Thủ lĩnh Al-Qaeda cảnh báo trả đũa Mỹ bằng mọi giá

Abu Mohammed al-Golani, thủ lĩnh của Mặt trận al-Nusra.
Abu Mohammed al-Golani, thủ lĩnh của Mặt trận al-Nusra.
Thủ lĩnh nhánh al-Qaeda tại Syria ngày 28/9, đã tuyên bố sẽ sử dụng "tất cả các phương thức có thể" để đáp trả các cuộc không kích của liên quân do Mỹ đứng đầu và cảnh báo rằng cuộc xung đột có thể lan tới các quốc gia phương Tây tham gia liên minh.

Cảnh báo trên được thủ lĩnh của nhóm Mặt trận al-Nusra, nhánh al-Qaeda tại Syria, đưa ra trong đoạn băng video kéo dài 25 phút mà nhóm này công bố.

Trong đoạn băng, thủ lĩnh Abu Mohammed al-Golani đã gọi liên minh do Mỹ đứng đầu là một "liên minh viễn chinh" nhằm chống lại người Hồi giáo dòng Sunni và cam kết sẽ trả thù.

"Chúng tôi sẽ sử dụng mọi thứ mà chúng tôi có để bảo vệ người Syria... khỏi liên minh viễn chinh. Và chúng tôi sẽ dùng mọi phương thức có thể để đạt được mục đích này", al-Golani nói, nhưng không cho biết chi tiết.

Al-Golani cũng cảnh báo các quốc phương Tây không nên tham gia vào liên minh bằng những ngôn từ vốn làm gợi lại các lời lẽ của trùm khủng bố bị tiêu diệt Osama bin Laden.

"Điều đó sẽ khiến trận chiến bị đưa tới tận nhà của các người, vì người Hồi giáo sẽ không ngồi yên và đứng nhìn người Hồi giáo bị ném bom và bị sát hại tại đất nước của họ, trong khi các người lại an toàn tại đất nước mình. Không chỉ các nhà lãnh đạo phải trả giá cho chiến tranh. Các người sẽ trả giá đắt nhất", al-Golani nói.

Theo hãng tin Mỹ AP, đoạn video có vẻ là thật.

Mỹ và 5 đồng minh Ả-rập đã phát động các cuộc không kích nhằm vào tổ chức phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria với mục đích cuối cùng là tiêu diệt nhóm khủng bố này. Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào IS kể từ đầu tháng 8.

Một số cuộc không kích ban đầu đã nhằm vào Mặt trận Nusra, tấn công vài cơ sở của nhóm này và tiêu diệt hàng chục tay súng. Washington cho hay liên minh cũng đang nhắm vào một nhánh của al-Qaeda có tên gọi nhóm Khorasan, vốn đang âm mưu các cuộc tấn công nhằm vào các lợi ích của Mỹ và châu Âu.

Mỹ coi Mặt trận Nusra là một tổ chức khủng bố, nhưng lực lượng nổi dậy tại Syria từ lâu xem tổ chức này là một đồng minh nhằm chống lại nhóm phiến quân IS - một mục tiêu chính của liên minh - và lực lượng của Tổng thống Syria Bashar Assad.

Phe nổi dậy tại Syria, các nhà hoạt động và các phân tích đã cảnh báo rằng việc tấn công Mặt trận Nusra sẽ làm gia tăng hỗn loạn trong cuộc xung đột tại Syria và gián tiếp trợ giúp Tổng thống Assad tấn công một trong đối thủ chính của ông.

Theo An Bình

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.