Thiếu nữ thánh chiến Áo bị IS đánh chết do 'đào ngũ'

Samra Kesinovic. Ảnh:Interpol
Samra Kesinovic. Ảnh:Interpol
TPO - Một thiếu nữ người Áo đã bị lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đánh đập tới chết khi cô cố gắng chạy trốn khỏi hàng ngũ những tay súng "thánh chiến" của tổ chức này. 

Theo tờ Metro, Samra Kesinovic (17 tuổi) đã bị các tay súng IS đánh đập tới chết khi cô cố gắng trốn thoát khỏi Raqqa, thành trì của IS tại Syria.

Chính phủ Áo chưa đưa ra bình luận nào về vụ việc này.

Samra Kesinovic là một trong hai thiếu nữ Áo đã bỏ nhà sang Syria để gia nhập IS vào tháng 4/2014. Người bạn thân Sabina Selimovic (15 tuổi) cùng đi với cô, được cho là đã tử vong trong một cuộc giao tranh vào năm ngoái.

Thiếu nữ thánh chiến Áo bị IS đánh chết do 'đào ngũ' ảnh 1

Sabina Selimovic. Ảnh: Interpol 

Hai cô gái trẻ được cho là đã kết hôn với chiến binh IS ngay sau khi đặt chân đến Syria. Theo thông tin trên một số trang ủng hộ IS, Sabina đã có thai với một tay súng của tổ chức này.

Tuy nhiên, Sabina phủ nhận thông tin kể trên trong một dịp trò chuyện với một tờ báo Pháp qua tin nhắn điện thoại trước khi chết.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.