Thị sát ‘lò’ vật liệu ICBM, ông Kim chỉ thị phát triển động cơ tên lửa

Ảnh: KBS
Ảnh: KBS
TPO - Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un đã chỉ thị tăng cường sản xuất loại động cơ sử dụng nhiên liệu rắn và đầu đạn hạt nhân cho tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) trong chuyến thị sát Trung tâm nghiên cứu vật liệu hóa học thuộc Viện khoa học quốc phòng Triều Tiên, nơi phát triển, sản xuất vật liệu cho tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) của nước này.

Theo Đài KBS, sau hơn 1 tuần vắng bóng trên các phương tiện truyền thông kể từ sau chuyến thị sát Bộ Tư lệnh Lực lượng chiến lược, đơn vị quân đội phụ trách phát triển tên lửa của nước này, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã xuất hiện trở lại.

Tại chuyến thị sát, ông Kim Jong-un đã chỉ thị tăng cường sản xuất loại động cơ sử dụng nhiên liệu rắn và đầu đạn hạt nhân cho tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. 

Trung tâm nghiên cứu vật liệu hóa học thuộc Viện khoa học quốc phòng Triều Tiên đã nghiên cứu và phát triển nguyên liệu các bon tổng hợp tối tân, được sử dụng trong đầu đạn và động cơ tên lửa, đóng góp lớn vào thành công của thử nghiệm tên lửa ICBM của Triều Tiên, theo Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA).

Trung tâm này đã góp phần vào những vụ phóng thử thành công 2 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwangsong - 14 hồi tháng 7 năm nay.

Ông Kim Jong-un thậm chí còn trao tặng "phần thưởng đặc biệt" cho những nhân viên của trung tâm nghiên vì đã kiểm chứng được năng lực đưa tên lửa quay trở lại bầu khí quyển, phản bác lại sự hoài nghi của cộng đồng quốc tế về công nghệ đưa tên lửa quay trở lại bầu khí quyển của Bình Nhưỡng.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên khẳng định trung tâm có vai trò và nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong việc phát triển tên lửa chiến lược, và nhấn mạnh đội ngũ kỹ sư cần được cải tổ để nâng cao khả năng chế tạo của mình.

Theo Theo KBS, NHK, KCNA
MỚI - NÓNG