Thợ lặn trục vớt thi thể ở phần thân máy bay AirAsia

Ảnh chụp thân máy bay dưới đáy biển Java
Ảnh chụp thân máy bay dưới đáy biển Java
TPO - Ngày 15/1, các thợ lặn Indonesia bắt đầu tiếp cận vị trí thân máy bay AirAsia dưới đáy biển Java để tìm kiếm và trục vớt thi thể các hành khách và thành viên phi hành đoàn.

Ông Supriyadi, quan chức của Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn Quốc gia Indonesia (Basarnas) cho biết, ngay từ sáng sớm, Hải quân Indonesia đã triển khai ít nhất 15 thợ lặn xuống độ sâu 28m để tiếp cận thân máy bay QZ8501 và tìm vớt các thi thể nạn nhân.

“Đầu tiên họ phải xác định xem có bao nhiêu thi thể mắc kẹt bên trong thân máy bay. Hi vọng chúng tôi sẽ tìm ra được toàn bộ các nạn nhân trong thời gian sớm nhất”, ông Supriyadi nói.

Đến nay các đội cứu hộ Indonesia đã vớt được 50 thi thể hành khách. 

Giám đốc Basarnas, ông Bambang Soelistyo cho biết, nếu các thợ lặn không thể đưa được các thi thể ra khỏi đống đổ nát của thân máy bay, lực lượng cứu hộ sẽ phải tính tới phương án trục vớt toàn bộ phần thân.

"Chúng tôi chờ đợi kết quả từ các thợ lặn để quyết định xem cách thức nào nhanh hơn", ông Soelistyo nói.

Phần thân máy bay QZ8501 nằm ở khu vực kéo dài 26m ở dưới đáy biển. Bất kỳ một thi thể nào được trục vớt sẽ được đưa tới cơ quan cảnh sát Surabaya ở Đông Java để nhận dạng.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.