Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ Qatar, 'vỗ mặt' vào các quốc gia vùng Vịnh

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng, tối hậu thư của các nước vùng Vịnh với Qatar đi ngược với luật pháp quốc tế. Ảnh: CNN
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng, tối hậu thư của các nước vùng Vịnh với Qatar đi ngược với luật pháp quốc tế. Ảnh: CNN
TPO - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hoan nghênh việc Qatar từ chối "tối hậu thư" mà các quốc gia vùng Vịnh đề ra để đổi lấy việc chấm dứt cuộc khủng hoảng kéo dài 3 tuần qua.

Trả lời báo chí sau buổi cầu nguyện tại Nhà thờ Hồi giáo ở Istabul, Thổ Nhĩ Kỳ hôm 25/6, ông Erdogan cho rằng 13 điểm trong "tối hậu thư" đó là đi ngược lại với luật pháp quốc tế.

"Những gì chúng ta đang nói là một cuộc tấn công vào chủ quyền của một quốc gia", Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh.

Qatar một ngày trước đó cũng tố cáo "tối hậu thư" mà các quốc gia vùng Vịnh gửi tới Qatar thông qua nước trung gian hòa giải Kuwait là "không hợp lý và một sự vi phạm về chủ quyền".

Trước đó, ngày 22/6, các quốc gia vùng Vịnh gồm Ả-rập Xê-út, Bahrain, Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất và Ai Cập đã yêu cầu Qatar đáp ứng "tối hậu thư" của họ để đổi lại việc chấm dứt lệnh cấm phong tỏa thương mại với nước này hơn 3 tuần nay.

Mặc dù "tối hậu thư" này chưa được công bố nhưng đã rò rỉ trên các kênh ngoại giao và truyền thông, trong đó yêu cầu Qatar phải đóng cửa Al-Jazeera, kênh truyền hình bị cáo buộc "châm ngòi cho những cuộc xung đột khu vực".

Ngoài ra, "tối hậu thư" cũng khuyến nghị Qatar đóng cửa một căn cứ quân sự Thổ Nhĩ Kỳ tại nước này.

Tổng thống Erdogan cho rằng, yêu sách rút quân Thổ Nhĩ Kỳ khỏi Qatar là "không tôn trọng Thổ Nhĩ Kỳ". Bởi lẽ, Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã thông qua một dự luật trong tháng 6 này cho phép Ankara gửi "vài nghìn quân" tới căn cứ Thổ Nhĩ Kỳ ở Qatar.

Ngoài ra, gần 20 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã đến Qatar nhằm tăng cường công tác huấn luyện quân sự cho Doha. 

Theo SCMP
MỚI - NÓNG