THẾ GIỚI 24H: Xem xét khả năng thay ứng cử viên Trump

Đảng Cộng hòa xem xét khả năng thay ứng cử viên Donald Trump. Ảnh: AP
Đảng Cộng hòa xem xét khả năng thay ứng cử viên Donald Trump. Ảnh: AP
TPO - Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa Mỹ (RNC) sẽ có 48 giờ đồng hồ để quyết định xem có đề cử một người khác thay thế ông Donald Trump tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng hay không.

Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa Mỹ (RNC) đang xem xét đánh giá lại chiến lược trong khi các luật sư của ủy ban này nghiên cứu những khía cạnh pháp lý để đề cử một người khác thay thế ông Donald Trump tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng. Một thành viên tham gia thảo luận cho biết Chủ tịch RNC Reince Priebus nói rằng việc ông Trump bị những thành viên trong đảng Cộng hòa công khai chỉ trích sẽ chôn vùi các cơ hội chiến thắng còn lại của đảng Cộng hòa.


Theo tờ Politico của Mỹ, với những bất lợi mà ứng viên Donald Trump đang gặp phải, ông sẽ bước vào cuộc tranh luận thứ hai với bà Hillary Clinton trong tâm thế “không còn gì để mất”, và ông cũng không nên nghĩ đến chuyện chiến thắng. Theo Politico, việc bị lộ đoạn băng lăng mạ phụ nữ hôm thứ Sáu, tức là chỉ 2 ngày trước khi bước vào cuộc tranh luận đã khiến mọi cánh cửa đóng sầm trước mắt Donald Trump. Ông không chỉ vấp phải sự phản đối của nhiều phụ nữ mà còn bị chính những thành viên của Đảng Cộng hòa phản đối, yêu cầu từ bỏ việc tranh cử. (XEM CHI TIẾT)


Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 9/10 nhận định sự thù địch của Mỹ đối với Moscow ngày càng gia tăng, và cảnh báo một loạt hành động của Washington đang đe dọa đến an ninh quốc gia của Nga. Ngoại trưởng Lavrov tuyên bố mối quan hệ giữa hai nước xuống thấp như hiện nay là do chính quyền của Tổng thống Barack Obama. Ông Lavrov nêu rõ chính sách gây hấn với Nga hiện đang là trung tâm trong chính sách của Washington đối với Moscow và đã dẫn đến những thay đổi căn bản trong mối quan hệ. Theo đó, những hành động gây hấn đã gây ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia của Nga đồng thời đe dọa đến an ninh của nước này.


Washington sẽ triển khai một tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân đến Hàn Quốc để tham gia cuộc diễn tập hải quân giữa hai đồng minh này trong tuần tới, trong động thái nhằm thể hiện sức mạnh trước những hành động khiêu khích từ phía Triều Tiên. Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh có nhiều đồn đoán rằng Bình Nhưỡng sẽ tiến hành thêm các hành động khiêu khích để đánh dấu 71 năm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên cầm quyền (10/10).


Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời một nguồn tin từ Chính phủ Hàn Quốc cho biết lực lượng không quân của nước này dự kiến sẽ mua thêm hai chiếc máy bay cảnh báo sớm Peace Eye E-737 nhằm tăng cường khả năng răn đe Triều Tiên trong khi Bình Nhưỡng không có loại thiết bị quân sự tương tự. Nguồn thạo tin trên được dẫn lời nói: “Trước đây mới chỉ có lời đồn đoán về việc gia tăng số lượng máy bay loại này, nhưng đến nay thì việc mua thêm đã được khẳng định là một phần của kế hoạch mua sắm dài hạn.”


Quân đội Ukraine ngày 9/10 đã trì hoãn việc rút quân theo kế hoạch diễn ra song song với lực lượng đòi độc lập ở thị trấn Stanytsa Luhanska nằm ở khu vực giới tuyến miền Đông nước này, đồng thời tuyên bố các tay súng nổi dậy đã không tôn trọng thỏa thuận bằng việc nã pháo vào các vị trí của lực lượng chính phủ.


Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos sẽ trao toàn bộ số tiền thưởng giải Nobel Hòa bình năm 2016 cho các nạn nhân của cuộc xung đột vũ trang tại nước này giữa quân đội chính quyền và Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia. Tổng thống Santos cũng cam kết sẽ nỗ lực để chấm dứt chiến tranh tại Colombia. Đây là lần đầu tiên ông Santos xuất hiện trước công chúng kể từ khi giành giải thưởng được coi là danh giá nhất trong hệ thống giải Nobel. 


Ngày 9/10, cảnh sát đặc nhiệm Đức đã tiến hành cuộc truy lùng một nghi can người nhập cư Syria, 22 tuổi, sau khi đột kích vào một căn hộ ở thành phố Chemnitz, phía Đông nước Đức, đồng thời đang thẩm vấn một nghi can khác, cũng là người Syria, bị nghi ngờ tham gia âm mưu khủng bố này. Người phát ngôn Văn phòng Điều tra Tội phạm bang Saxony, Tom Berhardt nêu rõ không có ai bị thương và không có giao tranh.


Một quả bom xe đã phát nổ bên ngoài trạm kiểm soát quân sự ở đông nam Thổ Nhĩ Kỳ, khiến 18 người thiệt mạng và 27 người khác bị thương. Ông Cuneyit Orhan Toprak, Thống đốc tỉnh Hakkari, cho biết những người bị thương đã được chuyển đến bệnh viện gần hiện trường để điều trị. Được biết, 11 trong số đó là binh sĩ, theo nguồn tin từ quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG