Thủ tướng Anh cam kết trao thêm quyền cho Scotland

Thủ tướng Anh David Cameron
Thủ tướng Anh David Cameron
TPO - Ngay sau khi kết quả cuộc trưng cầu dân ý về việc Scotland tách khỏi Liên hiệp Vương quốc Anh để trở thành quốc gia độc lập được công bố, Thủ tướng Anh David Cameron đã ngay lập tức hoan nghênh sự lựa chọn của người dân.  

Chia sẻ trên Facebook cá nhân sáng ngày 19/9 (giờ địa phương), Thủ tướng David Cameron cho biết: “Đối với những người ở Scotland còn hoài nghi, tôi khẳng định một điều rằng: vấn đề (về việc trao thêm quyền lực cho Scotland) được thiết lập với chính phủ hiện nay, và nó sẽ tiếp tục được trao đổi trong quốc hội tiếp theo (quốc hội mới sẽ được hình thành trên cơ sở cuộc bầu cử vào năm 2015)”.

Thủ tướng Anh David Cameron cũng lưu ý rằng, chính phủ của ông sẽ thực hiện cam kết của mình về việc chuyển giao quyền lực cho Chính phủ Scotland trong lĩnh vực thuế, chi ngân sách và an sinh xã hội.

Ngoài ra, Thủ tướng Anh đã hứa sẽ cung cấp quyền hạn để nâng cao vị thế cho xứ Wales, Anh và Bắc Ai-len.

Tuyên bố của Thủ tướng Anh được đưa ra sau khi kết quả kiểm phiếu tại 32 khu vực bỏ phiếu trưng cầu ý dân được công bố.

Theo đó, 55,3% cử tri nói Không (No) với việc tách khỏi Liên hiệp Vương quốc Anh, còn 44,7% nói Có (Yes). Trong tổng số 32 khu vực tiến hành trưng cầu dân ý, có tới 28 khu vực nói “Không” với việc Scotland tách khỏi Liên hiệp Vương quốc Anh; 4 khu vực lựa chọn "Có"  

Trước đó ít phút, Thủ hiến Scotland Alex Salmond thừa nhận thất bại trong việc tách Scotland khỏi Liên hiệp Vương quốc Anh để trở thành quốc gia độc lập, đồng cho biết Scotland đang chờ đợi Liên hiệp Vương quốc Anh thực hiện trao thêm quyền lực cho nhà nước này.

Theo Theo Lenta
MỚI - NÓNG