Thiếu Lâm Tự có thể tụt hạng vì bẩn

Thiếu Lâm Tự có thể tụt hạng vì bẩn
TP - Thiếu Lâm tự, trung tâm võ thuật huyền thoại của Trung Quốc (ảnh), đã trở thành nơi thu hút mạnh mẽ hàng triệu du khách khắp năm châu – có thể bị mất quy chế khu du lịch năm sao (theo tiêu chí xếp loại của Trung Quốc).

Một cuộc khảo sát mới được thực hiện cho thấy tình trạng lộn xộn với những đống rác cao như núi bên trong Thiếu Lâm tự. Các cơ sở thương mại và hàng quán hoạt động hỗn loạn hai bên lề đường khiến việc đi lại gần như bị tê liệt.

Hồi cuối năm ngoái, một đoàn thanh tra của Hiệp hội Du lịch toàn Trung Quốc cũng đã phát hiện thấy những vấn đề nghiêm trọng này và yêu cầu ban lãnh đạo Thiếu Lâm tự phải phối hợp với chính quyền địa phương để giải quyết những lộn xộn này trước cuối tháng 3 năm nay. Nếu không, Thiếu Lâm tự có thể bị mất “quy chế sao” và thậm chí bị UNESCO xem xét lại danh hiệu di sản thế giới.

Ngọc Thoa
Theo Vesti.ru

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.