Thi xây tháp bằng người

Thi xây tháp bằng người
TP - Tại thành phố Tarragon, bắc Tây Ban Nha mới đây đã diễn ra ngày hội mang tên Concurs de Castella có nghĩa là “Thi xây tháp” mà “nguyên liệu” là người (ảnh). 

Có rất nhiều đội tham gia cuộc thi, mỗi đội gồm 500 người và đua nhau xem đội nào “xây” được tháp cao hơn hết. Một số đội đã “xây” được tháp cao đến 10 tầng. 

Để “xây” được tháp cao nhiều tầng, cần bố trí các tầng thật hợp lý. Tầng nền của tháp gồm những người khoẻ mạnh nhất. Còn trẻ em nhẹ nhất được bố trí trên những tầng cao nhất (tuy đó cũng là những tầng nguy hiểm nhất bởi vì nếu ngã rất có thể bị chấn thương). 

Ban giám khảo không chỉ đánh giá độ cao của tháp mà còn đánh giá mức độ phức tạp trong “kết cấu”. Chứng kiến cuộc thi năm nay có hơn 20.000 người đến từ nhiều nước trên khắp thế giới.

Theo Theo Moya-planeta.ru
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.