Thế giới tuần qua: Cháy chung cư Anh, Tổng thống Mỹ liên tục bị kiện

TPO - Tuần qua, tâm điểm thế giới xoay quanh vụ cháy chung cư ở London (Anh) khiến 30 người thiệt mạng và 60 người mất tích, Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục bị kiện về vi hiến, Puerto Rico trưng cầu dân ý về việc trở thành một bang của Mỹ, Tổng thống Nga Vladimir Putin đối thoại trực tuyến với nhân dân...
Thế giới tuần qua: Cháy chung cư Anh, Tổng thống Mỹ liên tục bị kiện ảnh 1

Ngày 14/6, tòa cao ốc 24 tầng Grenfell ở London (Anh) bất ngờ bốc cháy dữ dội lúc hơn 1h sáng. Vào thời điểm nói trên, trong tòa nhà có khoảng 600 cư dân, chủ yếu đang say ngủ. Ngọn lửa được xác định là bùng phát ở tầng 4 rồi nhanh chóng lan rộng, bao trùm tòa nhà 24 tầng chỉ trong vòng 15 phút. Cảnh sát xác nhận đã có 30 người thiệt mạng vì vụ cháy và 58 người khác vẫn đang mất tích, được cho là đã tử vong. Tòa nhà Grenfell Tower vừa mới được cải tạo, nâng cấp xong trong năm 2016 với tổng chi phí gần 11 triệu USD. Theo người dân địa phương, lớp vỏ bổ sung sau cải tạo của tòa nhà có thể là nguyên nhân khiến ngọn lửa bùng lên dễ dàng và nhanh chóng. Ảnh: Reuters

Thế giới tuần qua: Cháy chung cư Anh, Tổng thống Mỹ liên tục bị kiện ảnh 2 Trump lên Tòa án liên bang với cáo buộc Tổng thống có hành động vi hiến: nhận những khoản thanh toán từ nước ngoài thông qua các doanh nghiệp của mình. Trước đó, hôm 12/6, Tổng chưởng lý bang Maryland và Washington cũng đã đâm đơn kiện Tổng thống Trump vì lí do tương tự. Ảnh: AFP
Thế giới tuần qua: Cháy chung cư Anh, Tổng thống Mỹ liên tục bị kiện ảnh 3

Một vụ xả súng kéo dài khoảng 10 phút đã xảy ra lúc khoảng 7h sáng 14/6 (giờ địa phương) tại sân vận động Eugene Simpson (gần thủ đô Washington, Mỹ), khi một nhóm 15 đến 20 nghị sĩ đảng Cộng hòa đang tập luyện bóng chày. Nghi phạm xả súng được xác định là James Hodgkinson, 66 tuổi, sống tại vùng ngoại ô Louisville (bang Illinois). Sau khi nã đạn khoảng 50 đến 100 phát đạn về phía các nghị sĩ, James bị cảnh sát bắn hạ và tử vong sau đó. Vụ xả súng khiến nhiều nghị sĩ và một số cảnh sát đã bị thương vì trúng đan, trong đó có Steve Scalise (51 tuổi) - lãnh đạo phe đa số tại Hạ viện Mỹ. Ông Scalise bị thương ở hông trái và đã được phẫu thuật, nhưng hiện đang ở trong tình trạng nguy kịch. Ảnh: Reuters

Thế giới tuần qua: Cháy chung cư Anh, Tổng thống Mỹ liên tục bị kiện ảnh 4 Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Jeff Sessions ngày 13/6 đã ra điều trần trước Ủy ban Tình báo Thượng viện nước này về cáo buộc "thông đồng với Nga để can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2016". Cuộc điều trần của Bộ trưởng Sessions (kéo dài khoảng 2 tiếng rưỡi) diễn ra trong không khí căng thẳng với những màn chất vấn và đáp trả gay gắt. Ông Sessions bác bỏ mọi cáo buộc cho rằng ông "thông đồng với Nga để can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Ảnh: Getty Images
Thế giới tuần qua: Cháy chung cư Anh, Tổng thống Mỹ liên tục bị kiện ảnh 5

Ngày 15/6, một vụ tấn công liều chết đã xảy ra tại thủ đô Mogadishu khiến ít nhất 19 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Cụ thể, một kẻ đánh bom tự sát đã điều khiển xe hơi lao vào khách sạn Posh ở phía nam Mogadishu rồi cho nổ tung. Sau đó, các tay súng khác tấn công Pizza House, nhà hàng gần kề, và đã bắt cóc 12 người làm con tin. Cảnh sát Somalia đã giành lại quyền kiểm soát nhà hàng khỏi các tay súng vào lúc nửa đêm. 5 trong số những kẻ tấn công bị tiêu diệt. Nhóm chiến binh Hồi giáo Al Shabaab đã lên tiếng nhận trách nhiệm về cuộc tấn công. Ảnh: AFP

Thế giới tuần qua: Cháy chung cư Anh, Tổng thống Mỹ liên tục bị kiện ảnh 6

Nam sinh Otto Warmbier (22 tuổi, người Mỹ) đã được Triều Tiên bất ngờ phóng thích sau 17 tháng giam giữ và trở về Mỹ trong tình trạng sống thực vật vào ngày 13/6. Các bác sĩ xác định Otto đã bị “tổn thương não nặng nề”. Trước đó, vào tháng 1/2016, Otto Warmbier đã bị cảnh sát Triều Tiên bắt giữ ở Bình Nhưỡng vì lấy cắp một tấm biển có in lời cổ động trong một khách sạn. Sau một thời gian dài giam giữ, đến tháng 3/2016, tòa án tối cao Triều Tiên tuyên phạt Warmbier 15 năm lao động khổ sai với tội danh “chống phá Nhà nước Triều Tiên”. Ảnh: EPA

Thế giới tuần qua: Cháy chung cư Anh, Tổng thống Mỹ liên tục bị kiện ảnh 7 Bộ Quốc phòng Nga hôm 16/6 khẳng định, Thủ lĩnh tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng Abu Bakr al-Baghdadi có thể đã thiệt mạng trong cuộc không kích của không quân Nga hồi cuối tháng 5/2017. al - Baghdadi xuất hiện lần đầu trước công chúng vào tháng 5/2014 sau khi IS chiếm thành phố Mosul và ra tuyên bố về sự hình thành “Caliphate Hồi giáo” ở Trung Đông. Kể từ đó, các phương tiện truyền thông nhiều lần loan tin thủ lĩnh IS bị diệt, nhưng không có xác nhận. Đến thời điểm hiện tại, website Hồi giáo Amaq vẫn chưa công bố bất kỳ thông tin nào về sự việc trên. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Thế giới tuần qua: Cháy chung cư Anh, Tổng thống Mỹ liên tục bị kiện ảnh 8 Hôm 15/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin tham gia chương trình giao lưu trực tiếp thường niên có tên “Đối thoại với Putin” kéo dài gần 4 tiếng. Trong buổi đối thoại lần thứ 15 này, ông Putin nhận được gần 2 triệu câu hỏi của người dân Nga và trả lời 73 câu liên quan đến nhiều vấn đề nóng hổi như: việc Mỹ áp lệnh trừng phạt mới lên Nga, Cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Tổng thống Mỹ, mối quan hệ Nga – Ukraine và Nga – Syria, tương lai của Nga ở Bắc Cực... Cuộc đối thoại được truyền hình và phát thanh trực tiếp. Ảnh: AFP
Thế giới tuần qua: Cháy chung cư Anh, Tổng thống Mỹ liên tục bị kiện ảnh 9 Sau 119 năm nằm dưới sự kiểm soát của Mỹ và không có chủ quyền, hôm 11/6, Puerto Rico đã tổ chức cuộc trưng cầu dân ý về quy chế đưa vùng lãnh thổ này trở thành một bang của nước Mỹ. Kết quả trưng cầu dân ý cho thấy, 97,2% số người đi bỏ phiếu muốn vùng lãnh thổ này trở thành một bang của Mỹ, 1,5% số cử tri ủng hộ Puerto Rico trở thành vùng lãnh thổ độc lập, 1,3% cử tri muốn giữ nguyên hiện trạng là một vùng lãnh thổ tự quản trong khối thịnh vượng chung của Mỹ. Tuy số cử tri bỏ phiếu thuận đạt tỉ lệ áp đảo nhưng kết quả này không phản ánh nguyện vọng của toàn thể nhân dân Puerto Rico, bởi chỉ có 23% trong số gần 22 triệu cử tri vùng lãnh thổ này tham gia trưng cầu dân ý. Ảnh: AFP
Thế giới tuần qua: Cháy chung cư Anh, Tổng thống Mỹ liên tục bị kiện ảnh 10

Bộ Nội vụ Pháp hôm nay, 12/6 tuyên bố đảng Nền cộng hòa tiến bước của Tổng thống Emmanuel Macron đã giành chiến thắng trong vòng đầu tiên của cuộc bầu cử Quốc hội diễn ra hôm qua, 11/6 với số phiếu ủng hộ cao nhất: 32,32%. Cuộc bầu cử Hạ viện lần này cũng ghi nhận tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu thấp kỷ lục khi 51,2% số cử tri đã đăng ký nhưng không đi bỏ phiếu. Trong cuộc bầu cử vòng 1, do không đảng nào đạt được 50% số phiếu đủ để giành chiến thắng ngay lập tức, nên nước Pháp sẽ tiếp tục bước vào vòng 2 cuộc bầu cử Quốc hội Pháp, dự kiến diễn ra ngày 18/6.

Thế giới tuần qua: Cháy chung cư Anh, Tổng thống Mỹ liên tục bị kiện ảnh 11

Sáng sớm 17/6, tàu khu trục USS Fitzgerald (DDG-62, trên ảnh) của Mỹ va chạm với tàu chở hàng ACX Crystal treo cờ Philippines trên vùng biển cách Yokosuka, Nhật Bản, khoảng 56 hải lý về phía tây nam. Cú va chạm khiến tàu khu trục Mỹ USS Fitzgerald (nặng 8.315 tấn) bị móp nặng mạn phải, hư hỏng phần radar, ba khoang trong thân tàu ngập nước. 7 thủy thủ của Hải quân Mỹ đã mất tích, ít nhất 3 người bị thương trong đó có chỉ huy tàu khu trục USS Fitzgerald - ông Bryce Benson. Trong khi đó, tàu chở hàng ACX Crystal chỉ bị hư hại nhẹ ở mạn trái và không ảnh hưởng đến khả năng vận hành. Ngay sau vụ va chạm, tàu USS Fitzgerald lập tức lên đường trở về cảng Yokosuka. Sự cố này được đánh giá là cực kì hiếm gặp. Ảnh: Reuters

MỚI - NÓNG