Thủ tướng Đức: Không dùng lời, phải dùng quân sự với IS

Thủ tướng Đức Angela Merkel (trái) và Tổng thống Pháp Francois Hollande. ảnh: Reuters.
Thủ tướng Đức Angela Merkel (trái) và Tổng thống Pháp Francois Hollande. ảnh: Reuters.
Đức hôm qua cam kết sát cánh với Pháp trong cuộc chiến chống phiến quân Nhà nước Hồi giáo sau khi nhận được lời kêu gọi từ Tổng thống Francois Hollande. Thủ tướng Đức Angela Merkel cho rằng, IS "không thể dùng lời để thuyết phục mà phải sử dụng biện pháp quân sự". 

"Tôi hy vọng Đức có thể làm nhiều hơn trong cuộc chiến chống Daesh ở Syria và Iraq", AFP dẫn lời Tổng thống Pháp Francois Hollande nói khi chào đón Thủ tướng Đức Angela Merkel tới Paris để đàm phán. Daesh là tên tiếng Arab của Nhà nước Hồi giáo (IS).

Tổng thống Hollande cho biết ông cũng hiểu rằng Đức chỉ bất đắc dĩ mới tham gia các chiến dịch quân sự ở nước ngoài.

"Chúng ta mạnh hơn mọi chủ nghĩa khủng bố. Tuy nhiên, chủ nghĩa khủng bố phải được đối phó bằng tất cả lực lượng có thể. Và chúng tôi muốn đứng về phía Pháp", bà Merkel nói trước khi bắt đầu ăn tối cùng ông Hollande.

Thủ tướng Đức cam kết sẽ hành động "nhanh chóng" để xác định Berlin có thể giúp thêm gì. Theo bà Merkel, IS "không thể dùng lời để thuyết phục mà phải sử dụng biện pháp quân sự". Các nhà lập pháp thuộc đảng cầm quyền Đức chiều nay sẽ nhóm họp để bàn biện pháp cụ thể hỗ trợ Pháp.

Pháp trước đó kêu gọi các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) hỗ trợ quân sự sau khi thủ đô Paris bị tấn công khủng bố tối 13/11 làm ít nhất 130 người thiệt mạng. Đức hôm qua thông báo sẽ điều 650 binh sĩ tới Mali để giúp lính Pháp đối phó với phiến quân ở quốc gia Tây Phi này.

Ông Hollande trong hôm nay sẽ tới Moscow bàn về liên minh chống IS với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Chiến đấu cơ Pháp hôm 23/11 bắt đầu xuất kích từ tàu sân bay Charles de Gaulle ở phía đông Địa Trung Hải để không kích IS tại Syria. Thủ tướng Pháp Manuel Valls tuyên bố trước quốc hội rằng "không có biện pháp thay thế" và Paris "phải tiêu diệt Daesh".

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.