Thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt-Nga

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì Lễ đón và hội đàm với Ngài Sergey Yevgenyevich Naryshkin, Chủ tịch Duma Quốc gia. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì Lễ đón và hội đàm với Ngài Sergey Yevgenyevich Naryshkin, Chủ tịch Duma Quốc gia. Ảnh: TTXVN
TP - Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, hội đàm với Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Sergey Naryshkin ngày 2/12 tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh giá cao việc hai nước đang tích cực triển khai các dự án hợp tác trong nhiều lĩnh vực, trong đó có an ninh - quốc phòng và kỹ thuật - quân sự. 

Việt Nam mong muốn cùng Nga đưa quan hệ hợp tác lên tầm cao mới. Ông Naryshkin hy vọng, việc hai bên sớm đạt kết quả cao trong việc đàm phán ba vòng hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Hải quan (Nga-Kazakhstan-Belarus) đầu năm 2015 sẽ thúc đẩy thương mại, đầu tư. Ông Naryshkin khẳng định, Nga sẽ ưu tiên hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, sinh học, nano, laser. Hai bên cũng thống nhất thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước đi vào chiều sâu thiết thực và hiệu quả. Hai bên sẽ tăng cường tiếp xúc, ủng hộ nhau tại các diễn đàn nghị viện thế giới và khu vực…

Chiều 2/12, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Sergey Naryshkin; hai bên đề cập nhiều vấn đề, trong đó có giá trị của thế giới đa cực, tuân thủ luật pháp quốc tế, tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau. “Lập trường của Nga về biển Đông trước sau như một, không thay đổi. Đó là sử dụng biện pháp hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982, không sử dụng vũ lực dưới bất cứ hình thức nào”, ông Naryshkin khẳng định.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.