Thủ tướng Malaysia chịu áp lực từ chức

Thủ tướng Malaysia chịu áp lực từ chức
TP - Hôm qua, ngày thứ hai liên tiếp, hàng ngàn người Malaysia tập trung trên các tuyến phố ở thủ đô Kuala Lumpur, kêu gọi Thủ tướng Najib Razak từ chức sau vụ bê bối tài chính.

Đám đông không chùn bước trước sự hiện diện dày đặc của cảnh sát, khi cuộc biểu tình bị coi là bất hợp pháp. Những người biểu tình giận dữ trước khoản tiền 700 triệu USD được chuyển vào tài khoản của ông Najib từ những nhà tài trợ nước ngoài không rõ danh tính. 

Họ cho rằng, ông Najib nhận khoản tiền này từ quỹ đầu tư nhà nước 1MDB đang ngập trong nợ nần mà ông Najib lập ra năm 2009 để biến Kuala Lumpur thành một trung tâm tài chính. Theo họ, quỹ đã chi quá tay cho các hoạt động đầu tư của mình và trả phí trị giá hàng triệu đô la Mỹ cho ngân hàng đầu tư Goldman Sachs.

Các bộ trưởng Malaysia khẳng định, số tiền 700 triệu USD là những khoản “tài trợ chính trị” từ Trung Đông, và không có gì sai trái ở đây. Thủ tướng Najib phủ nhận bất kỳ hành động sai trái nào, cho rằng người biểu tình đang làm hỏng hình ảnh của Malaysia.

Cảnh sát ước tính, 25.000 người tham gia cuộc tuần hành hôm 29/8, trong khi nhóm ủng hộ dân chủ Bersih nói rằng, 200.000 người đã xuống đường. Cựu Thủ tướng Mahathir Mohamad bất ngờ xuất hiện tối 29/8 trước những người biểu tình đang hò reo để kêu gọi họ hãy tiếp tục. Ông Mahathir ủng hộ những lời kêu gọi Thủ tướng Najib từ chức.

Theo Theo CNA
MỚI - NÓNG