Thủ tướng CHDCND Triều Tiên thăm Việt Nam

Thủ tướng CHDCND Triều Tiên thăm Việt Nam
TP - Tối 26/10, Thủ tướng CHDCND Triều Tiên Kim Yong - il đã đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam, từ ngày 26 đến 30/10, theo lời mời của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Theo dự kiến, lễ đón chính thức Thủ tướng Kim Yong - il  sẽ được tổ chức trọng thể vào sáng 27/10 tại Phủ Chủ tịch.

Sau lễ đón, Thủ tướng Kim Yong - il và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ chụp ảnh lưu niệm tại Văn phòng Chính phủ.

Tiếp đó, hai Thủ tướng sẽ dẫn đầu hai đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam và CHDCND Triều Tiên tiến hành hội đàm tại Văn phòng Chính phủ.

Khoảng buổi trưa cùng ngày, Thủ tướng Kim Yong-il và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ chứng kiến lễ ký kết một số văn kiện hợp tác song phương.

Buổi chiều cùng ngày, Thủ tướng Kim Yong-il đến chào Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, có buổi làm việc với Bộ Kế hoạch - Đầu tư.

Trong thời gian ở thăm Việt Nam, Thủ tướng Kim Yong-il và các vị cùng đi sẽ có các buổi đến chào Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng, thăm trường Mẫu giáo Việt-Triều ở Hà Nội và thăm Viện nghiên cứu Rau và Hoa quả Việt Nam.

Việt Nam và CHDCND Triều Tiên thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 31/1/1950. Cho đến nay, hai nước đã ký kết nhiều hiệp định quan trọng như Hiệp định hợp tác văn hóa, Hiệp định hợp tác KHKT, Hiệp ước hữu nghị và hợp tác, Hiệp định thương mại và hàng hải, Hiệp định về y tế, Hiệp định miễn thị thực cho hộ chiếu ngoại giao và công vụ, Hiệp định hợp tác vận tải hàng không dân dụng, Hiệp định vận tải biển, Hiệp định thương mại, Hiệp định tương trợ tư pháp, Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư, Hiệp định tránh đánh thuế hai lần.

Về chính trị, Việt Nam và CHDCND Triều Tiên duy trì trao đổi giao lưu nhân sự cấp cao. Vừa qua từ ngày 16-18/10, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức CHDCND Triều Tiên.

Về quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và CHDCND Triều Tiên hiện nay rất nhỏ bé. Kim ngạch xuất nhập khẩu qua một số năm giữa hai nước như sau: Năm 1993, Việt Nam xuất khẩu sang CHDCND Triều Tiên 35.475 USD, nhâp 4,5 triệu USD.

Năm 1994, Việt Nam xuất 32.000 USD, nhập gần 13,9 triệu USD; năm 1995, Việt Nam xuất gần 2,2 triệu USD. Năm 1996 CHDCND Triều Tiên nhập của Việt Nam 20.000 tấn gạo...

Về văn hóa giáo dục, hàng năm vào tháng 4 Việt Nam đều cử các đoàn nghệ thuật sang CHDCND Triều Tiên dự Liên hoan nghệ thuật mùa xuân tổ chức tại Bình Nhưỡng.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Căn cứ lực lượng an ninh ở Iraq bị không kích
Căn cứ lực lượng an ninh ở Iraq bị không kích
TPO - Lực lượng Huy động Nhân dân (PMF) Iraq - một lực lượng an ninh chính thức - cho biết sở chỉ huy của họ tại căn cứ quân sự Kalso (cách thủ đô Baghdad khoảng 50 km về phía nam) đã hứng chịu một vụ nổ lớn vào tối 19/4. Hai nguồn tin an ninh cho biết vụ nổ là kết quả của một cuộc không kích.