Thủ tướng Nhật hối thúc cải thiện quan hệ với Trung Quốc

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (bên phải) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (bên phải) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
TP - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hôm qua khẳng định lại mong muốn gặp gỡ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để cải thiện quan hệ song phương.

Hàng loạt hành động gây căng thẳng gần đây đã khiến quan hệ song phương trở nên băng giá suốt 2 năm qua và Thủ tướng Abe đang nỗ lực để bảo đảm cho cuộc gặp song phương với lãnh đạo Trung Quốc bên lề cuộc họp thượng đỉnh khu vực vào tháng 11. 

“Tôi mong muốn sớm hiện thực hóa cuộc gặp thượng đỉnh (với ông Tập Cận Bình) nhằm xây dựng quan hệ hữu nghị và ổn định giữa Trung Quốc và Nhật Bản, khi cả hai nước đều chia sẻ trách nhiệm bảo đảm hòa bình và thịnh vượng của khu vực”, ông Abe nói trong bài phát biểu về chính sách trước Quốc hội.

“Nhật Bản và Trung Quốc là một cặp không thể tách rời. Sự phát triển hòa bình của Trung Quốc tạo ra cơ hội lớn cho đất nước chúng ta”, ông Abe nói.

Bài phát biểu được đưa ra trong thời điểm Bắc Kinh đang chuẩn bị đón lãnh đạo các nước tham dự Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC). Ông Abe và ông Tập chưa có cuộc gặp thượng đỉnh nào từ khi ông Abe lên nắm quyền vào tháng 12/2012.

Những nỗ lực cải thiện quan hệ được đẩy mạnh trong vài tháng gần đây với nhiều cuộc tiếp xúc cấp cao được lên chương trình. Cộng đồng doanh nhân Nhật Bản đang theo dõi liệu Bắc Kinh và Tokyo có thể tận dụng APEC như cơ hội để hạ nhiệt căng thẳng. 

Theo Japan Times, Kyodo
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.