Thế giới ngạc nhiên vì vườn thú ở Triều Tiên

Bên trong vườn thú hút khách ở thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên.
Bên trong vườn thú hút khách ở thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên.
TPO - Đối với các nước phương Tây, chó thường được nuôi làm cảnh trong các gia đình nhưng ở Bình Nhưỡng, Triều Tiên, chúng là loài được nuôi chủ yếu trong vườn thú. 
Thế giới ngạc nhiên vì vườn thú ở Triều Tiên ảnh 1

Giống chó nhỏ Shih Tzus thu hút nhiều du khách

Thế giới ngạc nhiên vì vườn thú ở Triều Tiên ảnh 2

Rất nhiều giống chó được nuôi nhốt trong vườn thú như Schnauzers, chó chăn cừu Đức, Shih Tzus và Saint Bernards.

Thế giới ngạc nhiên vì vườn thú ở Triều Tiên ảnh 3

Một số tấm biển ở chuồng thú có ghi rõ lãnh đạo Kim Jong Un tặng cho vườn thú chó Schnauzers, Poodles, chó chăn cừu Đức và Chihuahua.

Thế giới ngạc nhiên vì vườn thú ở Triều Tiên ảnh 4

Vườn thú trung tâm Bình Nhưỡng được xây dựng vào năm 1959 dưới thời của lãnh tụ Kim Nhật Thành. 

Thế giới ngạc nhiên vì vườn thú ở Triều Tiên ảnh 5

Vườn thú được cải tạo lại vào năm 2014.

Thế giới ngạc nhiên vì vườn thú ở Triều Tiên ảnh 6

Hầu hết các con vật tại đây được các lãnh đạo thế giới tặng. Ví dụ như lãnh đạo  Tanzania tặng vườn thú ngựa vằn, đà điểu, cố Tổng thống Suharto của Indonesia tặng đười ươi.

Thế giới ngạc nhiên vì vườn thú ở Triều Tiên ảnh 7

Du khách thích thú hôn rùa qua bể kính

Theo Theo Dailymail
MỚI - NÓNG