Thủ tướng Trung Quốc thăm Ấn Độ

Thủ tướng Trung Quốc thăm Ấn Độ
Chuyến thăm Ấn Độ của Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo nhằm tăng cường sự hiểu biết, hợp tác và phát triển của cả hai nước trong tương lai.

Sau khi đến thành phố Bangalore (bang Karnataka) đêm thứ Bảy (9/4), Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã có cuộc hội đàm với các vị lãnh đạo cao cấp của bang thuộc miền Nam Ấn Độ này.

Trong cuộc trò chuyện, ông nhấn mạnh thành phố Bangalore có nhiều thuận lợi để tăng cường sự hợp tác với nhiều thành phố của Trung Quốc.

Cùng chung quan điểm với Thủ tướng Trung Quốc, người đứng đầu bang Karnataka - Dharam Singh khẳng định Ấn Độ và Trung Quốc đã có truyền thống hợp tác, hỗ trợ lần nhau trên lĩnh vực kinh tế.

Ông cũng cho biết, trong những năm tới, Karnataka mong muốn sẽ tăng cường hợp tác với Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ thông tin, khoa học đời sống, nông nghiệp, khai mỏ và nhiều lĩnh vực khác.

Trong chuyến thăm chính thức Ấn Độ, Thủ tướng Ôn Gia Bảo cũng đã có buổi gặp mặt với Tổng lãnh sự Đại sứ quán Trung Quốc ở Bombay và các đại biểu đại diện cho các tổ chức và doanh nghiệp của Trung Quốc ở Ấn Độ.

Ấn Độ là điểm dừng chân cuối cùng của ông Ôn Gia Bảo trong chuyến viếng thăm các nước Nam Á lần này. Trước đó, Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã đến Pakistan, Bangladesh và Sri Lanka.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.