Thủ lĩnh phiến quân IS đã chết?

Thủ lĩnh tối cao của IS Abu Bakr al-Baghdadi
Thủ lĩnh tối cao của IS Abu Bakr al-Baghdadi
TPO - Truyền thông Iran ngày 27/4 đưa tin Abu Bakr al-Baghdadi- thủ lĩnh tối cao nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã chết, sau thông tin cho rằng y bị thương nặng trong các cuộc không kích của Mỹ và liên quân.

Tuyên bố về cái chết Abu Bakr al-Baghdadi được đưa ra 1 tuần sau khi báo chí quốc tế đưa tin, al- Baghdadi bị chấn thương nghiêm trọng và có thể “đe dọa đến tính mạng” trong một cuộc không kích của liên quân do Mỹ dẫn đầu vào tháng ba năm ngoái.

Theo đó, tờ Guardian ngày 21/4 dẫn nguồn tin có mối liên hệ với nhóm khủng bố IS tiết lộ, thủ lĩnh tối cao IS Abu Bakr al-Baghdadi bị trọng thương trong một cuộc không kích của liên quân diễn ra hôm 18/3 tại khu vực al-Baaj, Nineveh, gần với biên giới Syria.

Nguồn tin cho biết, đợt không kích nhằm vào một đoàn gồm 3 xe được cho là chở các thủ lĩnh IS địa phương ở giữa làng Umm al-Rous và al-Qaraan. Tuy nhiên, các quan chức không xác định liệu thủ lĩnh tối cao al-Baghdadi có mặt trong những chiếc xe đó hay không.

Mỹ cũng từ chối nói về vụ việc và không đưa ra bằng chứng chứng minh Baghdadi "bị thương nặng" trong các cuộc không kích năm ngoái.

Al-Baghdadi là người hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Tuy nhiên, hồi tháng 7 năm ngoái, y đã xuất hiện tại một nhà thờ Hồi giáo trong một video được tung lên mạng xã hội và kêu goi lòng trung thành từ các tín đồ Hồi giáo cực đoan.  

Phía Mỹ cũng từng treo thưởng 10 triệu USD cho ai cung cấp thông tin về al-Baghdadi.

Các phần tử IS chiếm đóng một khu vực rộng lớn của Iraq và Syria từ tháng 6/2014. Mặc dù bị tấn công dồn dập bởi quân đội liên minh ở Iraq và Syria, song IS vẫn tiếp tục mở rộng họat động khủng bố trên diện rộng.

Theo ZeeNews
MỚI - NÓNG