Thêm một nạn nhân vụ thảm sát ở Nice qua đời

85 người chết và hơn 400 người khác bị thương trong vụ thảm sát bằng xe tải ở Nice.
85 người chết và hơn 400 người khác bị thương trong vụ thảm sát bằng xe tải ở Nice.
TPO - Một người đàn ông bị thương trong vụ tấn công bằng xe tải ở thành phố Nice, miền Nam nước Pháp vừa qua đời trong bệnh viện, nâng số người thiệt mạng lên 85.

The Guardian trích dẫn nguồn tin từ phát ngôn viên bệnh viện Pasteur (Nice) cho biết, một nạn nhân nam trong vụ thảm sát kinh hoàng ở Nice tối ngày 14/7 (theo giờ địa phương) đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày 4/8 sau thời gian tích cực cứu chữa.

Tờ báo địa phương Le Messager đưa tin, nạn nhân 56 tuổi, đến từ miền đông vùng Haute-Savoie của Pháp. Vợ và con trai ông đã thiệt mạng trong vụ tấn công xe tải, còn con gái 14 tuổi đang điều trị trong bệnh viện.

Sự ra đi của người đàn ông 56 tuổi nâng số người tử vong do thảm sát lên 85; hiện vẫn còn hơn 400 người bị thương.

Tối ngày 14/7, nghi phạm Mohamed Lahouaiej Bouhlel đã lái chiếc xe tải điên cuồng lao vào đám đông  đang xem pháo hoa chào mừng ngày Quốc khánh Pháp trên đại lộ "La Promenade des Anglais”  ở thành phố Nice, miền Nam nước Pháp.

Theo Telegraph, nghi phạm còn hô vang khẩu hiệu “Allahu Akbar” (Chúa trời vĩ đại) trước khi bị cảnh sát bắn chết.

Theo Theo Guardian
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.