Thiếu nữ bị bày 'yêu râu xanh' kéo vào ô tô hiếp dâm

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
TPO - Tại cơ quan điều tra, thiếu nữ 18 tuổi kể lại giây phút kinh hoàng khi cô bị một nhóm đối tượng kéo vào ô tô rồi dùng vũ lực cưỡng hiếp. 

Dailymail đưa tin ngày 5/2, một thiếu nữ 18 tuổi người Anh đã tới đồn cảnh sát tố cáo sự việc cô bị một nhóm đối tượng tấn công và hiếp dâm. Theo lời kể của nạn nhân, vụ việc xảy ra khi cô đang đi bộ từ chỗ làm về nhà vào ban đêm tại khu vực Sabinillas, gần thành phố Marbella (Tây Ban Nha).

Nạn nhân tố cáo những kẻ tấn công là một nhóm đàn ông người Ma-rốc. Những đối tượng này đã kéo cô vào một chiếc xe hơi sau đó dùng vũ lực để cưỡng hiếp cô.

Được biết, cảnh sát đã mở cuộc điều tra với nghi phạm là một nhóm đàn ông Ma-rốc trong khu vực.

“Cô ấy hoàn toàn suy sụp. Tôi hi vọng cảnh sát sẽ bắt được hung thủ. Chúng là những kẻ đê hèn”, một người bạn của nạn nhân nói với The Olive Press.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh nhiều quốc gia châu Âu ghi nhận số lượng lớn những cáo buộc tấn công tình dục mà nghi phạm là người di cư từ Bắc Phi và Trung Đông.

Theo Theo Dailymail
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.