Thúc đẩy hợp tác toàn diện Quốc hội Việt Nam - Nga

Thúc đẩy hợp tác toàn diện Quốc hội Việt Nam - Nga
Ngày 11-3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Chủ tịch Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga Valentina Matviyenko hội đàm tại Mátxcơva; hai bên nhất trí tăng cường phối hợp giữa hai nghị viện nhằm thúc đẩy phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện trên mọi lĩnh vực.

> Tăng cường quan hệ Việt - Nga
> Nga tăng cường hợp tác hải quân với Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh mục đích chuyến thăm của Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam lần này là thúc đẩy, làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa Quốc hội Việt Nam với Nga nói chung và Nghị viện Nga nói riêng.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định Nga là đối tác quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Việc hai bên nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện năm 2012 thể hiện những bước tiến mới quan trọng trong quan hệ hai nước, sự coi trọng lẫn nhau, đáp ứng nhu cầu phát triển quan hệ song phương trong tình hình mới.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị hai bên tiếp tục cơ chế trao đổi đoàn các cấp, đa dạng hóa quan hệ song phương; tăng cường giao lưu nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị hai bên thúc đẩy hoàn tất các thủ tục cần thiết để sớm tiến hành đàm phán, phấn đấu ký kết Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) giữa Việt Nam và Liên minh Thuế quan (gồm Nga, Kazakhstan và Belarus), góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa kim ngạch hai chiều lên 7 tỷ USD năm 2015.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng đề nghị hai nước tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực an ninh-quốc phòng, kỹ thuật-quân sự.

Trên cơ sở Thỏa thuận hợp tác giữa Hội đồng Liên bang Nga và Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng mong muốn Hội đồng Liên bang Nga hỗ trợ Quốc hội Việt Nam trong việc nâng cao năng lực làm việc, kỹ năng hoạt động cho đại biểu và cán bộ Văn phòng Quốc hội Việt Nam; tích cực hơn nữa trong việc giám sát thực hiện các hiệp định đã ký giữa chính phủ hai nước để đạt kết quả thiết thực cho cả hai bên.

Hai bên cũng cần tiếp tục phát huy cơ chế tham vấn và phối hợp chặt chẽ với nhau tại các diễn đàn đa phương như Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Diễn đàn Nghị viện châu Á-Thái Bình Dương... Chủ tịch Quốc hội cũng trân trọng đề nghị Hội đồng Liên bang Nga ủng hộ Việt Nam đăng cai Đại hội đồng IPU năm 2015.

Cho rằng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước đang thu được nhiều thành tựu quan trọng, bà Valentina Matviyenko mong muốn chính phủ hai nước tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác trong những lĩnh vực là thế mạnh của mỗi bên, nhất là dầu khí, khoa học kỹ thuật, năng lượng hạt nhân, văn hóa, giáo dục, du lịch, an ninh, quốc phòng.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga cũng đề nghị hai bên xúc tiến nhiều hơn nữa các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, khoa học kỹ thuật quân sự và đặc biệt là sớm ký kết FTA giữa Việt Nam và Liên minh Thuế quan ba nước; góp phần tạo cơ sở thúc đẩy phát triển kinh tế của mỗi bên.

Nga sẽ tiếp tục tăng học bổng cấp cho Việt Nam hằng năm và thúc đẩy đàm phán ký kết hiệp định về xây dựng Trường Đại học Công nghệ Việt - Nga tại Hà Nội.

Đánh giá cao vai trò, vị trí của Nhóm Nghị sỹ hữu nghị hai nước - đầu mối thúc đẩy hợp tác hai nghị viện, bà Valentina Matviyenko đề nghị Nhóm Nghị sĩ hữu nghị hai bên tổ chức thực hiện đạt kết quả và xây dựng kế hoạch cụ thể cho các năm tiếp theo để triển khai thực hiện hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giữa Hội đồng Liên bang Nga và Quốc hội Việt Nam. Đẩy mạnh hợp tác giữa các vùng, địa phương của hai nước, giữa Hà Nội, TPHCM với Mátxcơva và Saint Petersburg, khu vực miền Trung Việt Nam với vùng Viễn Đông của Nga...

Chiều 11-3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới đặt hoa tưởng niệm tại Tượng đài Liệt sỹ vô danh, bên tường Điện Kremlin.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG