc tỉnh cùng tên. Theo thỏa thuận, dự kiến trong hai tháng tới, thành phố Homs sẽ hoàn toàn do Chính phủ Syria kiểm soát. Tỉnh trưởng tỉnh Homs Talal Barazi cho biết khoảng 2.000 tay súng sẽ rời khỏi quận Waer theo từng giai đoạn. 


Ngày 1/12, Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng Eduard Basurin cho biết nguồn tin tình báo của DPR đã phát hiện hơn 35 xe tăng và các hệ thống rocket đa nòng của Ukraine tại giới tuyến giữa hai bên. Theo ông Basurin, 25 xe tăng và 3 hệ thống rocket đa nòng Grad đã được phát hiện gần các khu định cư tại hai thành phố Dzerzhinsk và Mariupol. Ngoài ra, 4 xe tăng Ukraine cùng 100 binh sĩ đã tập trung tại khu vực Lebedinskoye và 4 hệ thống Grad xuất hiện tại khu định cư Novoalekseyevka cùng thuộc quận Volnovakha.


Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tuyên bố trả tự do cho Vladimir Starkov, công dân Nga bị bắt ở miền Đông nước này, để đổi lấy Andrei Grechanov - quân nhân Ukraine bị lực lượng ly khai bắt giữ. Tổng thống Poroshenko nêu rõ ông đã trả tự do cho công dân Nga Vladimir Starkov bị bắt hồi tháng 7 khi đang lái một xe tải chở đạn dược ở miền Đông Ukraine. Người này sau đó đã lĩnh án 14 năm tù giam. 


Ngày 1/12, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết nước này đã bắt đầu xây dựng hai tổ hợp quân sự hiện đại trên quần đảo Kuril, động thái làm gia tăng căng thẳng với Nhật Bản liên quan đến khu vực có tranh chấp này. Tại một cuộc họp với các s​ỹ quan quân đội cấp cao, ông Shoigu cho biết Nga “đang tích cực triển khai hoạt động xây dựng cơ sở quân sự trên hai đảo Iturup và Kunashir”.


Chính phủ Kuwait đã đề nghị quốc hội phê chuẩn khoản ngân sách bổ sung trị giá 6,2 tỷ dinar (20,4 tỷ USD) để mua sắm vũ khí cho quân đội trong 10 năm tới. Phát biểu bên lề một hội nghị, Quốc vụ khanh phụ trách các vấn đề nội các Mohammad Abdullah Al-Sabah xác nhận rằng Chính phủ Kuwait đã trình kiến nghị về khoản ngân sách đặc biệt, song từ chối tiết lộ con số cụ thể. 


Ngày 1/12, lực lượng an ninh đặc nhiệm chống khủng bố Algeria đã đập tan một kế hoạch khủng bố đẫm máu nhằm vào một trong những sân bay ở miền Nam nước này. Theo nguồn tin, nhóm khủng bố Al-Mourabitoun, đối tượng cầm đầu là Mokhtar Belmokhtar, một trùm khủng bố khét tiếng gây ra vụ tấn công chết người vào nhà máy khí đốt ở Algeria hồi năm 2013, đứng sau âm mưu khủng bố trên. 


Ngày 1/12, giới chức Bulgaria đã phát hiện thiết bị nổ trong một xe tải nhỏ đỗ ngay bên ngoài sân bay quốc tế ở thủ đô Sofia. Nữ phát ngôn viên sân bay Daniela Veleva đã xác nhận thông tin trên, đồng thời cho biết cảnh sát vẫn đã vô hiệu hóa thiết bị này. Trước đó, cảnh sát Bulgaria đã sơ tán một phần nhà ga số 1 của sân bay khi lực lượng chức năng kiểm tra những chiếc túi được phát hiện trong xe tải nói trên.


Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev ngày 1/12 đã ký một chỉ thị chính phủ phê chuẩn một loạt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Thổ Nhĩ Kỳ liên quan đến vụ Ankara bắn hạ một máy bay chiến đấu của Moscow. Chỉ thị trên, được công bố trên trang web chính thức của chính phủ Nga, bao gồm một danh sách những sản phẩm nông nghiệp mà Nga sẽ không nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu từ ngày 1/1/2016, trong đó có các loại rau và qủa như cà chua, hành, nho và táo cũng như các sản phẩm từ gà. 

MỚI - NÓNG