Thủ tướng Cộng hòa Senegal bị sa thải

Thủ tướng Chính phủ Cộng hòa Senegal Aminata Toure (Ảnh Reuters)
Thủ tướng Chính phủ Cộng hòa Senegal Aminata Toure (Ảnh Reuters)
Theo AFP, Thủ tướng Chính phủ Cộng hòa Senegal Aminata Toure, người mới lên nắm quyền từ tháng 9/2013, đã bị sa thải chưa đầy một tuần sau khi đảng cầm quyền của bà bị thất bại trong cuộc bầu cử địa phương.

AFP dẫn lời người cố vấn của Thủ tướng Toure cho biết: "Bà không còn làm Thủ tướng nữa, bà ấy đã bị sa thải". Một quan chức khác cho biết, Thủ tướng Toure bị Tổng thống Macky Sall sa thải khi “đề nghị bà Thủ tướng ra đi”. Truyền thông quốc gia cũng đưa tin bà Thủ tướng đã rời nhiệm sở.

Hãng Al Jazzera cũng đưa tin, một quyết định do Tổng thống Macky Sall ký và ban hành hôm thứ Sáu, nói “Nhiệm vụ của bà Aminata Toure đã kết thúc".

Hãng tin AFP trích dẫn lời một quan chức tại văn phòng Tổng thống nói rằng việc sa thải Thủ tướng Chính phủ "có nghĩa là chính phủ đã bị giải thể".

Bà Toure, 51 tuổi, là người đứng đầu của đảng Liên minh Cộng hòa và được bổ nhiệm làm Thủ tướng vào tháng 9/2013, thay thế cho Thủ tướng đương nhiệm thời điểm đó là ông Abdoul Mbaye.

Việc “ra đi” của bà Toure xảy ra chưa đầy một tuần sau khi kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử địa phương ngày 29/6 cho thấy thất bại của đảng Liên minh Cộng hòa (APR) tại Dakar và một số thành phố lớn trên cả nước. Kết quả chính thức vẫn chưa được công bố.

Hơn 5,3 triệu người đủ điều kiện đã đi bỏ phiếu tại hơn 2.700 điểm bầu cử trên cả nước.

Tuy nhiên, theo kết quả sơ bộ đảng Liên minh "Benno Bokk Yaakaar" đã chiến thắng với tỷ lệ hơn 70%.

Bà Toure có bằng tốt nghiệp lĩnh vực kinh tế và quản lý của các trường đại học ở Senegal, Pháp và Hoa Kỳ và từng làm việc cho Liên Hợp Quốc tại một số nước.

Bà là nữ Thủ tướng thứ hai ở Senegal sau bà Madior Boye, người đứng đầu chính phủ trong thời gian từ tháng 3/2001 đến tháng 11/2002.

Trong tuyên bố về chính sách của Chính phủ tháng 110/2013, bà Toure đã hứa sẽ cải thiện việc đáp ứng nhu cầu xã hội và khởi động lại nền kinh tế.

Theo Theo VOV
MỚI - NÓNG