Thổ Nhĩ Kỳ oanh kích IS tiêu diệt 35 tay súng

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - 35 tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã bị tiêu diệt khi Thổ Nhĩ Kỳ điều máy bay tiêm kích F-16 tấn công các mục tiêu của IS ở Syria, gần tỉnh miền nam Kilis (Thổ Nhĩ Kỳ) sáng sớm 24/7.   

Tân Hoa Xã đưa tin, Thổ Nhĩ Kỳ đã điều ba máy bay tiêm kích F-16 ném bom các mục tiêu IS ở khu vực Bab, Syria, gần với ngôi làng Seve, tỉnh Kilis (Thổ Nhĩ Kỳ). Vụ tấn công đã khiến 35 tay súng IS thiệt mạng.

Theo báo cáo, ba máy bay trên cất cánh từ căn cứ không quân ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ, ném bom ba mục tiêu IS ở lãnh thổ Syria chỉ trong vòng năm phút, sau đó bay trở về căn cứ.

Các cuộc không kích diễn ra sau khi Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu tổ chức một cuộc họp an ninh tại Ankara vào đêm 23/7.

Hôm 23/7, một binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng và hai người khác bị thương tại miền nam nước này trong một vụ đấu súng xuyên biên giới với phiến quân.

Trước đó, hôm 20/7, một loạt các cuộc đánh bom tự sát nghi do IS tiến hành tại thị trấn Suruc, tỉnh Sarnliurfa (Thổ Nhĩ Kỳ) khiến ít nhất 32 người thiệt mạng và 104 người bị thương.

Trong khi đó, phương tiện truyền thông ngày 23/7 cho hay, Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt được một thỏa thuận cho phép liên quân do Mỹ dẫn đầu sử dụng căn cứ không quân Incirlik ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ để thực hiện các cuộc không kích nhằm vào IS.

Theo Theo Tân Hoa Xã
MỚI - NÓNG