Thiệt mạng vì đất chuồi ở trung Java

Thiệt mạng vì đất chuồi ở trung Java
Có thể đã có đến 200 người bị chôn vùi dưới bùn tại một ngôi làng, sau khi hơn 60 khác thiệt mạng trong những trận lũ quét và đất chuồi tại miền Đông của đảo Java trong những ngày qua.

Đất chuồi xảy ra tại làng Sijeruk, trung tâm Java, vào sáng sớm hôm qua. Nhân viên cấp cứu cho biết họ chỉ mới tìm được một người sống sót và 14 tử thi.

Người ta sợ rằng dân số khoảng 200 của làng đa phần đã thiệt mạng. Nhưng công việc cứu hộ vẫn đang tiếp tục với xe ủi đất và các dụng cụ đào xới khác.

Hiện đang vào mùa mưa, những trận mưa lớn đã gây ra lũ quét và đất chuồi hôm Chủ nhật làm cho hơn 60 người thiệt mạng và phá hủy 2.500 căn nhà.

Nhưng các nhà bảo vệ môi trường nói không chỉ vì thời tiết mà tình trạng đốn rừng bừa bãi đã làm phá đi phòng tuyến thiên nhiên giúp ngăn cản lũ và đất chuồi.

Các nhà hoạt động nói nếu tình trạng phá rừng tiếp tục kéo dài thì nguy cơ xảy ra thiên tai như hôm nay sẽ gia tăng.

Tuy nhiên giới chức địa phương cho biết vì mưa lũ mấy ngày nay rồi nên có thể một số dân làng đã tạm lánh đi nơi khác.

Ai còn ở lại hoàn toàn bị bất ngờ trong lúc nhiều người đang cầu kinh buổi sáng. Đa số những người được kéo lên khỏi bùn mà còn sống sau đó cũng qua đời trong bệnh viện.

MỚI - NÓNG